Mỹ buộc tội 1 phụ nữ đánh cắp công nghệ cho Trung Quốc

VOV.VN - Bà Yu hiện đang phải đối mặt với 18 tội danh như làm gián điệp cho chính phủ nước ngoài, xuất khẩu bất hợp pháp và rửa tiền.

Giới chức Mỹ hôm qua (21/4) đã cáo buộc một phụ nữ người Mỹ gốc Trung Quốc âm mưu xuất khẩu bất hợp pháp công nghệ của Mỹ được sử dụng trong các máy bay không người lái hoạt động dưới nước cho một thực thể sở hữu nhà nước của Trung Quốc.

Máy bay không người lái của Mỹ. (Ảnh: Reuters)

Theo cáo buộc của nhà chức trách Mỹ, dưới sự chỉ đạo của một đối tượng đồng phạm tại Đại học kỹ thuật Cáp Nhĩ Tân ở Trung Quốc, bà Amin Yu, 53 tuổi đang sống tại thành phố Orlando, bang Florida, Mỹ trong khoảng thời gian từ năm 2002 - 2/2014 đã lấy đi các hệ thống và các trang thiết bị được sử dụng trong các loại tàu lặn của lực lượng hải quân Mỹ.  

Trong một thư điện tử của bà Yu, vốn được nhà chức trách Mỹ xem là một bằng chứng cáo buộc, bà Yu nói rằng, đã lấy được một trong hai thiết bị, trong đó có một thiết bị định vị âm thanh dưới nước.

Bà Yu hiện đang phải đối mặt với 18 tội danh như làm gián điệp cho chính phủ nước ngoài, xuất khẩu bất hợp pháp và rửa tiền. Nếu bị kết án, bà Yu có thể sẽ phải đối mặt với 20 năm tù.

Vụ việc này được xem là sẽ làm thổi phồng những căng thẳng đã có giữa Mỹ và Trung Quốc liên quan đến quyền sở hữu tài sản trí tuệ. Theo một báo cáo của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI), các vụ gián điệp kinh tế đã tăng 53% trong năm 2015, trong đó phần lớn các vụ đều liên quan đến người có quốc tịch Trung Quốc./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quân nhân Trung Quốc dính vào vụ ăn cắp bí mật quân sự Mỹ
Quân nhân Trung Quốc dính vào vụ ăn cắp bí mật quân sự Mỹ

VOV.VN - Theo báo Canada, hai quân nhân Trung Quốc bị phát hiện tiến hành ăn cắp các bí mật quân sự Mỹ bao gồm các bản thiết kế chiến đấu cơ hiện đại...

Quân nhân Trung Quốc dính vào vụ ăn cắp bí mật quân sự Mỹ

Quân nhân Trung Quốc dính vào vụ ăn cắp bí mật quân sự Mỹ

VOV.VN - Theo báo Canada, hai quân nhân Trung Quốc bị phát hiện tiến hành ăn cắp các bí mật quân sự Mỹ bao gồm các bản thiết kế chiến đấu cơ hiện đại...

Sĩ quan Hải quân Mỹ bị cáo buộc làm gián điệp cho Trung Quốc
Sĩ quan Hải quân Mỹ bị cáo buộc làm gián điệp cho Trung Quốc

VOV.VN - Một sĩ quan Hải quân được quyền tiếp cận thông tin tình báo nhạy cảm của Mỹ đã bị cáo buộc “tuồn” bí mật quốc gia cho Trung Quốc.

Sĩ quan Hải quân Mỹ bị cáo buộc làm gián điệp cho Trung Quốc

Sĩ quan Hải quân Mỹ bị cáo buộc làm gián điệp cho Trung Quốc

VOV.VN - Một sĩ quan Hải quân được quyền tiếp cận thông tin tình báo nhạy cảm của Mỹ đã bị cáo buộc “tuồn” bí mật quốc gia cho Trung Quốc.

Kỹ sư gốc Trung Quốc bị bắt vì đánh cắp công nghệ hạt nhân Mỹ
Kỹ sư gốc Trung Quốc bị bắt vì đánh cắp công nghệ hạt nhân Mỹ

VOV.VN - Allen Ho thừa nhận đã được Công ty Điện hạt nhân Trung Quốc giao nhiệm vụ chiếm đoạt các công nghệ hạt nhân cần thiết của Mỹ.

Kỹ sư gốc Trung Quốc bị bắt vì đánh cắp công nghệ hạt nhân Mỹ

Kỹ sư gốc Trung Quốc bị bắt vì đánh cắp công nghệ hạt nhân Mỹ

VOV.VN - Allen Ho thừa nhận đã được Công ty Điện hạt nhân Trung Quốc giao nhiệm vụ chiếm đoạt các công nghệ hạt nhân cần thiết của Mỹ.

Quân đội Trung Quốc tiếp tục bị tố cáo ăn cắp qua mạng
Quân đội Trung Quốc tiếp tục bị tố cáo ăn cắp qua mạng

VOV.VN - Thêm một công ty an ninh internet nữa của Mỹ đứng ra phanh phui gián điệp mạng của Trung Quốc.

Quân đội Trung Quốc tiếp tục bị tố cáo ăn cắp qua mạng

Quân đội Trung Quốc tiếp tục bị tố cáo ăn cắp qua mạng

VOV.VN - Thêm một công ty an ninh internet nữa của Mỹ đứng ra phanh phui gián điệp mạng của Trung Quốc.

“Trung Quốc ăn cắp thông tin trên mạng đe dọa an ninh quốc gia Mỹ”
“Trung Quốc ăn cắp thông tin trên mạng đe dọa an ninh quốc gia Mỹ”

VOV.VN - Mỹ nhấn mạnh, hành vi ăn cắp thông tin trái phép là hành vi tội phạm và đi ngược lại với những cam kết của Trung Quốc trước Tổ chức Thương mại thế giới.

“Trung Quốc ăn cắp thông tin trên mạng đe dọa an ninh quốc gia Mỹ”

“Trung Quốc ăn cắp thông tin trên mạng đe dọa an ninh quốc gia Mỹ”

VOV.VN - Mỹ nhấn mạnh, hành vi ăn cắp thông tin trái phép là hành vi tội phạm và đi ngược lại với những cam kết của Trung Quốc trước Tổ chức Thương mại thế giới.