Mexico ban bố tình trạng khẩn cấp vùng lũ lụt

Tình trạng khẩn cấp được ban bố sau khi nước lũ do mưa lớn kéo dài trong 9 ngày liên tiếp gây ra, làm ngập gần 2.500 công trình xây dựng, cô lập khoảng 18.000 người với thế giới bên ngoài.

Ngày 28/9, Chính phủ Mexico tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại 6 thành phố đang bị lũ lụt tấn công ở Veracruz, bang duyên hải miền đông Mexico.

Tình trạng khẩn cấp được ban bố sau khi nước lũ do mưa lớn kéo dài trong 9 ngày liên tiếp gây ra, làm ngập gần 2.500 công trình xây dựng, cô lập khoảng 18.000 người với thế giới bên ngoài. Quân đội Mexico đã được điều động tới khu vực bị lũ lụt tàn phá để thực hiện việc cứu trợ.

Mexico là một trong những nước chịu tác động mạnh của hiện tượng El Nino và trận lụt nghiêm trọng tại bang Veracruz là một trong những hệ quả của sự tác động này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên