Mỹ cam kết hợp tác quân sự với Ai Cập chống khủng bố ở Sinai

VOV.VN - Đại sứ Mỹ tại Ai Cập Beecroft, ngày 11/3 cho biết, Mỹ và Ai Cập sẽ hợp tác quân sự ở các cấp độ khác nhau để loại trừ khủng bố ở bán đảo Sinai.

Ông Stephen Beecroft đưa ra thông tin này trong bài phát biểu tại Lãnh sự quán Mỹ ở thành phố Alexandria, đồng thời cho biết, Mỹ tiếp tục viện trợ trợ quân sự hàng năm cho Ai Cập 1.3 tỷ USD và trọng tâm chính là để loại bỏ chủ nghĩa khủng bố ở Sinai.

Đại sứ Mỹ tại Ai Cập Beecroft. Ảnh: Reuters

Ông Beecroft khẳng định, Mỹ rất quan tâm tới cuộc chiến chống khủng bố ở tất cả các nước, đặc biệt là IS. Đại sứ Stephen Beecroft nhấn mạnh rằng Ai Cập là một đối tác chiến lược trong khu vực và sự gia tăng về kim ngạnh trao đổi thương mại giữa hai nước sẽ phản ánh tích cực về toàn bộ khu vực, cũng như quan hệ song phương.

Trong thời gian qua, các hoạt động khủng bố và cực đoan gia tăng mạnh chủ yếu tại các thành phố Rafah, Arish và Shiekh Zuwied thuộc bán đảo Sinai của Ai Cập. Mục tiêu của các phẩn tử này là lực lượng an ninh và cảnh sát, cũng như người theo đạo Thiên chúa ở bán đảo Sinai, khiến hàng trăm binh sĩ và cảnh sát thiệt mạng.

Người đứng đầu Cơ quan tình báo quân đội Ai Cập Mohammed Farag El-Shahat cho biết, quân đội nước này đã tiêu diệt gần 500 tay súng tại Sinai trong các chiến dịch quân sự chống các nhóm phiến quân từ năm 2015.

Lực lượng quân đội và cảnh sát tại bắc Sinai đã tăng cường tuần tra, kiểm soát và thực hiện nhiều chiến dịch truy quét các phần tử khủng bố, cũng như đã đập tan nhiều âm mưu khủng bố, cực đoan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cận cảnh vụ ám sát kinh hoàng nhằm vào Tổng thống Ai Cập năm 1981
Cận cảnh vụ ám sát kinh hoàng nhằm vào Tổng thống Ai Cập năm 1981

VOV.VN - Vị Tổng thống Ai Cập mạnh dạn chìa tay bàn tay hòa bình với Israel đã gặp phải phản đối của thế giới Arab. Các sát thủ cực đoan đã nã đạn hạ sát ông.

Cận cảnh vụ ám sát kinh hoàng nhằm vào Tổng thống Ai Cập năm 1981

Cận cảnh vụ ám sát kinh hoàng nhằm vào Tổng thống Ai Cập năm 1981

VOV.VN - Vị Tổng thống Ai Cập mạnh dạn chìa tay bàn tay hòa bình với Israel đã gặp phải phản đối của thế giới Arab. Các sát thủ cực đoan đã nã đạn hạ sát ông.

Tòa phúc thẩm tối cao Ai Cập tuyên cựu Tổng thống Mubarak vô tội
Tòa phúc thẩm tối cao Ai Cập tuyên cựu Tổng thống Mubarak vô tội

VOV.VN - Ngoài việc tuyên trắng án với cựu Tổng thống Mubarak, tòa cũng bác yêu cầu mở lại các vụ kiện đòi bồi thường dân sự liên quan đến ông.

Tòa phúc thẩm tối cao Ai Cập tuyên cựu Tổng thống Mubarak vô tội

Tòa phúc thẩm tối cao Ai Cập tuyên cựu Tổng thống Mubarak vô tội

VOV.VN - Ngoài việc tuyên trắng án với cựu Tổng thống Mubarak, tòa cũng bác yêu cầu mở lại các vụ kiện đòi bồi thường dân sự liên quan đến ông.

IS hành hình 5 công dân Ai Cập ở bán đảo Sinai
IS hành hình 5 công dân Ai Cập ở bán đảo Sinai

VOV.VN - Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở bán đảo Sinai hôm 11/2 tuyên bố đã hành hình 5 dân thường Ai Cập.

IS hành hình 5 công dân Ai Cập ở bán đảo Sinai

IS hành hình 5 công dân Ai Cập ở bán đảo Sinai

VOV.VN - Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở bán đảo Sinai hôm 11/2 tuyên bố đã hành hình 5 dân thường Ai Cập.