Liên Hợp Quốc viện trợ 23,5 triệu USD cho Yemen

Khoản tiền này nhằm giúp đỡ 150.000 người dân nước này bị ảnh hưởng trong cuộc xung đột giữa quân đội chính phủ và lực lượng bạo loạn tại phía Bắc thời gian gần đây

Ông John Holmes, Phó Tổng thư kí Liên Hợp Quốc đặc trách về các vấn đề nhân đạo cho biết, cùng với sự xuất hiện của làn sóng di cư mới, nhu cầu viện trợ nhân đạo tại khu vực phía Bắc Yemen ngày càng trở nên cấp bách.

Theo ông John Holmes, Liên Hợp Quốc và các tổ chức cứu trợ nhân đạo khác hiện vẫn chưa thể chuyển hàng viện trợ đến tỉnh Sada, nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ vụ xung đột này. Phó Tổng thư kí John Holmes kêu gọi xây dựng một “hành lang nhân đạo trên không”, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức nhân đạo có thể đến được với những người dân bị nạn.

Theo văn phòng phụ trách viện trợ nhân đạo của Liên Hợp Quốc, những người dân phải di cư do xung đột giữa quân đội chính phủ và lực lượng bạo loạn tại các tỉnh phía Bắc Yemen đang trong tình trạng thiếu nước uống, đồ ăn, chỗ ở và các điều kiện y tế một cách nghiêm trọng. Những tỉnh này cũng chính là những tỉnh nghèo nhất Yemen, tình trạng thiếu lương thực cộng thêm dịch sởi và kiết lị mới bùng phát trong thời gian gần đây khiến đời sống của người dân tại các tỉnh này ngày càng trở nên tồi tệ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên