Một nửa số người nhiễm HIV không biết mình bị nhiễm HIV

VOV.VN - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vừa cảnh báo rằng gần một nửa số người đang mang virus HIV trên toàn thế giới không biết mình đang nhiễm virus này.

Cơ quan y tế Liên Hợp Quốc kêu gọi cách tiếp cận rộng rãi hơn các bộ dụng cụ xét nghiệm nhanh tại nhà.

Điều trị HIV. Ảnh: MedicalXpress.

Báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới cho biết, hiện thế giới có khoảng 14 triệu người đang phải sống chung với căn bệnh có tên Hội chứng suy giảm miễn dịch HIV/AIDS.

Theo bà Magarett Chan, giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới, con số vừa nêu đã phản ánh sự cải thiện đáng kể so với một thập kỷ trước song hiện nay mới chỉ có 12% người bệnh được điều trị đúng cách, trong khi hàng triệu người khác không ý thức được tình trạng bệnh của mình nên đã bỏ lỡ nhiều cơ hội chữa trị cũng như thực hiện các biện pháp ngăn ngừa lây truyền HIV cho người khác.

Bà Magarett Chan cho rằng, với sự tiến bộ của y học hiện nay, việc xét nghiệm HIV tại các cơ sở y tế và dịch vụ điều trị HIV/AIDS đang rất thuận lợi. Thậm chí mọi người có thể tự kiểm tra tại nhà bằng phương pháp test nước bọt hay chích máu từ ngón tay để có kết quả chỉ trong vài phút. Để người mắc nhiễm căn bệnh thế kỷ này được kéo dài sự sống, Tổ chức Y tế Thế giới khuyến nghị cơ quan y tế các nước tăng cường các dụng cụ thử nghiệm HIV cũng như thuốc đặc trị kháng HIV.

Giám đốc Magarett Chan cho rằng dù còn nhiều khó khăn và thách thức song chúng ta có quyền hi vọng đến năm 2030 có thể dập tắt được căn bệnh này nếu như chúng ta tăng tốc mở rộng quy  mô phòng chống HIV./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cuba: Nước đầu tiên loại trừ lây nhiễm HIV và giang mai từ mẹ sang con
Cuba: Nước đầu tiên loại trừ lây nhiễm HIV và giang mai từ mẹ sang con

VOV.VN - Đại diện Liên Hợp Quốc khẳng định Cuba đã trở thành cảm hứng cho thế giới thanh toán HIV khi hạn chế kiểu lây nhiễm từ mẹ sang con.

Cuba: Nước đầu tiên loại trừ lây nhiễm HIV và giang mai từ mẹ sang con

Cuba: Nước đầu tiên loại trừ lây nhiễm HIV và giang mai từ mẹ sang con

VOV.VN - Đại diện Liên Hợp Quốc khẳng định Cuba đã trở thành cảm hứng cho thế giới thanh toán HIV khi hạn chế kiểu lây nhiễm từ mẹ sang con.

Ca ghép gan đầu tiên thành công giữa những người bị nhiễm HIV
Ca ghép gan đầu tiên thành công giữa những người bị nhiễm HIV

VOV.VN - Kết quả này sẽ mở ra hi vọng mới giúp cứu sống nhiều bệnh nhân HIV thông qua việc cấy ghép nội tạng.

Ca ghép gan đầu tiên thành công giữa những người bị nhiễm HIV

Ca ghép gan đầu tiên thành công giữa những người bị nhiễm HIV

VOV.VN - Kết quả này sẽ mở ra hi vọng mới giúp cứu sống nhiều bệnh nhân HIV thông qua việc cấy ghép nội tạng.

IS giết 1 tay súng cố tình hiến máu khi biết mình nhiễm HIV/AIDS
IS giết 1 tay súng cố tình hiến máu khi biết mình nhiễm HIV/AIDS

VOV.VN -  Khi thông tin tay súng nhiễm HIV/AIDS lan rộng, lực lượng IS tại Shaddadi, miền nam Hasaka hết sức hoang mang, lo sợ.

IS giết 1 tay súng cố tình hiến máu khi biết mình nhiễm HIV/AIDS

IS giết 1 tay súng cố tình hiến máu khi biết mình nhiễm HIV/AIDS

VOV.VN -  Khi thông tin tay súng nhiễm HIV/AIDS lan rộng, lực lượng IS tại Shaddadi, miền nam Hasaka hết sức hoang mang, lo sợ.

16 chiến binh IS nhiễm HIV từ nô lệ tình dục phải đánh bom tự sát
16 chiến binh IS nhiễm HIV từ nô lệ tình dục phải đánh bom tự sát

VOV.VN - Ít nhất 16 chiến binh của cái gọi là Nhà nước Hồi giáo IS đã bị nhiễm HIV sau khi quan hệ tình dục không bảo vệ với 2 nô lệ tình dục người Morocco.

16 chiến binh IS nhiễm HIV từ nô lệ tình dục phải đánh bom tự sát

16 chiến binh IS nhiễm HIV từ nô lệ tình dục phải đánh bom tự sát

VOV.VN - Ít nhất 16 chiến binh của cái gọi là Nhà nước Hồi giáo IS đã bị nhiễm HIV sau khi quan hệ tình dục không bảo vệ với 2 nô lệ tình dục người Morocco.

Số ca nhiễm HIV mới ở khu vực châu Âu vẫn tăng cao
Số ca nhiễm HIV mới ở khu vực châu Âu vẫn tăng cao

VOV.VN - Tổ chức Y tế Thế giới hôm 26/11 cho biết, năm 2014, khu vực châu Âu ghi nhận số ca nhiễm HIV mới cao nhất kể từ đầu những năm 1980.

Số ca nhiễm HIV mới ở khu vực châu Âu vẫn tăng cao

Số ca nhiễm HIV mới ở khu vực châu Âu vẫn tăng cao

VOV.VN - Tổ chức Y tế Thế giới hôm 26/11 cho biết, năm 2014, khu vực châu Âu ghi nhận số ca nhiễm HIV mới cao nhất kể từ đầu những năm 1980.