Liên Hợp Quốc từ bỏ kế hoạch sơ tán người dân ở Aleppo, Syria

VOV.VN - Phó Tổng thư ký LHQ cho biết hoạt động sơ tán người bị thương khỏi Aleppo gặp nhiều khó khăn do các nguyên nhân, bao gồm sự cản trở của các bên.

Liên Hợp Quốc hôm nay (25/10) tuyên bố từ bỏ kế hoạch sơ tán những người ốm yếu và bị thương khỏi vùng chiến sự ở thành phố Aleppo của Syria, đồng thời đổ lỗi cho các bên xung đột tại Syria đang làm cản trở nỗ lực của Liên Hợp Quốc.

Người dân sơ tán khỏi Aleppo. Ảnh: Daily Express.

Phát biểu trước báo chí, Phó Tổng thư ký Liên Hợp Quốc phụ trách các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc Stephen O'Brien cho biết, hoạt động sơ tán người bị thương nặng và ốm yếu khỏi thành phố Aleppo đang gặp nhiều khó khăn do nhiều nguyên nhân bao gồm cả việc các bên không tạo điều kiện cho hoạt động cứu trợ của Liên Hợp Quốc.

Ông O'Brien cũng cho biết, trong ba ngày qua, không có bệnh nhân hay người nhà của họ được sơ tán khỏi Aleppo. Đây là điều rất đáng tiếc.

Theo một thống kê của Liên Hợp Quốc có 500 người đã bị thiệt mạng và khoảng 2.000 người bị thương trong gần một tháng giao tranh qua tại Aleppo.

Từ ngày 7/7 đã không có đoàn xe cứu trợ nào của Liên Hợp Quốc được vào Aleppo và nếu không được cứu trợ, đến cuối tháng này, lương thực sẽ cạn kiệt.

Hơn 300.000 người đã bị thiệt mạng tại Syria và hơn một nửa dân số nước này đã phải đi sơ tán kể từ khi cuộc xung đột nổ ra hồi tháng 3/2011./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga kêu gọi tạo điều kiện cho hoạt động nhân đạo tại Aleppo
Nga kêu gọi tạo điều kiện cho hoạt động nhân đạo tại Aleppo

VOV.VN - Nga ngày 22/10 kêu gọi các nước liên quan gây sức ép với phe đối lập ở Aleppo, Syria để tạo điều kiện cho các hoạt động nhân đạo. 

Nga kêu gọi tạo điều kiện cho hoạt động nhân đạo tại Aleppo

Nga kêu gọi tạo điều kiện cho hoạt động nhân đạo tại Aleppo

VOV.VN - Nga ngày 22/10 kêu gọi các nước liên quan gây sức ép với phe đối lập ở Aleppo, Syria để tạo điều kiện cho các hoạt động nhân đạo. 

Trẻ em ở Aleppo: “Thà chết còn hơn tiếp tục sống như thế này“
Trẻ em ở Aleppo: “Thà chết còn hơn tiếp tục sống như thế này“

VOV.VN - Cao uỷ Liên Hợp Quốc về Nhân quyền khuyến cáo tình hình trẻ em ở Aleppo đặc biệt nghiêm trọng với tình trạng trầm cảm cao và những ý nghĩ tự sát.

Trẻ em ở Aleppo: “Thà chết còn hơn tiếp tục sống như thế này“

Trẻ em ở Aleppo: “Thà chết còn hơn tiếp tục sống như thế này“

VOV.VN - Cao uỷ Liên Hợp Quốc về Nhân quyền khuyến cáo tình hình trẻ em ở Aleppo đặc biệt nghiêm trọng với tình trạng trầm cảm cao và những ý nghĩ tự sát.

Thành phố Aleppo lại rung chuyển bởi giao tranh
Thành phố Aleppo lại rung chuyển bởi giao tranh

VOV.VN - Bất chấp lệnh ngừng bắn, hôm 24/10, các cuộc đụng độ và không kích đã làm rung chuyển thành phố Aleppo ở Syria.

Thành phố Aleppo lại rung chuyển bởi giao tranh

Thành phố Aleppo lại rung chuyển bởi giao tranh

VOV.VN - Bất chấp lệnh ngừng bắn, hôm 24/10, các cuộc đụng độ và không kích đã làm rung chuyển thành phố Aleppo ở Syria.

Lệnh ngừng bắn kết thúc, Aleppo lại chìm vào “khói lửa“
Lệnh ngừng bắn kết thúc, Aleppo lại chìm vào “khói lửa“

VOV.VN - Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria (SOHR) cho biết, giao tranh ác liệt đã nổ ra ở một số khu vực dọc giới tuyến chia cắt Aleppo.

Lệnh ngừng bắn kết thúc, Aleppo lại chìm vào “khói lửa“

Lệnh ngừng bắn kết thúc, Aleppo lại chìm vào “khói lửa“

VOV.VN - Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria (SOHR) cho biết, giao tranh ác liệt đã nổ ra ở một số khu vực dọc giới tuyến chia cắt Aleppo.

Pháp kêu gọi quốc tế hành động để chấm dứt “cuộc thảm sát Aleppo“
Pháp kêu gọi quốc tế hành động để chấm dứt “cuộc thảm sát Aleppo“

VOV.VN - Phát biểu của Ngoại trưởng Pháp đưa ra giữa lúc giao tranh lại nổ ra ác liệt sau khi lệnh ngừng bắn đơn phương trong 72 giờ do Nga đề xuất chấm dứt. 

Pháp kêu gọi quốc tế hành động để chấm dứt “cuộc thảm sát Aleppo“

Pháp kêu gọi quốc tế hành động để chấm dứt “cuộc thảm sát Aleppo“

VOV.VN - Phát biểu của Ngoại trưởng Pháp đưa ra giữa lúc giao tranh lại nổ ra ác liệt sau khi lệnh ngừng bắn đơn phương trong 72 giờ do Nga đề xuất chấm dứt.