Lở đất ở Trung Quốc, 11 người thiệt mạng

Ngày 18/9, chính quyền tỉnh Thiểm Tây cho biết, lở đất do mưa lớn kéo dài đã làm ít nhất 11 người thiệt mạng và khiến hàng nghìn người rời bỏ nhà cửa.

Chính quyền tỉnh Thiểm Tây cho biết, ít nhất 9 công nhân thiệt mạng trong một vụ sạt lở đất của hai ngọn núi bên cạnh một nhà máy ở vùng ngoại ô  thành phố Tây An vào ngày 17/9.

Theo thông tin ban dầu, khoảng 100.000m3 đất đá và bùn đã chôn vùi một nhà máy sản xuất gốm sứ ở khu vực này.

Lực lượng cứu hộ đang nỗ lực tìm kiếm những người mất tích và xác các nạn nhân.

Lở đất tàn phá tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc (Ảnh: Getty)

Tại thành phố Bảo Kê, cách thành phố Tây An 175 km về phía tây, lực lượng cứu hộ cũng đã tìm thấy 2 người còn sống bị đất đá vùi lấp đêm 17/9 trong nhà nhưng đã thiệt mạng khi trên đường tới bệnh viện.

Các trận mưa lớn tiếp tục gây lở đất ở thành phố Bảo Kê vào sáng nay. Mưa lớn kéo dài từ đầu tháng này đã gây ra những trận lở đất kinh hoàng ở tỉnh Thiểm Tây, khiến 117.000 người phải sơ tán.

Khoảng 26.000 ngôi nhà bị vùi lấp và thiệt hại kinh tế ước tính gần 1,5 tỷ NDT (tương đương 240 triệu USD).

Ngày 118/9, Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc dự báo, mưa lớn sẽ còn tiếp tục trong vài ngày tới ở tỉnh Thiểm Tây, cảnh báo chính quyền địa phương thực hiện các biện pháp phòng ngừa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên