Lithuania để ngỏ khả năng bán vũ khí cho Ukraine

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Lithuania Juozas Olekas ngày 26/11 cho biết, quốc gia vùng Baltic này vẫn đề ngỏ khả năng bán vũ khí sát thương cho Ukraine.

Bộ trưởng Quốc phòng Lithuania Juozas Olekas nêu rõ, các ủy ban của Quốc hội 2 nước Lithuania và Ukraine đã thảo luận vấn đề này và nhất trí sẽ xem xét hỗ trợ vũ khí đạn dược cho chính quyền ở Kiev. Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã gọi những hỗ trợ này là “yếu tố kỹ thuật quân sự”. Bộ trưởng Quốc phòng Lithuania thì khẳng định, “tất cả các phương án vẫn đang đặt trên bàn nghị sự”. 

Bộ trưởng Quốc phòng Lithuania Juozas Olekas (ảnh: Lithuania Tribune)

Ông Olekas cho biết: “Trước hết, tôi muốn nói rằng chúng tôi ủng hộ mạnh mẽ Ukraine trong tình huống này. Tôi nghĩ chúng tôi cần phải chủ động hơn trong việc hỗ trợ họ, bao gồm việc thảo luận về hỗ trợ vũ khí đạn dược. Chúng tôi đã nhất trí sẽ tìm hiểu xem họ cần gì và chúng tôi có thể đáp ứng được gì. Nhưng trước hết vẫn là những hỗ trợ nhân đạo như điều trị cho người bị thương, thuốc men, viện trợ.”

Kể từ đầu cuộc khủng hoảng ở miền Đông Ukraine đến nay, Lithuania chỉ cung cấp viện trợ nhân đạo cho nước láng giềng bất ổn này. Các nước NATO, trong đó có Lithuania ngần ngại không muốn bị lôi kéo vào cuộc chiến ở miền Đông Ukraine vì cung cấp vũ khí cho một quốc gia không phải là thành viên như Ukraine.

Hiện chưa rõ Lithuania sẽ cung cấp các loại vũ khí không sát thương như Mỹ đang làm hay sẽ chuyển giao vũ khí sát thương cho Ukraine./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ tăng cường phương tiện quân sự không sát thương cho Ukraine
Mỹ tăng cường phương tiện quân sự không sát thương cho Ukraine

VOV.VN - Ngày 20/11, Reuters dẫn lời giới chức Mỹ cho biết, nước này có kế hoạch tăng cường phương tiện quân sự không sát thương cho Ukraine. 

Mỹ tăng cường phương tiện quân sự không sát thương cho Ukraine

Mỹ tăng cường phương tiện quân sự không sát thương cho Ukraine

VOV.VN - Ngày 20/11, Reuters dẫn lời giới chức Mỹ cho biết, nước này có kế hoạch tăng cường phương tiện quân sự không sát thương cho Ukraine. 

Tổng thống Nga tuyên bố không để cho phe đối lập Ukraine bị đánh bại
Tổng thống Nga tuyên bố không để cho phe đối lập Ukraine bị đánh bại

VOV.VN - Kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn đạt được tại Belarus hôm 5/9, xung đột vẫn xảy ra hàng ngày tại miền Đông Ukraine.

Tổng thống Nga tuyên bố không để cho phe đối lập Ukraine bị đánh bại

Tổng thống Nga tuyên bố không để cho phe đối lập Ukraine bị đánh bại

VOV.VN - Kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn đạt được tại Belarus hôm 5/9, xung đột vẫn xảy ra hàng ngày tại miền Đông Ukraine.

Ukraine cầu xin viện trợ vũ khí sát thương, Mỹ từ chối
Ukraine cầu xin viện trợ vũ khí sát thương, Mỹ từ chối

VOV.VN - Dù vậy, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cho biết, ông vẫn hài lòng về sự hợp tác quân sự giữa Mỹ và Ukraine.

Ukraine cầu xin viện trợ vũ khí sát thương, Mỹ từ chối

Ukraine cầu xin viện trợ vũ khí sát thương, Mỹ từ chối

VOV.VN - Dù vậy, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cho biết, ông vẫn hài lòng về sự hợp tác quân sự giữa Mỹ và Ukraine.

Mỹ và nhiều nước khác đang cung cấp vũ khí phi sát thương cho Ukraine
Mỹ và nhiều nước khác đang cung cấp vũ khí phi sát thương cho Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Poroshenko cho biết, các thiết bị quân sự từ nước ngoài sẽ tăng cường sức mạnh quốc phòng của Ukraine thêm nhiều lần.

Mỹ và nhiều nước khác đang cung cấp vũ khí phi sát thương cho Ukraine

Mỹ và nhiều nước khác đang cung cấp vũ khí phi sát thương cho Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Poroshenko cho biết, các thiết bị quân sự từ nước ngoài sẽ tăng cường sức mạnh quốc phòng của Ukraine thêm nhiều lần.

Đức sẽ không hỗ trợ vũ khí sát thương cho Ukraine
Đức sẽ không hỗ trợ vũ khí sát thương cho Ukraine

VOV.VN - Đức luôn khuyến khích Tổng thống Ukraine theo đuổi một thỏa thuận ngừng bắn thay vì áp dụng giải pháp quân sự cho cuộc khủng hoảng ở nước này.

Đức sẽ không hỗ trợ vũ khí sát thương cho Ukraine

Đức sẽ không hỗ trợ vũ khí sát thương cho Ukraine

VOV.VN - Đức luôn khuyến khích Tổng thống Ukraine theo đuổi một thỏa thuận ngừng bắn thay vì áp dụng giải pháp quân sự cho cuộc khủng hoảng ở nước này.

Ukraine kêu gọi đàm phán với Nga tại một nước trung lập
Ukraine kêu gọi đàm phán với Nga tại một nước trung lập

VOV.VN- Đề nghị trên được Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk đưa ra ngày 18/11 trong bối cảnh giao tranh vẫn diễn ra ác liệt tại miền Đông nước này.

Ukraine kêu gọi đàm phán với Nga tại một nước trung lập

Ukraine kêu gọi đàm phán với Nga tại một nước trung lập

VOV.VN- Đề nghị trên được Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk đưa ra ngày 18/11 trong bối cảnh giao tranh vẫn diễn ra ác liệt tại miền Đông nước này.

Litva hỗ trợ quân sự cho quân đội Ukraine
Litva hỗ trợ quân sự cho quân đội Ukraine

VOV.VN - Đây là khẳng định của Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko sau cuộc gặp với Tổng thống Litva Dalia Grybauskaite diễn ra hôm 24/11. 

Litva hỗ trợ quân sự cho quân đội Ukraine

Litva hỗ trợ quân sự cho quân đội Ukraine

VOV.VN - Đây là khẳng định của Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko sau cuộc gặp với Tổng thống Litva Dalia Grybauskaite diễn ra hôm 24/11.