Moscow: “Cố vấn quân sự Nga ở Syria từ rất lâu không có gì là lạ”

VOV.VN - Các cố vấn quân sự Nga hiện có mặt ở Syria và Moscow chưa bao giờ che giấu điều này - phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga cho hay.

Nữ phát ngôn viên Maria Zakharova nhấn mạnh Moscow không hề úp mở gì về quá trình hợp tác kỹ thuật-quân sự với Syria trong thời gian dài.

Phiến quân chống IS ở Syria. Ảnh: Twitter.

Trong thông cáo hôm 9/9, bà Zakharova khẳng định, nhân viên quân sự Nga hiện có mặt ở Syria do Moscow có một căn cứ hải quân ở cảng Tartus.

Nữ phát ngôn viên tuyên bố: “Nga chưa bao giờ giữ bí mật về hợp tác quân sự và kỹ thuật với Syria. Đất nước chúng tôi đã từ lâu cung cấp vũ khí và thiết bị quân sự cho Syria theo các hợp đồng song phương hiện vẫn còn giá trị”.

“Cũng có các cố vấn quân sự Nga ở Syria tham gia vào hoạt động huấn luyện sử dụng trang thiết bị mới”.

Bà Zakharova còn vạch ra các điều kiện nào mà Nga có thể xem xét hỗ trợ thêm cho Syria trong cuộc chiến chống khủng bố.

Bà nói: “Nếu về phía chúng tôi cần có thêm các giải pháp vì mục đích thúc đẩy hoạt động chống khủng bố thì vấn đề này sẽ được xem xét, nhưng là hoàn toàn dựa trên luật pháp quốc tế và luật pháp Nga”.

Trước đó, ngày 8/9 bà Zakharova nói với mạng tin Russia-24 rằng Moscow đã từ lâu hối thúc các đồng minh cùng chiến đấu chống chủ nghĩa khủng bố.

“Vấn đề là ở chỗ trong độ 3 năm đầu tiên, không ai trên thế giới này, ngoại trừ chúng tôi, là nhận ra sự tồn tại của khủng bố ở Syria, dưới hình thức một làn sóng Mùa Xuân Arab mới”, bà Zakharova nhận xét thêm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Từ khả năng tấn công Syria, nghĩ về vụ khủng bố 11/9
Từ khả năng tấn công Syria, nghĩ về vụ khủng bố 11/9

VOV.VN - Mở đầu thế kỷ 21, sự kiện buồn thảm 11/9 ở nước Mỹ cho đến nay vẫn là lời cảnh tỉnh sâu sắc trên nhiều phương diện.

Từ khả năng tấn công Syria, nghĩ về vụ khủng bố 11/9

Từ khả năng tấn công Syria, nghĩ về vụ khủng bố 11/9

VOV.VN - Mở đầu thế kỷ 21, sự kiện buồn thảm 11/9 ở nước Mỹ cho đến nay vẫn là lời cảnh tỉnh sâu sắc trên nhiều phương diện.

Syria từ chối xác nhận tin đồn về quân đội Nga trong lãnh thổ Syria
Syria từ chối xác nhận tin đồn về quân đội Nga trong lãnh thổ Syria

VOV.VN - Các quan chức Syria đã từ chối xác nhận các báo cáo về việc Nga gia tăng hiện diện quân sự ở quốc gia Trung Đông này.

Syria từ chối xác nhận tin đồn về quân đội Nga trong lãnh thổ Syria

Syria từ chối xác nhận tin đồn về quân đội Nga trong lãnh thổ Syria

VOV.VN - Các quan chức Syria đã từ chối xác nhận các báo cáo về việc Nga gia tăng hiện diện quân sự ở quốc gia Trung Đông này.

Bulgaria nghi ngờ máy bay Nga chở vũ khí tới Syria
Bulgaria nghi ngờ máy bay Nga chở vũ khí tới Syria

VOV.VN -  Bulgaria lý giải việc từ chối cho máy bay Nga bay qua không phận nước này tới Syria vì nghi ngờ máy bay Nga chở vũ khí thay vì hàng viện trợ,

Bulgaria nghi ngờ máy bay Nga chở vũ khí tới Syria

Bulgaria nghi ngờ máy bay Nga chở vũ khí tới Syria

VOV.VN -  Bulgaria lý giải việc từ chối cho máy bay Nga bay qua không phận nước này tới Syria vì nghi ngờ máy bay Nga chở vũ khí thay vì hàng viện trợ,

Quan chức Mỹ: “Quân đội Nga tiếp tục tăng cường hiện diện” ở Syria
Quan chức Mỹ: “Quân đội Nga tiếp tục tăng cường hiện diện” ở Syria

VOV.VN - Hôm 9/9 các quan chức Mỹ cho hay Nga đang tiếp tục tăng cường bố trí lực lượng quân sự của mình ở Syria.

Quan chức Mỹ: “Quân đội Nga tiếp tục tăng cường hiện diện” ở Syria

Quan chức Mỹ: “Quân đội Nga tiếp tục tăng cường hiện diện” ở Syria

VOV.VN - Hôm 9/9 các quan chức Mỹ cho hay Nga đang tiếp tục tăng cường bố trí lực lượng quân sự của mình ở Syria.

Nga bác bỏ lo ngại của Mỹ về tăng cường hiện diện quân sự tại Syria
Nga bác bỏ lo ngại của Mỹ về tăng cường hiện diện quân sự tại Syria

VOV.VN - Nga hôm qua (7/9) bác bỏ những lo ngại của Mỹ về việc nước này tăng cường quân sự tại Syria. 

Nga bác bỏ lo ngại của Mỹ về tăng cường hiện diện quân sự tại Syria

Nga bác bỏ lo ngại của Mỹ về tăng cường hiện diện quân sự tại Syria

VOV.VN - Nga hôm qua (7/9) bác bỏ những lo ngại của Mỹ về việc nước này tăng cường quân sự tại Syria.