Liên Hợp Quốc xem xét triển khai quân đội tại Mali

(VOV) - Có thể mất thêm hai tháng để thực hiện chuyển giao giữa lực lượng an ninh châu Phi và Liên Hợp Quốc.

Phát biểu sau cuộc họp hôm qua, Đại sứ Pháp tại Liên Hợp Quốc Gérard Araud cho biết, Liên Hợp Quốc chưa triển khai lực lượng gìn gìn giữ hòa bình tại Mali cho đến khi tình hình an ninh tại đây ổn định. Ông Araud cho rằng, phải mất nhiều tuần để đánh giá tình hình an ninh và đưa ra quyết định triển khai lực lượng tại đây. 
Binh sĩ Pháp được triển khai ở  Bamako-Mali (Ảnh marketwatch.com)

Một nghị quyết của Liên Hợp Quốc triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình tại Mali dự kiến không đưa ra trước cuối tháng 2. Theo ông Araud, sau đó có thể mất thêm hai tháng để thực hiện chuyển giao giữa lực lượng an ninh châu Phi và Liên Hợp Quốc.

Mặc dù kế hoạch triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Mali được rất nhiều nước ủng hộ nhưng giới chức Mali lại tỏ ra bi quan về khả năng này. Ngoại trưởng Mali Tieman Coulibaly cho rằng, Mali đang chiến đấu chống chủ nghĩa khủng bố với sự trợ giúp của lực lượng châu Phi tại Mali (AFISMA) gồm khoảng 8.000 binh sĩ. Nếu chuyển giao sứ mệnh này cho phái bộ Liên Hợp Quốc có thể sẽ nảy sinh nhiều vấn đề, làm phức tạp thêm tình hình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Pháp chiếm được thị trấn cuối cùng từ tay phiến quân Mali
Pháp chiếm được thị trấn cuối cùng từ tay phiến quân Mali

(VOV) - Việc chiếm lại thị trấn này chỉ diễn ra vài ngày sau khi quân đội Pháp và Mali chiếm được 2  thành phố Gao và Timbuku.

Pháp chiếm được thị trấn cuối cùng từ tay phiến quân Mali

Pháp chiếm được thị trấn cuối cùng từ tay phiến quân Mali

(VOV) - Việc chiếm lại thị trấn này chỉ diễn ra vài ngày sau khi quân đội Pháp và Mali chiếm được 2  thành phố Gao và Timbuku.

Khủng hoảng Mali giúp thắt chặt quan hệ Mỹ - Pháp
Khủng hoảng Mali giúp thắt chặt quan hệ Mỹ - Pháp

(VOV) - Phó Tổng thống Mỹ Biden hết lời ngợi khen vai trò quyết định của Pháp trong cuộc chiến Mali.

Khủng hoảng Mali giúp thắt chặt quan hệ Mỹ - Pháp

Khủng hoảng Mali giúp thắt chặt quan hệ Mỹ - Pháp

(VOV) - Phó Tổng thống Mỹ Biden hết lời ngợi khen vai trò quyết định của Pháp trong cuộc chiến Mali.

Pháp muốn triển khai quan sát viên quốc tế tới Mali
Pháp muốn triển khai quan sát viên quốc tế tới Mali

(VOV) - Thủ tướng Anh xác nhận nước này sẽ tham gia huấn luyện và hậu cần trong chiến dịch quân sự tại Mali.

Pháp muốn triển khai quan sát viên quốc tế tới Mali

Pháp muốn triển khai quan sát viên quốc tế tới Mali

(VOV) - Thủ tướng Anh xác nhận nước này sẽ tham gia huấn luyện và hậu cần trong chiến dịch quân sự tại Mali.

Pháp cam kết sớm rút khỏi Mali
Pháp cam kết sớm rút khỏi Mali

(VOV) -Lực lượng hỗ trợ an ninh của Pháp đến Mali sẽ rút khỏi Mali sau khi họ kiểm soát thành công sân bay Kidal.

Pháp cam kết sớm rút khỏi Mali

Pháp cam kết sớm rút khỏi Mali

(VOV) -Lực lượng hỗ trợ an ninh của Pháp đến Mali sẽ rút khỏi Mali sau khi họ kiểm soát thành công sân bay Kidal.