Máy bay mất tích không bay vào Pakistan, Ấn Độ

VOV.VN - Pakistan, Ấn Độ, Thái Lan ngày 15/3 đều đồng loạt phủ nhận máy bay mất tích Malaysia đi qua các nước này.

Như tin đã đưa, ngày 15/3, cơ quan chức năng Malaysia cho biết đã xác định được hai vành đai mà MH370 có thể bay tới sau khi mất liên lạc với trung tâm. Một là khu vực phía Bắc Thái Lan dọc theo biên giới Kazakhstan, Turkmenistan và hai là phía Nam Ấn Độ Dương.

Tân Hoa xã dẫn lời một nguồn tin quân sự Ấn Độ ngày 15/3 cho hay Hải quân Ấn Độ không tìm thấy dấu hiệu máy bay mất tích của Malaysia ở trên vùng biển Adaman và Vịnh Bengal.

Nguồn tin này nói thêm, hiện việc tìm kiếm máy bay bị mất tích Malaysia vẫn đang được tiếp tục tiến hành bởi lực lượng tàu Hải quân và tàu Cảnh sát biển Ấn Độ. Chiếc máy bay Dornier đã lượn lờ 3 lần về phía nam Carnic và phía đông của quần đảo Adaman. Hai chiếc máy bay P81 và  C130 J đang tích cực tìm kiếm tại khu vực Little Andaman and bến cảng Blair.

Bên cạnh đó, 2 chiếc tàu Cảnh sát biển được cử đến thị sát phía đông đảo Kamorta và phía đông của quần đảo Adaman với các nhóm đảo từ Diglipur đến Rangat.

Hiện Hải quân Ấn Độ đang mở rộng khu vực tìm kiếm trên Vịnh Bengal theo yêu cầu của Chính phủ Malaysia.  

Mặt khác, Times of India đưa tin, ngày 15/3 các chuyên gia kiểm soát không lưu ở thành phố Kolkata, miền Đông Ấn Độ, cũng đã loại bỏ khả năng chiếc máy bay bị mất tích của hãng hàng không Malaysia Airlines đi vào không phận Ấn Độ mà không bị hệ thống phòng thủ của nước này phát hiện. 

Theo một quan chức hàng không Ấn Độ, “bất kỳ chuyến bay nào đi từ hướng Tây Bắc hướng về phía Kazakhstan từ Malaysia chắc chắn phải đi qua Khu vực thông tin bay (FIR) Kolkata”.

Ngày 15/3, Pakistan đã lên tiếng bác bỏ thông tin của một số phương tiện truyền thông Phương Tây cho rằng máy bay mất tích của Malaysia có thể được giấu đâu đó tại quốc gia Nam Á này.

Phát biểu trên Dawn, Trợ lý đặc biệt của Thủ tướng Pakistan về vấn đề hàng không Shujaat Azeem khẳng định: “Thông tin này là sai, chiếc máy bay đó chưa bao giờ hướng về phía Pakistan”. 

Ông Azeem cho biết: “Radar hàng không dân dụng của Pakistan chưa bao giờ phát hiện thấy máy bay bị mất tích của Malaysia. Vậy làm sao chiếc máy bay này có thể trú ẩn một nơi nào đó ở Pakistan được”.

Tuy nhiên, ông Azeem nói hàng không dân dụng nước này sẵn sàng hợp tác để tìm kiếm chiếc máy bay gặp nạn. Sân bay quốc gia của Pakistan đã gửi một thông điệp đến hãng hàng không Malaysia bày tỏ sự đồng cảm với thân nhân của các hành khách bị mất tích trên chuyến bay bất hạnh này.

Tối 15/3, Thái Lan cũng cho biết radar của quân đội nước này cũng không bắt được tín hiệu của một chiếc máy bay nào./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dò được tín hiệu của máy bay Malaysia sau khi mất tích
Dò được tín hiệu của máy bay Malaysia sau khi mất tích

VOV.VN - Thủ tướng Malaysia cho biết máy bay tiếp tục bay trong trạng thái “tàng hình” sau khi hệ thống liên lạc bị ngắt.

Dò được tín hiệu của máy bay Malaysia sau khi mất tích

Dò được tín hiệu của máy bay Malaysia sau khi mất tích

VOV.VN - Thủ tướng Malaysia cho biết máy bay tiếp tục bay trong trạng thái “tàng hình” sau khi hệ thống liên lạc bị ngắt.

Nếu Malaysia yêu cầu, Việt Nam sẵn sàng tiếp tục tìm kiếm
Nếu Malaysia yêu cầu, Việt Nam sẵn sàng tiếp tục tìm kiếm

VOV.VN - Với tinh thần trách nhiệm cao, Việt Nam đã triển khai lực lượng tìm kiếm quy mô lớn nhất, với 11 máy bay và 7 tàu...

Nếu Malaysia yêu cầu, Việt Nam sẵn sàng tiếp tục tìm kiếm

Nếu Malaysia yêu cầu, Việt Nam sẵn sàng tiếp tục tìm kiếm

VOV.VN - Với tinh thần trách nhiệm cao, Việt Nam đã triển khai lực lượng tìm kiếm quy mô lớn nhất, với 11 máy bay và 7 tàu...

Malaysia tuyên bố ngừng tìm kiếm máy bay trên biển Đông
Malaysia tuyên bố ngừng tìm kiếm máy bay trên biển Đông

VOV.VN - Đây là lời tuyên bố của Thủ tướng Malaysia tại cuộc họp báo tại thủ đô Kuala Lumpur ngày 15/3.

Malaysia tuyên bố ngừng tìm kiếm máy bay trên biển Đông

Malaysia tuyên bố ngừng tìm kiếm máy bay trên biển Đông

VOV.VN - Đây là lời tuyên bố của Thủ tướng Malaysia tại cuộc họp báo tại thủ đô Kuala Lumpur ngày 15/3.

Việt Nam dừng  tìm kiếm máy bay mất tích của Malaysia
Việt Nam dừng tìm kiếm máy bay mất tích của Malaysia

VOV.VN - Sở Chỉ huy tìm kiếm cứu nạn hàng không cho biết, từ chiều 15/3, Việt Nam dừng hoạt động tìm kiếm máy bay mất tích của Malaysia.

Việt Nam dừng  tìm kiếm máy bay mất tích của Malaysia

Việt Nam dừng tìm kiếm máy bay mất tích của Malaysia

VOV.VN - Sở Chỉ huy tìm kiếm cứu nạn hàng không cho biết, từ chiều 15/3, Việt Nam dừng hoạt động tìm kiếm máy bay mất tích của Malaysia.

Trung Quốc lo lắng giục Malaysia mở rộng tìm kiếm
Trung Quốc lo lắng giục Malaysia mở rộng tìm kiếm

VOV.VN - Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh “thời gian là sinh mệnh”. Còn thân nhân hành khách Trung Quốc rất hoang mang.

Trung Quốc lo lắng giục Malaysia mở rộng tìm kiếm

Trung Quốc lo lắng giục Malaysia mở rộng tìm kiếm

VOV.VN - Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh “thời gian là sinh mệnh”. Còn thân nhân hành khách Trung Quốc rất hoang mang.

Malaysia Airlines xin thông cảm vì “tình huống chưa từng có”
Malaysia Airlines xin thông cảm vì “tình huống chưa từng có”

“Chúng tôi ưu tiên hỗ trợ các cơ quan chức năng đa quốc gia tìm kiếm MH370 để tìm ra kết luận cuối cùng gửi đến các gia đình.”

Malaysia Airlines xin thông cảm vì “tình huống chưa từng có”

Malaysia Airlines xin thông cảm vì “tình huống chưa từng có”

“Chúng tôi ưu tiên hỗ trợ các cơ quan chức năng đa quốc gia tìm kiếm MH370 để tìm ra kết luận cuối cùng gửi đến các gia đình.”

Người thân hành khách ước máy bay Malaysia bị không tặc
Người thân hành khách ước máy bay Malaysia bị không tặc

Những thân nhân người Trung Quốc này cũng tỏ rõ sự giận dữ khi gặp giới chức Malaysia Airlines ở Bắc Kinh.

Người thân hành khách ước máy bay Malaysia bị không tặc

Người thân hành khách ước máy bay Malaysia bị không tặc

Những thân nhân người Trung Quốc này cũng tỏ rõ sự giận dữ khi gặp giới chức Malaysia Airlines ở Bắc Kinh.