Mỹ cảnh báo Syria về "ranh giới đỏ"

(VOV) -Ngoại trưởng Mỹ Clinton: "Những người muốn vượt qua ranh giới đỏ sẽ phải chịu trách nhiệm”.

Phát biểu sau cuộc họp Ngoại trưởng NATO tại Bỉ ngày 5/12, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton nhắc lại cảnh báo với chính phủ Syria không được sử dụng vũ khí hóa học chống lại các nhóm vũ trang.

Bà Clinton nói: “Lo ngại của chúng tôi đó là chính phủ của Tổng thống al-Assad có thể sử dụng vũ khí hóa học hay mất kiểm soát, để rơi vào tay một trong số các nhóm đang hoạt động tại Syria. Đại diện cho các ý kiến thống nhất mà chúng tôi đã thảo luận về vấn đề này, tôi xin gửi đi một thông điệp rõ ràng rằng đây sẽ là một ranh giới đỏ và những người muốn vượt qua ranh giới này sẽ phải chịu trách nhiệm”.

Ngoại trưởng Hillary Clinton (ânh: AFP)

Liên quan đến việc NATO quyết định triển khai tên lửa Patriot dọc biên giới Syria và Thổ Nhĩ Kì, Ngoại trưởng Clinton cho rằng, đây là một thông điệp gửi tới người dân Syria rằng, Thổ Nhĩ Kì đã nhận được sự ủng hộ hoàn toàn của các nước thành viên NATO.

Trong khi đó, ngày 5/12, hàng trăm người Syria đã chạy sang Thổ Nhĩ Kì lánh nạn sau khi quân đội chính phủ Syria đánh bom các vị trí của phe đối lập tại thị trấn biên giới Tel Abyad.

Binh sỹ chính phủ đã thông báo trước và hỗ trợ người dân đi lánh nạn tới nơi an toàn. Một số người bị thương sau khi vượt biên giới sang Thổ Nhĩ Kì đã khẩn cấp được đưa đến các bệnh viện địa phương để điều trị.

Thổ Nhĩ Kì đã tăng cường sự hiện diện quân sự dọc biên giới dài 900 km với Syria và đã đề nghị NATO triển khai tên lửa đất đối không Patriot để bảo vệ các khu vực biên giới trước mối đe dọa từ Syria.

Theo thống kê, hơn 40.000 người đã bị thiệt mạng trong cuộc nội chiến Syria và bất ổn ở Syria có nguy cơ lan sang các nước láng giềng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ dọa "nặng tay" nếu Syria dùng vũ khí hóa học
Mỹ dọa "nặng tay" nếu Syria dùng vũ khí hóa học

(VOV) - Tổng thống Obama đã sử dụng những lời lẽ cứng rắn để cảnh báo Tổng thống Syria Assad.

Mỹ dọa "nặng tay" nếu Syria dùng vũ khí hóa học

Mỹ dọa "nặng tay" nếu Syria dùng vũ khí hóa học

(VOV) - Tổng thống Obama đã sử dụng những lời lẽ cứng rắn để cảnh báo Tổng thống Syria Assad.

Mỹ cảnh báo Syria nếu sử dụng vũ khí hóa học
Mỹ cảnh báo Syria nếu sử dụng vũ khí hóa học

(VOV)-Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh rằng, nếu Syria sử dụng vũ khí hóa học tức là đã chạm đến đường “giới hạn giới đỏ” đối với Mỹ.

Mỹ cảnh báo Syria nếu sử dụng vũ khí hóa học

Mỹ cảnh báo Syria nếu sử dụng vũ khí hóa học

(VOV)-Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh rằng, nếu Syria sử dụng vũ khí hóa học tức là đã chạm đến đường “giới hạn giới đỏ” đối với Mỹ.

Anh quan ngại nếu Syria sử dụng vũ khí hóa học
Anh quan ngại nếu Syria sử dụng vũ khí hóa học

(VOV) - Anh đã gửi thông điệp tới chính phủ Syria cảnh báo những hệ lụy nước này sẽ phải đối mặt nếu sử dụng vũ khí này.

Anh quan ngại nếu Syria sử dụng vũ khí hóa học

Anh quan ngại nếu Syria sử dụng vũ khí hóa học

(VOV) - Anh đã gửi thông điệp tới chính phủ Syria cảnh báo những hệ lụy nước này sẽ phải đối mặt nếu sử dụng vũ khí này.

Tổng thống Nga hội đàm với Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ về Syria
Tổng thống Nga hội đàm với Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ về Syria

(VOV) -Cả Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đều không muốn vì những bất đồng liên quan đến Syria mà ảnh hưởng đến mối quan hệ song phương.

Tổng thống Nga hội đàm với Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ về Syria

Tổng thống Nga hội đàm với Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ về Syria

(VOV) -Cả Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đều không muốn vì những bất đồng liên quan đến Syria mà ảnh hưởng đến mối quan hệ song phương.