Lo Triều Tiên gây hấn dịp Olympics, Hàn Quốc tính hủy tập trận với Mỹ

VOV.VN - Một quan chức Hàn Quốc giấu tên cho biết, khả năng hủy bỏ tập trận chung Mỹ-Hàn đã được cân nhắc kỹ lưỡng trong một thời gian dài.

Yonhap ngày 23/11 đưa tin, Hàn Quốc đang cân nhắc việc hủy bỏ một cuộc tập trận quân sự thường niên với các lực lượng Mỹ vào năm tới để giảm thiểu nguy cơ Triều Tiên có phản ứng tiêu cực trong dịp Thế vận hội Mùa đông được tổ chức tại Hàn Quốc.

Hình ảnh một cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn. Ảnh: Yonhap.

Thế vận hội mùa đông Pyeongchang 2018 diễn ra từ ngày 9 - 25/2/2018 tại tỉnh Gangwon (Hàn Quốc), Paralympic diễn ra sau đó từ ngày 8 - 18/3/2018.

Hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap dẫn lời một quan chức thuộc Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc giấu tên cho biết, khả năng hủy bỏ tập trận đã được giới chức nước này cân nhắc kỹ lưỡng trong một thời gian dài.

Tuy nhiên, Văn phòng của Phủ Tổng thống Hàn Quốc trong một tuyên bố khẳng định, chưa có bất kỳ quyết định chính thức nào liên quan đến cuộc tập trận. Trong khi đó, các quan chức của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc từ chối đưa ra bình luận.

Quân đội Hàn Quốc và Quân đội Mỹ thường tổ chức các cuộc tập trận chung quy mô lớn vào tháng 3 và tháng 4 hàng năm với tên gọi “Giải pháp then chốt” và “Đại bàng non” với khoảng 17.000 nhân viên quân sự Mỹ và hơn 300.000 nhân viên quân sự Hàn Quốc.

Triều Tiên vẫn thường xuyên tố cáo các hoạt động diễn tập quân sự thường niên Mỹ - Hàn là động thái chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh xâm lược và đôi khi Bình Nhưỡng tiến hành các vụ phóng tên lửa cùng thời điểm Mỹ-Hàn tập trận để cảnh cáo.

Hàn Quốc cho đến nay vẫn lên tiếng bày tỏ hy vọng sự góp mặt của các vận động viên Triều Tiên tại kỳ Thế vận hội sắp tới có thể giúp cải thiện mối quan hệ liên Triều. Hàn Quốc nói rằng bất kỳ vận động viên nào của Triều Tiên đủ điều kiện tham dự đều được hoan ngênh.

Một cặp vận động viên trượt băng của Triều Tiên cho đến nay đã vượt qua vòng loại, đủ điều kiện tham dự Thế vận hội nhưng phía Triều Tiên hiện vẫn chưa xác nhận cặp đôi này có tham dự hay không.

Căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên không ngừng gia tăng trong những năm qua khi Bình Nhưỡng công khai ý định tiếp tục theo đuổi phát triển vũ khí hạt nhân và tên lửa bất chấp sự lên án mạnh mẽ từ cộng đồng quốc tế.

Dù trong hai tháng vừa qua, Triều Tiên không tiến hành bất kỳ vụ phóng tên lửa nào nhưng Bình Nhưỡng đã không ít lần tuyên bố không bao giờ từ bỏ vũ khí hạt nhân – thứ mà họ nói là cần thiết để tự bảo vệ mình chống lại những gì mà họ cho là mưu đồ xâm lược của Mỹ./.                                                                           
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hình ảnh cô gái trẻ Triều Tiên dễ thương và rất mực sùng kính lãnh tụ
Hình ảnh cô gái trẻ Triều Tiên dễ thương và rất mực sùng kính lãnh tụ

VOV.VN - Một nữ sinh viên Triều Tiên được giao nhiệm vụ hộ tống nhiếp ảnh gia Pháp thăm thú Triều Tiên. Cô gái tỏ ra rất sùng kính các lãnh tụ nước mình.

Hình ảnh cô gái trẻ Triều Tiên dễ thương và rất mực sùng kính lãnh tụ

Hình ảnh cô gái trẻ Triều Tiên dễ thương và rất mực sùng kính lãnh tụ

VOV.VN - Một nữ sinh viên Triều Tiên được giao nhiệm vụ hộ tống nhiếp ảnh gia Pháp thăm thú Triều Tiên. Cô gái tỏ ra rất sùng kính các lãnh tụ nước mình.

Hãng bay Trung Quốc dừng chở khách tới Bình Nhưỡng, Triều Tiên
Hãng bay Trung Quốc dừng chở khách tới Bình Nhưỡng, Triều Tiên

Hãng hàng không thuộc sở hữu nhà nước Air China của Trung Quốc vừa công bố dừng cung cấp các chuyến bay tới Triều Tiên từ ngày 21/11.

Hãng bay Trung Quốc dừng chở khách tới Bình Nhưỡng, Triều Tiên

Hãng bay Trung Quốc dừng chở khách tới Bình Nhưỡng, Triều Tiên

Hãng hàng không thuộc sở hữu nhà nước Air China của Trung Quốc vừa công bố dừng cung cấp các chuyến bay tới Triều Tiên từ ngày 21/11.

Mỹ toan tính gì khi đưa Triều Tiên trở lại danh sách bảo trợ khủng bố?
Mỹ toan tính gì khi đưa Triều Tiên trở lại danh sách bảo trợ khủng bố?

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 20/11 (giờ Mỹ) tuyên bố đã xác định Triều Tiên là quốc gia bảo trợ cho khủng bố.

Mỹ toan tính gì khi đưa Triều Tiên trở lại danh sách bảo trợ khủng bố?

Mỹ toan tính gì khi đưa Triều Tiên trở lại danh sách bảo trợ khủng bố?

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 20/11 (giờ Mỹ) tuyên bố đã xác định Triều Tiên là quốc gia bảo trợ cho khủng bố.

Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt 13 tổ chức của Trung Quốc và Triều Tiên
Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt 13 tổ chức của Trung Quốc và Triều Tiên

VOV.VN -Các biện pháp trừng phạt mới cho thấy chính quyền của Tổng thống Trump tập trung vào hoạt động thương mại giữa Trung Quốc và Triều Tiên.

Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt 13 tổ chức của Trung Quốc và Triều Tiên

Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt 13 tổ chức của Trung Quốc và Triều Tiên

VOV.VN -Các biện pháp trừng phạt mới cho thấy chính quyền của Tổng thống Trump tập trung vào hoạt động thương mại giữa Trung Quốc và Triều Tiên.

Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên thăm Cuba
Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên thăm Cuba

VOV.VN - Ngày 22/11, Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Ri Yong Ho đã đến thăm Cuba, nhằm tìm kiếm sự ủng hộ của Cuba trước áp lực của Mỹ.

Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên thăm Cuba

Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên thăm Cuba

VOV.VN - Ngày 22/11, Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Ri Yong Ho đã đến thăm Cuba, nhằm tìm kiếm sự ủng hộ của Cuba trước áp lực của Mỹ.