Một thiếu niên Australia vừa bị buộc tội khủng bố

VOV.VN - Đối tượng bị tuyên án hôm nay bị bắt vào năm 2016 được đánh giá là một đối tượng có quan điểm cực đoan khi bày tỏ sự thông cảm đối với lực lượng IS.

Ngày 11/12, tòa án tại thành phố Sydney của Australia vừa tuyên án phạt 12 năm tù giam đối với một thiếu niên sau khi đối tượng này bị buộc tội chuẩn bị thực hiện vụ tấn công khủng bố

Đối tượng bị tuyên án hôm nay bị bắt vào năm 2016 được đánh giá là một đối tượng có quan điểm cực đoan khi bày tỏ sự thông cảm đối với lực lượng IS. Đối tượng này bị bắt khi đang chuẩn bị thực hiện một vụ tấn công khủng bố sau khi mua nhiều dao tại một tiệm bán vũ khí ở Sydney.

Mặc dù chối bỏ cáo buộc khi bào chữa rằng mua dao để đi săn lợn song thẩm phán Geoffrey Bellew cho biết có bằng chứng đầy đủ cho thấy đối tượng này mong muốn và có khả năng thực hiện các hành động khủng bố.

Trước khi bị bắt hơn 1 tháng, đối tượng này đã tải các tạp chí của ISIS trong đó nói về việc giết người tại một số địa điểm gần Sydney như Bankstown hay khu vực Bondi, Nhà hát Con sò (Sydney Opera House)…

Đối tượng này cũng đã tải về máy tính tài liệu hướng dẫn sử dụng dao. Thẩm phán Geoffrey Bellew cho biết, không chỉ mua các vũ khí, đối tượng này còn sử dụng nhiều cách nhằm che dấu hành động của mình.

Theo bản án bị tuyên ngày hôm nay, trừ 2 năm bị ngồi tù từ 2016 cho đến nay, đối tượng này sẽ phải ngồi tù đến năm 2028./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Australia: 1/5 dân số Australia sử dụng năng lượng mặt trời
Australia: 1/5 dân số Australia sử dụng năng lượng mặt trời

VOV.VN-Cơ quan điều tiết năng lượng sạch Australia cho biết, hiện có 2 triệu hộ gia đình, tương đương với 1/5 dân số tại nước này sử dụng năng lượng mặt trời.

Australia: 1/5 dân số Australia sử dụng năng lượng mặt trời

Australia: 1/5 dân số Australia sử dụng năng lượng mặt trời

VOV.VN-Cơ quan điều tiết năng lượng sạch Australia cho biết, hiện có 2 triệu hộ gia đình, tương đương với 1/5 dân số tại nước này sử dụng năng lượng mặt trời.

Iran gọi các lệnh trừng phạt của Mỹ là “khủng bố kinh tế“
Iran gọi các lệnh trừng phạt của Mỹ là “khủng bố kinh tế“

VOV.VN - Trong một hội nghị ở Tehran, Tổng thống Rouhani đã gọi các lệnh trừng phạt của Mỹ là hành động "khủng bố kinh tế"

Iran gọi các lệnh trừng phạt của Mỹ là “khủng bố kinh tế“

Iran gọi các lệnh trừng phạt của Mỹ là “khủng bố kinh tế“

VOV.VN - Trong một hội nghị ở Tehran, Tổng thống Rouhani đã gọi các lệnh trừng phạt của Mỹ là hành động "khủng bố kinh tế"

Liên quân chống khủng bố tiêu diệt thủ lĩnh IS hành quyết con tin Mỹ
Liên quân chống khủng bố tiêu diệt thủ lĩnh IS hành quyết con tin Mỹ

VOV.VN - Thủ lĩnh IS hành quyết nhân viên cứu trợ người Mỹ Peter Kassig đã bị tiêu diệt trong cuộc không kích của liên quân do Mỹ dẫn đầu.

Liên quân chống khủng bố tiêu diệt thủ lĩnh IS hành quyết con tin Mỹ

Liên quân chống khủng bố tiêu diệt thủ lĩnh IS hành quyết con tin Mỹ

VOV.VN - Thủ lĩnh IS hành quyết nhân viên cứu trợ người Mỹ Peter Kassig đã bị tiêu diệt trong cuộc không kích của liên quân do Mỹ dẫn đầu.

Pakistan bắt giữ 5 kẻ khủng bố định đánh bom cơ quan tình báo
Pakistan bắt giữ 5 kẻ khủng bố định đánh bom cơ quan tình báo

VOV.VN - 5 kẻ khủng bố có ý định đánh bom các trụ sở an ninh tại miền Đông Pakistan vừa bị cảnh sát bắt giữ.

Pakistan bắt giữ 5 kẻ khủng bố định đánh bom cơ quan tình báo

Pakistan bắt giữ 5 kẻ khủng bố định đánh bom cơ quan tình báo

VOV.VN - 5 kẻ khủng bố có ý định đánh bom các trụ sở an ninh tại miền Đông Pakistan vừa bị cảnh sát bắt giữ.

Australia chuẩn bị công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel
Australia chuẩn bị công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel

VOV.VN - Báo chí Australia đưa tin, ngày 11/12 Chính phủ Australia dự kiến thông qua việc công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel.

Australia chuẩn bị công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel

Australia chuẩn bị công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel

VOV.VN - Báo chí Australia đưa tin, ngày 11/12 Chính phủ Australia dự kiến thông qua việc công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel.