Mưa lũ khiến 600.000 người Philippines vô gia cư

VOV.VN - Những cơn mưa lớn kéo dài này cũng khiến 20 người thiệt mạng.

Các quan chức Philippines cho biết, hiện có khoảng 600.000 người dân Philippines vẫn phải ở nơi trú ẩn tạm thời trong các trung tâm sơ tán của chính phủ hoặc ở tạm nhà của họ hàng vì mưa lớn nhiều ngày qua tại nước này.

Bà Timoteo, Trưởng ban phòng vệ dân sinh cho biết, hầu hết những người chưa trở về nhà là nông dân và ngư dân thuộc khu vực miền trung đảo Luzon,  nơi có 481 ngôi làng vẫn bị ngập nước khoảng 1 mét. Bà nói: “chúng tôi vẫn đang cung cấp nhu yếu phẩm cho họ”.

Nhận hàng cứu trợ lũ ở Manila (ảnh: Reuters)


Những khu vực bị ngập là nơi có địa hình trũng. Cuộc sống của người dân tại các khu vực này đã gắn liền với lụt bão. Do đó, công tác chuẩn bị phòng chống lụt bão và cứu hộ tại đây cũng được chuẩn bị sẵn sàng hàng năm.

Bà cho biết thêm, thời tiết đang dần cải thiện hơn. Tuy nhiên, người dân vẫn chưa thể trở về nhà cho đến tận tuần tới. Vì vậy, các lớp học vẫn bị đóng cửa tạm thời tại các khu vực này.

Sở Y tế cũng đã rắc thuốc tại các trại sơ tán để ngăn chặn dịch bệnh. Bà Timoteo cho biết, hiện chưa có báo cáo nào về các dịch bệnh lây lan.

Chính phủ Philippines cho biết, mưa lũ đã gây tổng thiệt hại khoảng 2,2 tỷ USD về cơ sở hạ tầng và cây trồng.

Mưa lớn bắt đầu đổ xuống thủ đô Manila và các tỉnh lân cận từ ngày 18/8. Nước lũ nhấn chìm hơn một nửa thành phố trong ngày 20/8 và khiến 20 người thiệt mạng. Cường độ những trận mưa tăng dần bởi cơn bão nhiệt đới Trami, mà đã đổ bộ vào miền Đông Trung Quốc hôm 22/8.

Philipines chịu ảnh hưởng của khoảng 20 cơn bão và vòi rồng hàng năm. Các cơn bão thường xảy ra vào 6 tháng cuối năm khiến nhiều người thiệt mạng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Philippines ban bố cảnh báo cao nhất về mưa lũ
Philippines ban bố cảnh báo cao nhất về mưa lũ

VOV.VN - Các trường học, cơ quan chính phủ ở Manila và nhiều khu vực lân cận ngày 20/8 đã phải đóng cửa ngày thứ hai liên tiếp

Philippines ban bố cảnh báo cao nhất về mưa lũ

Philippines ban bố cảnh báo cao nhất về mưa lũ

VOV.VN - Các trường học, cơ quan chính phủ ở Manila và nhiều khu vực lân cận ngày 20/8 đã phải đóng cửa ngày thứ hai liên tiếp

Nhiều người thiệt mạng do mưa lớn tại Philippines
Nhiều người thiệt mạng do mưa lớn tại Philippines

VOV.VN - 13.000 người khác cũng phải lánh nạn.

Nhiều người thiệt mạng do mưa lớn tại Philippines

Nhiều người thiệt mạng do mưa lớn tại Philippines

VOV.VN - 13.000 người khác cũng phải lánh nạn.

Bão Utor quật mạnh qua Philippines, nhiều người mất tích
Bão Utor quật mạnh qua Philippines, nhiều người mất tích

VOV.VN - Hiện đã có ít nhất 1 người chết và 45 người mất tích do cơn bão này.

Bão Utor quật mạnh qua Philippines, nhiều người mất tích

Bão Utor quật mạnh qua Philippines, nhiều người mất tích

VOV.VN - Hiện đã có ít nhất 1 người chết và 45 người mất tích do cơn bão này.

 Vụ chìm phà ở Philippines: Số người chết tăng lên 64
Vụ chìm phà ở Philippines: Số người chết tăng lên 64

VOV.VN - Hàng chục nghìn lít dầu tràn ra từ chiếc phà buộc chính quyền Cebu phải ban bố tình trạng thảm họa thiên tai.

 Vụ chìm phà ở Philippines: Số người chết tăng lên 64

Vụ chìm phà ở Philippines: Số người chết tăng lên 64

VOV.VN - Hàng chục nghìn lít dầu tràn ra từ chiếc phà buộc chính quyền Cebu phải ban bố tình trạng thảm họa thiên tai.

Nạn nhân thiệt mạng do bão Utor tại Philippines tăng
Nạn nhân thiệt mạng do bão Utor tại Philippines tăng

VOV.VN - Tính đến thời điểm hiện tại, bão Utor đổ bộ vào Phillipines đã làm 2 người thiệt mạng, 45 người mất tích.

Nạn nhân thiệt mạng do bão Utor tại Philippines tăng

Nạn nhân thiệt mạng do bão Utor tại Philippines tăng

VOV.VN - Tính đến thời điểm hiện tại, bão Utor đổ bộ vào Phillipines đã làm 2 người thiệt mạng, 45 người mất tích.