Loạn nội bộ phe đối lập ở miền Đông Ukraine?

VOV.VN -Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Donetsk Andrei Purgin bị truất quyền trong phiên họp bất thường tháng 9 được cho là 1 dấu hiệu "có loạn" trong lãnh đạo miền Đông Ukraine.

Theo Sputnik, lên thay ông Andrei Purgin là Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân (Quốc hội) Denis Pushilin. Người đứng đầu của Cộng hòa Nhân dân tự xưng DPR, Alexander Zakharchenko đã không tham dự cuộc họp này.

Phó Chủ tịch Denis Pushilin vừa được bổ nhiệm làm Chủ tịch. (ảnh: RIA Novosti)

Theo một tuyên bố của ông Denis Pushilin: “Một nhóm các nhà lập pháp đã kêu gọi Hội đồng Nhân dân tiến hành phiên họp bất thường. Tại phiên họp, 70/73 nghị sĩ đã bỏ phiếu bãi miễn chức Chủ tịch Hội đồng Nhân dân của ông Andrei Purgin”.

Ngay khi được bổ nhiệm, quyết định đầu tiên của Chủ tịch Pushilin là cách chức người đứng đầu bộ máy hành chính của Hội đồng Nhân dân Alexei Alexandrov với lý do thông đồng với cựu chủ tịch (người vừa bị cách chức) có gian dối trong vấn đề tài chính, từ việc quản lý tới trả lương.

Ông Alexandrov còn bị cáo buộc thao túng cựu Chủ tịch Andrei Purgin, đưa ra nhiều tuyên bố chính trị trái với chính sách của nhà nước.

Trong một diễn biến khác, cảnh sát Kiev vừa bắt hai thành viên cao cấp của đảng cực hữu Svoboda với tội danh gây ra vụ đụng độ trước trụ sở Quốc hội hôm 31/8. Ông Oleh Tyanybok, Thủ lĩnh đảng cực hữu Svoboda cũng bị Bộ Nội vụ Ukraine triệu tới thẩm vấn.

Kyiv Post dẫn lời ông Tyanybok, hai thành viên của đảng cực hữu Svoboda bị truy tố là cựu bộ trưởng chính sách nông nghiệp Ihor Shvaika và cựu nghị sĩ Yuriy Syrotiuk.

Các cuộc biểu tình trước trụ sở quốc hội Ukraine ngày 31/8 đã biến thành bạo động đẫm máu khiến khoảng 100 người thương vong, trong đó 10 người vẫn nguy kịch và 3 người thiệt mạng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cuộc chiến bên trong và ngoài tòa nhà Quốc hội Ukraine
Cuộc chiến bên trong và ngoài tòa nhà Quốc hội Ukraine

VOV.VN -Quốc hội Ukraine hôm 31/8 đã đưa ra bước đi đầu tiên hướng đến việc trao quyền tự trị nhiều hơn cho lực lượng đối lập tại miền Đông.

Cuộc chiến bên trong và ngoài tòa nhà Quốc hội Ukraine

Cuộc chiến bên trong và ngoài tòa nhà Quốc hội Ukraine

VOV.VN -Quốc hội Ukraine hôm 31/8 đã đưa ra bước đi đầu tiên hướng đến việc trao quyền tự trị nhiều hơn cho lực lượng đối lập tại miền Đông.

Thế giới 24 giờ: Nga kêu gọi Kiev và miền Đông Ukraine đối thoại
Thế giới 24 giờ: Nga kêu gọi Kiev và miền Đông Ukraine đối thoại

VOV.VN- Tổng thống Nga Vladimir Putin kêu gọi Kiev và Donbass đối thoại với nhau và khẳng định người dân Ukraine phải tự quyết định tương lai của mình.

Thế giới 24 giờ: Nga kêu gọi Kiev và miền Đông Ukraine đối thoại

Thế giới 24 giờ: Nga kêu gọi Kiev và miền Đông Ukraine đối thoại

VOV.VN- Tổng thống Nga Vladimir Putin kêu gọi Kiev và Donbass đối thoại với nhau và khẳng định người dân Ukraine phải tự quyết định tương lai của mình.

Ukraine thông qua dự luật trao quy chế đặc biệt cho miền Đông
Ukraine thông qua dự luật trao quy chế đặc biệt cho miền Đông

VOV.VN- Quốc hội Ukraine ngày 16/7 thông qua một dự luật trao cho miền Đông nước này nhiều quyền tự trị hơn.

Ukraine thông qua dự luật trao quy chế đặc biệt cho miền Đông

Ukraine thông qua dự luật trao quy chế đặc biệt cho miền Đông

VOV.VN- Quốc hội Ukraine ngày 16/7 thông qua một dự luật trao cho miền Đông nước này nhiều quyền tự trị hơn.

Lựu đạn nổ, máu lênh láng bên ngoài tòa nhà Quốc hội Ukraine
Lựu đạn nổ, máu lênh láng bên ngoài tòa nhà Quốc hội Ukraine

VOV.VN - Vụ nổ lựu đạn ở khu vực quốc hội Ukraine đã khiến 1 cảnh sát thiệt mạng và hàng chục cảnh sát khác bị thương. Máu chảy lênh láng.

Lựu đạn nổ, máu lênh láng bên ngoài tòa nhà Quốc hội Ukraine

Lựu đạn nổ, máu lênh láng bên ngoài tòa nhà Quốc hội Ukraine

VOV.VN - Vụ nổ lựu đạn ở khu vực quốc hội Ukraine đã khiến 1 cảnh sát thiệt mạng và hàng chục cảnh sát khác bị thương. Máu chảy lênh láng.

Phải chăng Ukraine muốn một cuộc chiến thực sự với Nga?
Phải chăng Ukraine muốn một cuộc chiến thực sự với Nga?

VOV.VN - Việc Ukraine vừa ra mắt học thuyết quân sự mới coi Nga là “đối thủ quân sự” và quyết tâm gia nhập NATO đang được cho là động thái “gây bão” với Nga.

Phải chăng Ukraine muốn một cuộc chiến thực sự với Nga?

Phải chăng Ukraine muốn một cuộc chiến thực sự với Nga?

VOV.VN - Việc Ukraine vừa ra mắt học thuyết quân sự mới coi Nga là “đối thủ quân sự” và quyết tâm gia nhập NATO đang được cho là động thái “gây bão” với Nga.