Máy bay Mỹ lại không kích Pakistan 9 người chết

(VOV) - Rạng sáng 3/1, máy bay không người lái của Mỹ không kích khu vực bộ lạc Tây Bắc (Pakistan), làm ít nhất 9 người chết.

Truyền thông Pakistan cho biết, máy bay không người lái của Mỹ đã bắn 3 quả tên lửa vào một chiếc xe ô-tô nghi ngờ chở các phần tử vũ trang ở khu vực bộ lạc Bắc Waziristan, khiến 3 người thiệt mạng, trong đó có 1 thủ lĩnh địa phương của lực lượng Taliban.

Máy bay không người lái của Mỹ. (ảnh: PressTv)

Nguồn tin cho biết, sau vụ không kích, máy bay Mỹ tiếp tục bắn một quả tên lửa vào chiếc xe trên, khi có một số người đang đưa các thi thể ra khỏi chiếc xe, làm 1 người chết và 1 người bị thương.

Trước đó, cũng vào rạng sáng 3/1, máy bay không người lái của Mỹ đã không kích vào một ngôi nhà, nghi ngờ là nơi ẩn náu của các phần tử vũ trang tại khu vực bộ lạc Nam, Waziristan làm 5 người chết.

Lực lượng NATO do Mỹ chỉ huy tại Afghanistan thường xuyên thực hiện các vụ không kích bằng máy bay không người lái vào khu vực giáp giới Pakistan, đặc biệt vùng Bắc và Nam Waziristan, với lý do đây là nơi ẩn náu của các tay súng thường thực hiện các vụ tấn công NATO.

Phía Pakistan đã liên tục phản đối việc máy bay Mỹ không kích khu vực bộ lạc của nước này, cho rằng đó là hành động vi phạm chủ quyền Pakistan cũng như luật pháp quốc tế. Tuy nhiên, phía Mỹ lại cho rằng, đó là hành động nhằm tiêu diệt các phần tử vũ trang ẩn náu ở khu vực biên giới giữa Pakistan và Afghanistan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ấn Độ và Pakistan trao đổi danh sách các cơ sở hạt nhân
Ấn Độ và Pakistan trao đổi danh sách các cơ sở hạt nhân

(VOV) -Việc trao đổi danh sách được tiến hành hàng năm từ năm 1992 theo thoả thuận song phương

Ấn Độ và Pakistan trao đổi danh sách các cơ sở hạt nhân

Ấn Độ và Pakistan trao đổi danh sách các cơ sở hạt nhân

(VOV) -Việc trao đổi danh sách được tiến hành hàng năm từ năm 1992 theo thoả thuận song phương

Thêm 7 nạn nhân bị sát hại ở Pakistan
Thêm 7 nạn nhân bị sát hại ở Pakistan

(VOV) -Ngày 1/1, 7 thành viên thuộc tổ chức phi chính phủ của Pakistan đã bị những người đàn ông mang vũ khí sát hại.

Thêm 7 nạn nhân bị sát hại ở Pakistan

Thêm 7 nạn nhân bị sát hại ở Pakistan

(VOV) -Ngày 1/1, 7 thành viên thuộc tổ chức phi chính phủ của Pakistan đã bị những người đàn ông mang vũ khí sát hại.

Liên Hợp Quốc chỉ trích vụ khủng bố ở Pakistan
Liên Hợp Quốc chỉ trích vụ khủng bố ở Pakistan

(VOV) - Tổng thư ký Ban Ki-moon cũng bày tỏ sự ủng hộ của LHQ đối với Pakistan trong cuộc chiến chống khủng bố.

Liên Hợp Quốc chỉ trích vụ khủng bố ở Pakistan

Liên Hợp Quốc chỉ trích vụ khủng bố ở Pakistan

(VOV) - Tổng thư ký Ban Ki-moon cũng bày tỏ sự ủng hộ của LHQ đối với Pakistan trong cuộc chiến chống khủng bố.

Pakistan thả 4 lãnh đạo Taliban theo yêu cầu của Afghanistan
Pakistan thả 4 lãnh đạo Taliban theo yêu cầu của Afghanistan

(VOV) - Mục đích của việc này là khuyến khích Taliban hòa đàm với chính phủ Afghanistan.

Pakistan thả 4 lãnh đạo Taliban theo yêu cầu của Afghanistan

Pakistan thả 4 lãnh đạo Taliban theo yêu cầu của Afghanistan

(VOV) - Mục đích của việc này là khuyến khích Taliban hòa đàm với chính phủ Afghanistan.

 7 binh sỹ ở Pakistan bị phiến quân bắt cóc
7 binh sỹ ở Pakistan bị phiến quân bắt cóc

(VOV) -Hiện chưa có nhóm nào đứng ra chịu trách nhiệm thực hiện vụ việc nói trên.

 7 binh sỹ ở Pakistan bị phiến quân bắt cóc

7 binh sỹ ở Pakistan bị phiến quân bắt cóc

(VOV) -Hiện chưa có nhóm nào đứng ra chịu trách nhiệm thực hiện vụ việc nói trên.