Mỗi tháng có thêm 1.000 người nước ngoài gia nhập IS

VOV.VN - “Số lượng các tay súng ngoại quốc đến Syria gia nhập IS vẫn rất nhiều và khiến cho quân số của IS tăng lên nhanh chóng”.

Washington Post dẫn tuyên bố của một quan chức tình báo Mỹ cho biết, dù Mỹ đã tiến hành hàng trăm cuộc không kích và tiêu tốn hành trăm triệu USD vào cuộc chiến chống IS nhưng điều này không giúp ngăn chặn làn sóng các chiến binh ngoại quốc đến Iraq và Syria để tham chiến cùng IS.

Cơ quan tình báo Mỹ ước tính mỗi tháng có thêm khoảng 1.000 chiến binh nước ngoài gia nhập IS, và tờ Washington Post dự đoán con số này hiện nay đã vượt quá 16.000.

Một nhóm phiến quân IS tại Iraq (Ảnh AFP)

Con số này cũng khá trùng khớp với con số mà Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đưa ra. Theo nhiều tài liệu mà tờ Guardian có được từ Hội đồng Bảo an, có khoảng 15.000 người ngoại quốc đã đến Iraq và Syria để tham chiến cùng IS.

Những người này đến từ 80 quốc gia khác khác nhau, “bao gồm cả những nước chưa từng phải đối mặt với các cuộc tấn công của al-Qaeda hoặc bị chúng đe dọa”.

Báo cáo này cũng cho thấy sự thiếu hiệu quả của các chiến dịch không kích của Mỹ và đồng minh để ngăn chặn bước tiến của IS tại Syria và Iraq.

Theo đó, cho đến nay, Mỹ và đồng minh đã tiến hành tới hơn 600 cuộc không kích vào hai nước nói trên với mục tiêu là làm suy yếu phiến quân IS.

Kể từ ngày 8/8, Mỹ đã sử dụng điều tới 6.000 máy bay tham gia các chiến dịch tại Iraq và Syria và tiêu tốn tới 8,3 triệu USD/ngày.

Trước đó, AP cũng đã trích dẫn số liệu của Lầu Năm Góc cho thấy, từ giữa tháng 6 đến nay, Mỹ đã tiêu tốn khoảng 1,1 tỷ USD cho các chiến dịch quân sự tại hai nước nói trên.

Người phát ngôn Lầu Năm góc John Kirby tuyên bố các chiến dịch ném bom của Mỹ đã làm chậm đà tiến quân của IS, tuy nhiên, ông Kirby cũng thú nhận rằng Mỹ còn xa mới có thể gây thiệt hại lớn đến IS.

Tuy nhiên, các quan chức Mỹ cho rằng, việc số lượng chiến binh nước ngoài tham chiến cùng IS vẫn gia tăng không thể là thước đo cho hiệu quả của các cuộc không kích của Mỹ vốn đã tiêu diệt được 460 chiến binh IS kể từ tháng trước.

Thay vì thế, các quan chức Mỹ cho rằng, việc số lượng chiến binh nước ngoài tham chiến cùng IS gia tăng là do nhiều nguyên nhân, trong đó phải kể đế mánh khóe tinh vi để chiêu mộ người của chúng cũng như việc có rất nhiều chiến binh thánh chiến có thể dễ dàng từ châu Âu và Trung Đông sang Syria và Iraq.

Tương tự như vậy, báo cáo của Liên Hợp Quốc cũng ghi nhận việc IS đã “đe dọa hoặc lôi kéo nhiều người tham gia chiến đấu cùng chúng thông qua nhiều kênh khác nhau sử dụng nhiều ngôn ngữ và nhiều trang thông tin cũng như các trang mạng xã hội”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phiến quân IS hành quyết một công dân Nga
Phiến quân IS hành quyết một công dân Nga

VOV.VN -Kỹ sư người Nga Sergey Gorbunov đã bị IS xử tử vào đầu năm nay sau khi không được trao đổi với một phần tử cực đoan người Saudi Arabia.

Phiến quân IS hành quyết một công dân Nga

Phiến quân IS hành quyết một công dân Nga

VOV.VN -Kỹ sư người Nga Sergey Gorbunov đã bị IS xử tử vào đầu năm nay sau khi không được trao đổi với một phần tử cực đoan người Saudi Arabia.

Mỹ khẳng định Baghdad sẽ không rơi vào tay phiến quân IS
Mỹ khẳng định Baghdad sẽ không rơi vào tay phiến quân IS

VOV.VN - Đại tướng Dempsey đưa ra tuyên bố này trong bối cảnh lực lượng IS đang áp sát thủ đô của Iraq.

Mỹ khẳng định Baghdad sẽ không rơi vào tay phiến quân IS

Mỹ khẳng định Baghdad sẽ không rơi vào tay phiến quân IS

VOV.VN - Đại tướng Dempsey đưa ra tuyên bố này trong bối cảnh lực lượng IS đang áp sát thủ đô của Iraq.

Đại sứ Syria: Phiến quân IS chỉ là sản phẩm tưởng tượng của người Mỹ
Đại sứ Syria: Phiến quân IS chỉ là sản phẩm tưởng tượng của người Mỹ

VOV.VN -Đại sứ Syria tại Ấn Độ cũng tiết lộ rằng, châu Âu đang đề nghị chính quyền Tổng thống Assad tiêu diệt những công dân châu Âu chiến đấu tại Syria.

Đại sứ Syria: Phiến quân IS chỉ là sản phẩm tưởng tượng của người Mỹ

Đại sứ Syria: Phiến quân IS chỉ là sản phẩm tưởng tượng của người Mỹ

VOV.VN -Đại sứ Syria tại Ấn Độ cũng tiết lộ rằng, châu Âu đang đề nghị chính quyền Tổng thống Assad tiêu diệt những công dân châu Âu chiến đấu tại Syria.

Hàng viện trợ Mỹ thả cho người Kurd rơi vào tay  phiến quân IS
Hàng viện trợ Mỹ thả cho người Kurd rơi vào tay phiến quân IS

VOV.VN - Một số gói hàng viện trợ mà quân đội Mỹ sử dụng máy bay thả cho chiến binh người Kurd ở Kobani đã rơi vào tay phiến quân IS.

Hàng viện trợ Mỹ thả cho người Kurd rơi vào tay  phiến quân IS

Hàng viện trợ Mỹ thả cho người Kurd rơi vào tay phiến quân IS

VOV.VN - Một số gói hàng viện trợ mà quân đội Mỹ sử dụng máy bay thả cho chiến binh người Kurd ở Kobani đã rơi vào tay phiến quân IS.

Phiến quân IS đang được đào tạo để lái máy bay chiến đấu
Phiến quân IS đang được đào tạo để lái máy bay chiến đấu

VOV.VN - Các cựu sĩ quan quân đội Iraq đã từng phục vụ dưới thời Saddam hiện đang giám sát việc đào tạo phi công cho IS.

Phiến quân IS đang được đào tạo để lái máy bay chiến đấu

Phiến quân IS đang được đào tạo để lái máy bay chiến đấu

VOV.VN - Các cựu sĩ quan quân đội Iraq đã từng phục vụ dưới thời Saddam hiện đang giám sát việc đào tạo phi công cho IS.

Phiến quân IS tấn công thất bại chốt biên giới tại Kobani
Phiến quân IS tấn công thất bại chốt biên giới tại Kobani

VOV.VN - Lực lượng người Kurd tại Syria đã đẩy lùi đợt tấn công của IS tại một chốt biên giới quan trọng giáp Thổ Nhĩ Kỳ tại thị trấn Kobani.

Phiến quân IS tấn công thất bại chốt biên giới tại Kobani

Phiến quân IS tấn công thất bại chốt biên giới tại Kobani

VOV.VN - Lực lượng người Kurd tại Syria đã đẩy lùi đợt tấn công của IS tại một chốt biên giới quan trọng giáp Thổ Nhĩ Kỳ tại thị trấn Kobani.

Phiến quân IS tấn công mỏ dầu tại Syria, giết chết 30 người
Phiến quân IS tấn công mỏ dầu tại Syria, giết chết 30 người

VOV.VN -Phiến quân IS đã giết chết ít nhất 30 tay súng và nhân viên an ninh trong một cuộc tấn công nhằm vào một mỏ dầu tại Syria.

Phiến quân IS tấn công mỏ dầu tại Syria, giết chết 30 người

Phiến quân IS tấn công mỏ dầu tại Syria, giết chết 30 người

VOV.VN -Phiến quân IS đã giết chết ít nhất 30 tay súng và nhân viên an ninh trong một cuộc tấn công nhằm vào một mỏ dầu tại Syria.

Mỹ và đồng minh không kích tiêu diệt hơn 500 phiến quân IS tại Syria
Mỹ và đồng minh không kích tiêu diệt hơn 500 phiến quân IS tại Syria

VOV.VN - Các cuộc không kích do Mỹ và đồng minh tiến hành trong vòng 1 tháng qua đã tiêu diệt được hơn 500 chiến binh IS.

Mỹ và đồng minh không kích tiêu diệt hơn 500 phiến quân IS tại Syria

Mỹ và đồng minh không kích tiêu diệt hơn 500 phiến quân IS tại Syria

VOV.VN - Các cuộc không kích do Mỹ và đồng minh tiến hành trong vòng 1 tháng qua đã tiêu diệt được hơn 500 chiến binh IS.

Iraq tố nhóm phiến quân IS sử dụng khí độc Clo trong giao tranh
Iraq tố nhóm phiến quân IS sử dụng khí độc Clo trong giao tranh

VOV.VN -Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho biết chưa xác nhận được các thông tin, nhưng gọi đây là vấn đề rất nghiêm trọng.

Iraq tố nhóm phiến quân IS sử dụng khí độc Clo trong giao tranh

Iraq tố nhóm phiến quân IS sử dụng khí độc Clo trong giao tranh

VOV.VN -Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho biết chưa xác nhận được các thông tin, nhưng gọi đây là vấn đề rất nghiêm trọng.