Lo ngại bất ổn, người dân Ukraine chạy sang Nga

VOV.VN - Chỉ trong vòng 2 tháng đầu năm nay, khoảng 675.000 người Ukraine đã chạy sang Nga.

Theo RT, Cơ quan Hải quan Liên bang Nga đã đưa ra con số trên và cho biết con số này sẽ tăng nhanh và sẽ sớm trở thành một thảm họa về nhân đạo.

“Nếu diễn biến căng thẳng tại Ukraine vẫn tiếp tục diễn ra, sẽ có thêm hàng trăm nghìn người Ukraine sẽ đổ sang các khu vực gần biên giới Nga-Ukraine”, thông cáo của cơ quan này ngày 2/3 cho biết.

Trước đó ngày 1/3, các quan chức nhập cư của Nga cho biết chỉ trong vòng hai tuần họ đã nhận được 143.000 đơn xin tỵ nạn tại nước này của người dân Ukraine.

Ba người Ukraine ủng hộ Nga tham gia biểu tình tại Kiev (Ảnh AFP)

Các quan chức này đã cam kết sẽ đẩy nhanh việc xử lý các đơn xin tỵ nạn nói trên.

Bà Valentina Kazakova, trưởng bộ phận tiếp nhận đơn xin tỵ nạn của Cơ quan Hải quan Liên bang Nga cho biết hầu hết các đơn xin tỵ nạn này đến từ các khu vực giáp biên giới với Nga tại phía Nam Ukraine.

“Mọi người cảm thấy lo lắng, sợ hãi và thất vọng. Rất nhiều đơn xin tỵ nạn được các nhân viên thực thi pháp luật, các quan chức Ukraine gửi đến bởi họ cảm thấy lo ngại về khả năng bị các nhóm quá khích tại Ukraine tấn công”, bà Kazakova tuyên bố.

Chỉ một tuần sau khi ông Viktor Yanukovich bị Quốc hội phế truất tình hình chính trị và xã hội tại các tỉnh phía Đông và Nam của Ukraine vốn thân với Nga đã trở nên cực kỳ nghiêm trọng.  

Ngay sau khi ông Yanukovich chạy trốn sang Nga, Quốc hội Ukraine đã bác bỏ một bộ luật từ năm 2012 của nước này trong đó cho phép sử dụng hai ngôn ngữ chính thức tại các khu vực khác nhau tại Ukraine nếu như số lượng người thiểu số tại đó vượt quá ngưỡng 10% tổng dân số.

Không chỉ có những cộng đồng người Nga mà cả cộng đồng người Hungary, Moldova và Romania cũng bị ảnh hưởng bởi quyết định này.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski tuyên bố các Nghị sỹ Ukraine đã quá sai lầm khi bác bỏ bộ luật trên. Trong khi đó Quốc hội của các nước Liên minh châu Âu cũng đã hối thúc chính quyền Ukraine tôn trọng quyền lợi của cộng đồng thiểu số tại đây bao gồm cả việc cho phép sử dụng tiếng Nga và các ngôn ngữ khác là ngôn ngữ chính thức.

Cao ủy về Nhân quyền của Bộ Ngoại giao Nga Konstantin Dolgov cũng đã lên tiếng phản đối quyết định này của Quốc hội Ukraine.

Trên trang twitter của mình, ông Dolgov nhấn mạnh: “Việc cấm sử dụng tiếng Nga tại Ukraine là sự vi phạm nghiêm trọng quyền lợi của các cộng đồng thiểu số tại đây”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quân đội Ukraine khó đối chọi với quân đội Nga
Quân đội Ukraine khó đối chọi với quân đội Nga

VOV.VN - So với quân đội Nga, quân đội Ukraine yếu cả về chất lẫn lượng.

Quân đội Ukraine khó đối chọi với quân đội Nga

Quân đội Ukraine khó đối chọi với quân đội Nga

VOV.VN - So với quân đội Nga, quân đội Ukraine yếu cả về chất lẫn lượng.

Nga chấp nhận đề xuất của Đức triển khai phái bộ ở Ukraine
Nga chấp nhận đề xuất của Đức triển khai phái bộ ở Ukraine

VOV.VN - Phái bộ này có thể do Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu đứng đầu nhằm thúc đẩy đối thoại chính trị tại nước này.

Nga chấp nhận đề xuất của Đức triển khai phái bộ ở Ukraine

Nga chấp nhận đề xuất của Đức triển khai phái bộ ở Ukraine

VOV.VN - Phái bộ này có thể do Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu đứng đầu nhằm thúc đẩy đối thoại chính trị tại nước này.

Tân Tư lệnh Hải quân Ukraine quay sang ủng hộ Crimea
Tân Tư lệnh Hải quân Ukraine quay sang ủng hộ Crimea

VOV.VN - Tân Tư lệnh hải quân Ukraine, Thiếu tướng Denis Berezovsky, ngày 2/3 đã tuyên thệ trung thành với Chính phủ Crimea.

Tân Tư lệnh Hải quân Ukraine quay sang ủng hộ Crimea

Tân Tư lệnh Hải quân Ukraine quay sang ủng hộ Crimea

VOV.VN - Tân Tư lệnh hải quân Ukraine, Thiếu tướng Denis Berezovsky, ngày 2/3 đã tuyên thệ trung thành với Chính phủ Crimea.

Ukraine: Crimea tuyên bố thành lập lực lượng Hải quân riêng
Ukraine: Crimea tuyên bố thành lập lực lượng Hải quân riêng

VOV.VN - Tư lệnh hải quân Ukraine vừa quay sang ủng hộ chính quyền Crimea Denis Berezovsky đã được chỉ định làm chỉ huy lực lượng này.

Ukraine: Crimea tuyên bố thành lập lực lượng Hải quân riêng

Ukraine: Crimea tuyên bố thành lập lực lượng Hải quân riêng

VOV.VN - Tư lệnh hải quân Ukraine vừa quay sang ủng hộ chính quyền Crimea Denis Berezovsky đã được chỉ định làm chỉ huy lực lượng này.

Các nước G7 sẵn sàng bơm tiền cho Ukraine
Các nước G7 sẵn sàng bơm tiền cho Ukraine

VOV.VN - G7 cho rằng, việc Ukraine có một chính phủ mới sẽ mang lại cơ hội tốt để nước này thực hiện cải cách kinh tế.

Các nước G7 sẵn sàng bơm tiền cho Ukraine

Các nước G7 sẵn sàng bơm tiền cho Ukraine

VOV.VN - G7 cho rằng, việc Ukraine có một chính phủ mới sẽ mang lại cơ hội tốt để nước này thực hiện cải cách kinh tế.

Châu Âu đắn đo quyền lợi trong khủng hoảng ở Ukraine
Châu Âu đắn đo quyền lợi trong khủng hoảng ở Ukraine

VOV.VN - Ngày 3/3, Liên minh châu Âu sẽ họp khẩn cấp tại Brussel, Bỉ, về vấn đề Ukraine.

Châu Âu đắn đo quyền lợi trong khủng hoảng ở Ukraine

Châu Âu đắn đo quyền lợi trong khủng hoảng ở Ukraine

VOV.VN - Ngày 3/3, Liên minh châu Âu sẽ họp khẩn cấp tại Brussel, Bỉ, về vấn đề Ukraine.

Nhóm G7 ra tuyên bố chung lên án Nga đưa quân vào Ukraine
Nhóm G7 ra tuyên bố chung lên án Nga đưa quân vào Ukraine

VOV.VN - Nhóm này cũng tuyên bố đình chỉ việc chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh G8 sẽ diễn ra ở Sochi (Nga) vào tháng 6 tới.

Nhóm G7 ra tuyên bố chung lên án Nga đưa quân vào Ukraine

Nhóm G7 ra tuyên bố chung lên án Nga đưa quân vào Ukraine

VOV.VN - Nhóm này cũng tuyên bố đình chỉ việc chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh G8 sẽ diễn ra ở Sochi (Nga) vào tháng 6 tới.

Hàng vạn người  tuần hành ủng hộ Nga đưa quân sang Ukraine
Hàng vạn người tuần hành ủng hộ Nga đưa quân sang Ukraine

VOV.VN - Theo AP, ít nhất 10.000 người đã vẫy cờ Nga biểu tình tại trung tâm thủ đô Moscow ngày 2/3.

Hàng vạn người  tuần hành ủng hộ Nga đưa quân sang Ukraine

Hàng vạn người tuần hành ủng hộ Nga đưa quân sang Ukraine

VOV.VN - Theo AP, ít nhất 10.000 người đã vẫy cờ Nga biểu tình tại trung tâm thủ đô Moscow ngày 2/3.

Nga – Trung đồng quan điểm về vấn đề Ukraine
Nga – Trung đồng quan điểm về vấn đề Ukraine

VOV.VN -Bộ Ngoại giao Nga cho hay, ông Lavrov và ông Vương Nghị sẽ “tiếp tục có các cuộc tiếp xúc gần gũi” để bàn về vấn đề Ukraine.

Nga – Trung đồng quan điểm về vấn đề Ukraine

Nga – Trung đồng quan điểm về vấn đề Ukraine

VOV.VN -Bộ Ngoại giao Nga cho hay, ông Lavrov và ông Vương Nghị sẽ “tiếp tục có các cuộc tiếp xúc gần gũi” để bàn về vấn đề Ukraine.

NATO đề nghị triển khai quan sát viên quốc tế tại Ukraine
NATO đề nghị triển khai quan sát viên quốc tế tại Ukraine

VOV.VN - Đề nghị này được đưa ra sau cuộc họp khẩn cấp của Liên minh châu Âu ở Brussel, Bỉ về vấn đề Ukraine. 

NATO đề nghị triển khai quan sát viên quốc tế tại Ukraine

NATO đề nghị triển khai quan sát viên quốc tế tại Ukraine

VOV.VN - Đề nghị này được đưa ra sau cuộc họp khẩn cấp của Liên minh châu Âu ở Brussel, Bỉ về vấn đề Ukraine.