Liên quân do Mỹ dẫn đầu không kích Raqqa, 43 dân thường Syria bỏ mạng?

VOV.VN - Phương tiện truyền thông Syria dẫn lời các nhân chứng cho biết, máy bay của liên quân do Mỹ dẫn đầu đã không kích Raqqa làm 43 dân thường thiệt mạng.

Hãng tin SANA của Syria ngày 3/6 đưa tin: “Liên minh do Mỹ đứng đầu tiếp tục chiến dịch chống lại người dân Syria. Hàng chục dân thường, phần lớn là phụ nữ và trẻ em ở thành phố Raqqa đã bị giết chết vào đêm qua (2/6)”.

Máy bay của liên quân do Mỹ đứng đầu hoạt động ở Syria. (Ảnh: Không quân Mỹ)

SANA dẫn các nguồn tin tại chỗ nói rằng, vụ việc xảy ra khi máy bay của liên quân dội bom vào một tòa nhà ở Raqqa, phá hủy 6 tầng của tòa nhà này và khiến 43 dân thường có mặt trong tòa nhà tại thời điểm đó thiệt mạng.

Cũng theo hãng tin SANA, hồi tháng trước, liên quân do Mỹ dẫn đầu đã giết chết 108 người và làm hàng chục người khác bị thương khi tiến hành các cuộc không kích ở Raqqa và Deir ez-Zor.

Hôm qua (2/6), liên quân chống khủng bố do Mỹ đứng đầu đã cập nhật số liệu thống kê mới nhất về con số thương vong dân sự trong chiến dịch chống phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Syria và Iraq. Theo đó, đã có thêm 132 dân thường thiệt mạng, nâng tổng số người không may bỏ mạng trong các hoạt động quân sự chống khủng bố do liên quân tiến hành lên 484./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga: Syria vô can trong vụ tấn công bằng vũ khí hóa học tại Idlib
Nga: Syria vô can trong vụ tấn công bằng vũ khí hóa học tại Idlib

VOV.VN - Không có bằng chứng cho thấy lực lượng của Tổng thống Bashar al-Assad đã sử dụng vũ khí hóa học trong cuộc giao tranh ở Syria.

Nga: Syria vô can trong vụ tấn công bằng vũ khí hóa học tại Idlib

Nga: Syria vô can trong vụ tấn công bằng vũ khí hóa học tại Idlib

VOV.VN - Không có bằng chứng cho thấy lực lượng của Tổng thống Bashar al-Assad đã sử dụng vũ khí hóa học trong cuộc giao tranh ở Syria.

Nga tấn công IS ở Syria bằng tên lửa từ tàu chiến trên Địa Trung Hải
Nga tấn công IS ở Syria bằng tên lửa từ tàu chiến trên Địa Trung Hải

VOV.VN - Đây là vụ tấn công bằng tên lửa đầu tiên từ tàu chiến của Nga nhằm vào các mục tiêu IS tại Syria tính từ tháng 1/2016.

Nga tấn công IS ở Syria bằng tên lửa từ tàu chiến trên Địa Trung Hải

Nga tấn công IS ở Syria bằng tên lửa từ tàu chiến trên Địa Trung Hải

VOV.VN - Đây là vụ tấn công bằng tên lửa đầu tiên từ tàu chiến của Nga nhằm vào các mục tiêu IS tại Syria tính từ tháng 1/2016.

Mỹ bắt đầu chuyển vũ khí cho lực lượng người Kurd ở Syria
Mỹ bắt đầu chuyển vũ khí cho lực lượng người Kurd ở Syria

VOV.VN - Mỹ bắt đầu gửi vũ khí và trang thiết bị quân sự cho lực lượng dân chủ người Kurd ở Syria nhằm giúp họ chiến đấu với các tổ chức khủng bố.

Mỹ bắt đầu chuyển vũ khí cho lực lượng người Kurd ở Syria

Mỹ bắt đầu chuyển vũ khí cho lực lượng người Kurd ở Syria

VOV.VN - Mỹ bắt đầu gửi vũ khí và trang thiết bị quân sự cho lực lượng dân chủ người Kurd ở Syria nhằm giúp họ chiến đấu với các tổ chức khủng bố.

Nga - Pháp có thể giúp tìm giải pháp chính trị cho Syria?
Nga - Pháp có thể giúp tìm giải pháp chính trị cho Syria?

VOV.VN - Việc Nga và Pháp có thể phối hợp chặt chẽ với nhau được kỳ vọng sẽ đem lại những bước tiến trong việc giải quyết các vấn đề khu vực và toàn cầu.

Nga - Pháp có thể giúp tìm giải pháp chính trị cho Syria?

Nga - Pháp có thể giúp tìm giải pháp chính trị cho Syria?

VOV.VN - Việc Nga và Pháp có thể phối hợp chặt chẽ với nhau được kỳ vọng sẽ đem lại những bước tiến trong việc giải quyết các vấn đề khu vực và toàn cầu.

Video tàu chiến Nga nã tên lửa hành trình vào các mục tiêu IS ở Syria
Video tàu chiến Nga nã tên lửa hành trình vào các mục tiêu IS ở Syria

VOV.VN - Ngày 31/5, tàu chiến Nga ở Địa Trung Hải đã phóng 4 tên lửa hành trình tiêu diệt phiến quân của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tại Syria.

Video tàu chiến Nga nã tên lửa hành trình vào các mục tiêu IS ở Syria

Video tàu chiến Nga nã tên lửa hành trình vào các mục tiêu IS ở Syria

VOV.VN - Ngày 31/5, tàu chiến Nga ở Địa Trung Hải đã phóng 4 tên lửa hành trình tiêu diệt phiến quân của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tại Syria.