Lo ngại bạo động, Mỹ đóng cửa biên giới với Mexico

VOV.VN -Giới chức Mỹ đã phải đóng cửa khẩu biên giới đông đúc nhất với Mexico và phun đạn hơi cay vào đám đông người di cư đang cố tìm mọi cách vượt biên giới.

Ngày 25/11, hàng trăm người trong đoàn người di cư từ các nước Trung Mỹ đã áp sát biên giới Mỹ tại khu vực thành phố Tijuana ở bang Baja California của Mexico.
Đoàn người nhập cư tổ chức một cuộc tuần hành nhỏ để yêu cầu chính phủ Mỹ tăng tốc quá trình xử lý đơn xin tị nạn. Khi những người tuần hành tiến đến sát bức tường biên giới, họ bị lực lượng cảnh sát Mexico ngăn lại.
Căng thẳng bắt đầu leo thang và cuộc tuần hành hòa bình trở thành một cuộc đụng độ khi cảnh sát chống bạo động Mexico không thể kiểm soát được tình hình.
Để giải tán đám đông và ngăn chặn một vài người nhập cư quá khích tìm cách vượt qua hàng rào dây thép gai trên tuyến biên giới, lực lượng an ninh Mỹ đã sử dụng đạn hơi cay.
Lực lượng an ninh Mỹ triển khai hàng rào dây thép gai cùng đạn hơi cay để chặn người di cư đang cố "vượt rào" vào đất Mỹ.
Người di cư cố băng qua đường biên giới bằng mọi cách.
Hàng trăm người đã trèo qua được hàng rào biên giới. 
Một số người di cư đã ném đá vào lực lượng tuần tra biên giới Mỹ.
Người di cư chạy trốn khỏi đạn hơi cay của lực lượng Mỹ.
Một vài người đeo chiếc mặt nạ tự chế để tránh đạn hơi cay trong lúc chạy về phía hàng rào biên giới giữa Mexico và Mỹ.
Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ (CBP) San Diego, California ngày 25/11 thông báo trên Twitter rằng họ đã đóng tuyến đường di chuyển của phương tiện ở phía bắc và phía nam tại San Ysidro. Sau đó, cơ quan này cũng tiếp tục đóng đường dành cho người đi bộ.
Ban đầu, có gần 500 người bao gồm cả phụ nữ và trẻ em đã tới trước khu vực giáp ranh một cách yên bình.
Tuy nhiên, sau đó họ đã bắt đầu dần mất kiểm soát khi tràn lên, tính trèo qua hàng rào đầu tiên.
Vài trăm người đã trèo qua được hàng rào đầu tiên thành công và tiếp tục hướng tới lớp thứ 2, được buộc dây thép gai. Lực lượng bảo vệ biên giới Mỹ buộc phải đầu xịt hơi cay vào nhóm người di dân này.
Một vài người kéo áo lên che mặt, vẫn cố chạy về phía hàng rào biên giới Mỹ.
Đám đông người di cư đứng trước lớp hàng rào dây thép gai giữa Mexico và Mỹ.
Khoảng 5.000 người đã tới Tijuana tuần trước, sau chuyến đi kiệt sức kéo dài tới 4.000 km trong suốt một tháng. Nhiều người trong số họ muốn chạy trốn cuộc sống nghèo đói và bạo lực ở Honduras.
Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần cảnh báo rằng dòng người di dân đông đúc đi qua Mexico tiến về Mỹ bao gồm tội phạm và có thể cả những phần tử khủng bố.
Một nhóm người di cư cố đi bộ qua sông Tijuana, gần bức tường biên giới giữa Mỹ với Mexico hôm 25/11.
Nhiều người đã qua được bên kia bờ sông, tới gần hơn bức tường biên giới.
Mỹ đã huy động 9.000 quân nhân tới các khu vực biên giới nhằm hỗ trợ công cuộc ngăn chặn người di cư.
Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cho phép sử dụng vũ lực gây sát thương ở biên giới nếu cần thiết.
Đám đông người di cư đứng gần hàng rào biên giới giữa Mexico với Mỹ ở Tajuana ngày 25/11.
Đám đông chen chúc nhau đi bộ qua sông Tijuana.
Trong đoàn người di cư, có cả những trẻ em tuổi còn rất nhỏ./. 
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ có thể sẽ sử dụng vũ lực sát thương ở biên giới với Mexico
Mỹ có thể sẽ sử dụng vũ lực sát thương ở biên giới với Mexico

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cho phép quân đội sử dụng vũ lực gây sát thương ở khu vực biên giới với Mexico nếu cần thiết.

Mỹ có thể sẽ sử dụng vũ lực sát thương ở biên giới với Mexico

Mỹ có thể sẽ sử dụng vũ lực sát thương ở biên giới với Mexico

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cho phép quân đội sử dụng vũ lực gây sát thương ở khu vực biên giới với Mexico nếu cần thiết.

Hình ảnh binh sỹ Mỹ rầm rập triển khai đến biên giới với Mexico
Hình ảnh binh sỹ Mỹ rầm rập triển khai đến biên giới với Mexico

VOV.VN - Nhóm 100 binh sỹ Mỹ đầu tiên trong số 5.200 quân triển khai bổ sung đã đến biên giới với Mexico.

Hình ảnh binh sỹ Mỹ rầm rập triển khai đến biên giới với Mexico

Hình ảnh binh sỹ Mỹ rầm rập triển khai đến biên giới với Mexico

VOV.VN - Nhóm 100 binh sỹ Mỹ đầu tiên trong số 5.200 quân triển khai bổ sung đã đến biên giới với Mexico.