Mexico: Một ứng cử viên Quốc hội và gia đình bị sát hại

Ngày 6/9, một ứng cử viên trong cuộc bầu cử Quốc hội sắp tới ở Mexico, ông Jose Francisco Fuentes Esperon, cùng các thành viên trong gia đình đã bị ám sát tại nhà riêng ở bang duyên hải miền Nam, bang Tabasco.

Theo báo chí địa phương, ông J.F.F.Esperon, 43 tuổi, được tìm thấy đã chết bên cạnh vợ và 2 con trai tại thủ phủ Villahermosa của bang Tabasco.

Tổng thống Mexico Felipe Calderon đã đề nghị điều tra về vụ ám sát trên. Bộ trưởng Tư pháp Rafael Gonzalez Lastra cho biết ngay sau vụ thảm sát trên, chính quyền bang Tabasco cũng đã ra lệnh bảo vệ tất cả các ứng cử viên tham gia cuộc bầu cử Quốc hội dự kiến diễn ra ngày 18/10 tới.

Cùng ngày, 11 người khác đã bị thiệt mạng trong các vụ bạo lực riêng rẽ tại Mexico. Tại bang miền Nam Guerrero, cảnh sát đã tìm thấy thi thể của hai bé trai mất tích cách đây một tuần. Tại Santiago, thuộc bang miền Bắc Nuevo Leon, một người dân đã thiệt mạng và 5 tay súng bị bắn chết trong một cuộc đọ súng giữa quân đội và những kẻ tấn công thuộc nhóm chuyên buôn lậu ma túy và bắt cóc tống tiền.

Từ đầu năm đến nay, hơn 4.000 người đã thiệt mạng tại Mexico trong các vụ bạo lực do các băng nhóm tội phạm có tổ chức tiến hành./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên