Lộ diện mạng lưới đánh bom tại Bangkok

VOV.VN -Hiện cảnh sát Thái Lan đã lần ra được 5 nhóm trong mạng lưới đánh bom tại Bangkok 17/8/2015 .

Ngày 22/9, phát ngôn viên của Ủy ban bảo vệ trật Quốc gia (NCPO), cơ quan quyền lực cao nhất tại Thái Lan cho biết, an ninh Thái Lan đã gần tiến tới mục tiêu khám phá ra mạng lưới tội phạm gây ra hai vụ đánh bom làm 20 người chết và 125 người bị thương hồi tháng trước.

Đến nay, tòa án Thái Lan đã phát lệnh truy nã 13 tên trong mạng lưới này và đã bắt được 2 tên. Số còn lại được cho là đã trốn  khỏi Thái Lan và có khả năng đang lẫn trốn ở Malaysia. Nhiều thông tin cho thấy, kẻ trực tiếp đặt bom với biệt danh "nghi can áo vàng" đã bị cảnh sát Malaysia bắt, tuy nhiên trong cuộc họp báo ngày 22/9, Cảnh sát trưởng quốc gia Thái Lan, tướng Somyot Poompanmoung phủ nhận thông tin này. Đây được coi là một chiến thuật của cảnh sát Thái Lan, bởi trước đó, tướng Somyot từng chỉ trích báo chí đã đưa tin quá nhanh tiến trình điều tra và cho rằng, đó là một trong những nguyên nhân làm cho nghi phạm này kịp thời chạy thoát.

Hiện cảnh sát Thái Lan đã lần ra được 5 nhóm trong mạng lưới này như nhóm cung cấp tài chính, nhóm cung cấp chỗ ở, nhóm đánh bom hiện trường, nhóm đưa các nghi can trực tiếp đặt bom tẩu thoát, nhóm chuyên làm giấy tờ ( hộ chiếu) thông qua việc thẩm vấn hơn 200 nhân chứng, hàng ngàn cuộc truy hỏi thông tin của tài xế taxi, xe ôm... và đặc biệt là phân tích dữ liệu của hàng trăm camera an ninh tại Bangkok.

Tuy nhiên cho đến nay, cảnh sát Thái Lan vẫn chưa tìm ra được manh mối của kẻ chủ mưu đã ra lệnh cũng như tổ chức vụ đánh bom. Phía Thái Lan cho rằng, nguyên nhân là do nước này tiến hành các chiến dịch trấn áp và tấn công các nhóm tội phạm buôn người xuyên quốc gia. Một đường dây tội phạm buôn người Duy Ngô Nhĩ từ Trung Quốc đã bị gián đoạn khi đi qua Thái Lan.

Với 20 người chết,125 người bị thương, vụ đánh bom tại đền Erawan tối 17/8/2015 là vụ nổ gây thương vong nhiều nhất từ trước đến nay trong thời bình tại Thái Lan. Cho dù phần lớn thủ phạm được cho là đã chạy thoát khỏi Thái Lan, nhưng mạng lưới đánh bom này đang dần lộ diện, thủ phạm gồm cả người Thái Lan và người nước ngoài. Tuy nhiên Thái Lan tiếp tục phủ nhận vụ đánh bom liên quan việc nước này trục xuất 109 người Duy Ngô Nhĩ về Trung Quốc cũng như phủ nhận vụ đánh bom có yếu tố khủng bố quốc tế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Các nước kịch liệt lên án vụ đánh bom tại Bangkok
Các nước kịch liệt lên án vụ đánh bom tại Bangkok

VOV.VN- Cộng đồng thế giới ngày 18/8 lên án vụ đánh bom đẫm máu xảy ở thủ đô Bangkok khiến 22 người thiệt mạng và hơn 100 người khác bị thương.

Các nước kịch liệt lên án vụ đánh bom tại Bangkok

Các nước kịch liệt lên án vụ đánh bom tại Bangkok

VOV.VN- Cộng đồng thế giới ngày 18/8 lên án vụ đánh bom đẫm máu xảy ở thủ đô Bangkok khiến 22 người thiệt mạng và hơn 100 người khác bị thương.

Việt Nam lên án mạnh mẽ vụ đánh bom tại Bangkok
Việt Nam lên án mạnh mẽ vụ đánh bom tại Bangkok

VOV.VN - “Việt Nam lên án mạnh mẽ vụ đánh bom tại thủ đô Bangkok ngày 17/8/2015 khiến nhiều người thiệt mạng và bị thương”.

Việt Nam lên án mạnh mẽ vụ đánh bom tại Bangkok

Việt Nam lên án mạnh mẽ vụ đánh bom tại Bangkok

VOV.VN - “Việt Nam lên án mạnh mẽ vụ đánh bom tại thủ đô Bangkok ngày 17/8/2015 khiến nhiều người thiệt mạng và bị thương”.

Vụ đánh bom tại Bangkok: Hai nghi phạm trình diện cảnh sát Thái Lan
Vụ đánh bom tại Bangkok: Hai nghi phạm trình diện cảnh sát Thái Lan

VOV.VN- Cảnh sát Thái Lan tối 20/8 công bố, hai nghi phạm vừa trình diện họ không liên quan gì đến vụ đánh bom tại Bangkok.

Vụ đánh bom tại Bangkok: Hai nghi phạm trình diện cảnh sát Thái Lan

Vụ đánh bom tại Bangkok: Hai nghi phạm trình diện cảnh sát Thái Lan

VOV.VN- Cảnh sát Thái Lan tối 20/8 công bố, hai nghi phạm vừa trình diện họ không liên quan gì đến vụ đánh bom tại Bangkok.