Mỹ: 3.000 học sinh bị sơ tán vì đe dọa đánh bom

Vụ việc xảy ra sau khi nhà chức trách địa phương nhận được một một lời đe doạ bằng văn bản, rằng bom được giấu tại trường trung học San Clemente.

Hơn 3.000 sinh viên của một trường cao học tại bang California, Mỹ sáng 7/9 đã bị một phen náo loạn và buộc phải đi sơ tán, sau khi nhận được thông báo có nguy cơ đặt bom tại đây.

Tất cả các học sinh và khoảng 180 giáo viên và nhân viên của trường Trung học San Clemente, thuộc hạt Orange đã được yêu cầu rời trường vào lúc 9h sáng, tức 16h GMT, trong ngày khai giảng năm học học mới. khi nhà chức trách tiến hành hoạt động rà tìm bom mìn tại đây.

Điều tra ban đầu cho thấy, lời đe dọa này nằm lẫn trong tài sản cá nhân của một quân nhân Mỹ đang bị nghi mất tích. Hiện chưa có thông tin về động cơ và các vấn đề có liên quan đến vụ việc này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên