Màn pháo hoa rực rỡ mừng 20 năm Hong Kong trở về Trung Quốc đại lục

VOV.VN - Màn bắn pháo hoa có chi phí lên tới hơn 1,5 triệu USD đã thắp sáng bến cảng Victoria trong dịp kỷ niệm 20 năm Hong Kong trở về Trung Quốc đại lục.

Rất nhiều người đã tập trung từ sớm, thậm chí dùng bữa trưa ngay tại những nhà hàng gần cảng Victoria để có được vị trí tốt nhất và không bỏ lỡ một khoảnh khắc nào của đêm pháo hoa. (Ảnh: EPA)

Người già trẻ nhỏ đều háo hức chờ đón thời khắc đặc biệt kỷ niệm 20 năm Hong Kong trở về Trung Quốc đại lục. (Ảnh: SCMP)
Màn bắn pháo hoa bắt đầu lúc 8h tối và kéo dài trong 23 phút. Bất chấp cơn mưa nặng hạt, người dân Hong Kong cầm ô tụ tập quanh bến cảng Victoria để chiêm ngưỡng màn bắn pháo hoa này. (Ảnh: EPA)
Các phương tiện truyền thông Hong Kong gọi đây là mán bắn pháo hoa lớn nhất và đắt đỏ nhất của xứ Cảng thơm trong 20 năm qua. (Ảnh: EPA)
Chi phí của 23 phút rực rỡ quanh bến cảnh Victoria lên đến 12 triệu đôla Hong Kong, tương đương hơn 1,5 triệu USD. (Ảnh: EPA)
Ước tính 263.000 người trực tiếp chiêm ngưỡng màn bắn pháo hoa này. (Ảnh: Reuters)

"Bức tường" pháo hoa cao 300m có thể được nhìn thấy từ mọi phía của bến cảng. (Ảnh: SCMP)
Tổng cộng đã có 39.888 ống pháo được bắn lên để thắp sáng bầu trời Hương Cảng. (Ảnh: AFP)

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cận cảnh ông Tập Cận Bình bên trong Đặc khu hành chính Hong Kong
Cận cảnh ông Tập Cận Bình bên trong Đặc khu hành chính Hong Kong

VOV.VN - Ngày 1/7, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã dự lễ kỷ niệm 20 năm Hong Kong được trả cho Trung Quốc và lễ nhậm chức của tân Đặc khu trưởng Hong Kong.

Cận cảnh ông Tập Cận Bình bên trong Đặc khu hành chính Hong Kong

Cận cảnh ông Tập Cận Bình bên trong Đặc khu hành chính Hong Kong

VOV.VN - Ngày 1/7, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã dự lễ kỷ niệm 20 năm Hong Kong được trả cho Trung Quốc và lễ nhậm chức của tân Đặc khu trưởng Hong Kong.

Hình ảnh: Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình lần đầu công du Hong Kong
Hình ảnh: Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình lần đầu công du Hong Kong

VOV.VN - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 29/6 đã đến Hong Kong để tham dự lễ kỷ niệm 20 năm ngày đặc khu này được trao trả cho Trung Quốc.

Hình ảnh: Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình lần đầu công du Hong Kong

Hình ảnh: Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình lần đầu công du Hong Kong

VOV.VN - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 29/6 đã đến Hong Kong để tham dự lễ kỷ niệm 20 năm ngày đặc khu này được trao trả cho Trung Quốc.