Mỹ bảo vệ quyền chặn người theo dõi trên Twitter của Tổng thống Trump

VOV.VN - Bộ Tư pháp Mỹ ngày 4/6 cho biết Chính phủ Mỹ sẽ kháng cáo phán quyết của Thẩm phán Tòa án Liên bang tại New York đối với Tổng thống Trump.

Trước đó, ngày 23/5, Thẩm phán Reice Buchwald đã ra phán quyết rằng, tài khoản của ông Donald Trump và các quan chức Chính phủ Mỹ khác là các diễn đàn công cộng nên việc chặn các bình luận của người dùng Twitter vì quan điểm của họ là vi phạm quyền tự do ngôn luận theo Tu chính án thứ nhất của Hiến pháp Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Bà Buchwald đã đưa ra phán quyết này trong vụ kiện của Viện Knight First Amendment thuộc Đại học Columbia và một số người dùng Twitter khác đối với Tổng thống Donald Trump vào tháng 7/2017.

Bà Buchwald cho rằng, theo Tu chính án thứ nhất, để không vi phạm quyền tự do ngôn luận của người dùng Twitter, ông Donald Trump chỉ có quyền không nhận tin nhắn từ những người theo dõi mà ông không muốn tương tác bằng cách “tắt” những người theo dõi ông trên Twitter và khi đó ông sẽ không nhìn thấy các trang cá nhân của họ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triều Tiên mỉa mai Tổng thống Mỹ Donald Trump “nghiện” Twitter
Triều Tiên mỉa mai Tổng thống Mỹ Donald Trump “nghiện” Twitter

VOV.VN-Không dừng lại ở việc lên án cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn, Triều Tiên mới đây còn chỉ trích bài viết “kỳ lạ” và “tự phụ” của ông Trump trên mạng xã hội.

Triều Tiên mỉa mai Tổng thống Mỹ Donald Trump “nghiện” Twitter

Triều Tiên mỉa mai Tổng thống Mỹ Donald Trump “nghiện” Twitter

VOV.VN-Không dừng lại ở việc lên án cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn, Triều Tiên mới đây còn chỉ trích bài viết “kỳ lạ” và “tự phụ” của ông Trump trên mạng xã hội.

Trung Quốc đáp trả lời thất vọng của Tổng thống Mỹ trên Twitter
Trung Quốc đáp trả lời thất vọng của Tổng thống Mỹ trên Twitter

VOV.VN - “Mỹ và Triều Tiên, chứ không phải Trung Quốc, phải chịu trách nhiệm chính trong việc hạ nhiệt căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên”.

Trung Quốc đáp trả lời thất vọng của Tổng thống Mỹ trên Twitter

Trung Quốc đáp trả lời thất vọng của Tổng thống Mỹ trên Twitter

VOV.VN - “Mỹ và Triều Tiên, chứ không phải Trung Quốc, phải chịu trách nhiệm chính trong việc hạ nhiệt căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên”.

Tổng thống Mỹ Trump thua kiện vì chặn người khác trên Twitter
Tổng thống Mỹ Trump thua kiện vì chặn người khác trên Twitter

Theo phán quyết, Tổng thống Mỹ cũng có quyền tự do ngôn luận nhưng không thể vì đó mà vi phạm quyền của người khác.

Tổng thống Mỹ Trump thua kiện vì chặn người khác trên Twitter

Tổng thống Mỹ Trump thua kiện vì chặn người khác trên Twitter

Theo phán quyết, Tổng thống Mỹ cũng có quyền tự do ngôn luận nhưng không thể vì đó mà vi phạm quyền của người khác.

“Nạn nhân” mới từ thói quen Ngoại giao Twitter của ông Trump
“Nạn nhân” mới từ thói quen Ngoại giao Twitter của ông Trump

VOV.VN - Đã hứa sẽ kiềm chế nhưng mới đây ông Trump lại đôi co với 1 lãnh đạo nước ngoài trên Twitter, lần này là Thủ tướng Australia.

“Nạn nhân” mới từ thói quen Ngoại giao Twitter của ông Trump

“Nạn nhân” mới từ thói quen Ngoại giao Twitter của ông Trump

VOV.VN - Đã hứa sẽ kiềm chế nhưng mới đây ông Trump lại đôi co với 1 lãnh đạo nước ngoài trên Twitter, lần này là Thủ tướng Australia.