Mỹ chuẩn bị rút khỏi FTA với Hàn Quốc?

VOV.VN - Ngày 2/9, một quan chức giấu tên cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đã yêu cầu các cố vấn của mình chuẩn bị cho việc rút khỏi FTA với Hàn Quốc.

Nếu điều này xảy ra, quan hệ kinh tế giữa hai nước sẽ lâm vào căng thẳng, đặc biệt là trong bối cảnh cả hai đang đối phó với chương trình hạt nhân của Triều Tiên. 

Mỹ có thể chuẩn bị rút khỏi FTA với Hàn Quốc. (Ảnh minh họa: Yonhap)

Quan chức này cho biết Tổng thống Trump vẫn có thể quyết định đàm phán lại các điều khoản của hiệp định, tuy nhiên quá trình chính thức rút khỏi hiệp định có thể bắt đầu sớm nhất vào tuần tới.

Một số quan chức cao cấp của Nhà Trắng bao gồm Cố vấn an ninh quốc gia McMaster, Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis và Giám đốc Hội đồng kinh tế quốc gia Gary Cohn đang tìm cách ngăn Tổng thống rút khỏi hiệp định thương mại tự do (FTA) với Hàn Quốc.

Họ cho rằng không nên biệt lập chính phủ Hàn Quốc tại thời điểm Triều Tiên gia tăng chương trình tên lửa của mình với việc thử vũ khí hạt nhân và phóng tên lửa vừa qua.

Một phát ngôn viên của Nhà Trắng cho biết các cuộc thảo luận đang diễn ra và chưa có thông báo chính thức nào liên quan cho tới thời điểm hiện tại.

Nếu Tổng thống Trump rút khỏi FTA với Hàn Quốc, ông có thể tìm cách buộc nước này nhập khẩu nhiều hơn các sản phẩm từ Mỹ, điều mà ông cho rằng sẽ giúp ích cho các công ty và người lao động Mỹ.

Tuy nhiên, Hàn Quốc cũng có thể từ chối đàm phán lại hiệp định và điều này có thể dẫn tới một cuộc chiến thương mại giữa hai nước. Hiệp định thương mại tự do Mỹ-Hàn được ký năm 2007 và có hiệu lực năm 2012./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàn Quốc,Trung Quốc và Nhật Bản nhất trí tăng tốc đàm phán FTA
Hàn Quốc,Trung Quốc và Nhật Bản nhất trí tăng tốc đàm phán FTA

VOV.VN - Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc vừa nhất trí sẽ đẩy nhanh các cuộc đàm phán về một thỏa thuận thương mại tự do (FTA) ba bên.

Hàn Quốc,Trung Quốc và Nhật Bản nhất trí tăng tốc đàm phán FTA

Hàn Quốc,Trung Quốc và Nhật Bản nhất trí tăng tốc đàm phán FTA

VOV.VN - Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc vừa nhất trí sẽ đẩy nhanh các cuộc đàm phán về một thỏa thuận thương mại tự do (FTA) ba bên.

Nhiều nước thúc đẩy các phiên bản FTA khác sau khi Mỹ rút khỏi TPP
Nhiều nước thúc đẩy các phiên bản FTA khác sau khi Mỹ rút khỏi TPP

VOV.VN - Trưởng đàm phán của các nước tham gia ký kết TPP sẽ liên lạc thường xuyên để cân nhắc các lựa chọn sau khi Mỹ rút khỏi TPP.

Nhiều nước thúc đẩy các phiên bản FTA khác sau khi Mỹ rút khỏi TPP

Nhiều nước thúc đẩy các phiên bản FTA khác sau khi Mỹ rút khỏi TPP

VOV.VN - Trưởng đàm phán của các nước tham gia ký kết TPP sẽ liên lạc thường xuyên để cân nhắc các lựa chọn sau khi Mỹ rút khỏi TPP.

Tổng thống Mỹ “thua trắng” trước FTA EU - Nhật Bản
Tổng thống Mỹ “thua trắng” trước FTA EU - Nhật Bản

VOV.VN - Việc chính quyền Mỹ ghét bỏ FTA và toàn cầu hóa đang tạo ra cảm hứng cho các nước khác tạo nên các sân chơi mới, hấp dẫn hơn.

Tổng thống Mỹ “thua trắng” trước FTA EU - Nhật Bản

Tổng thống Mỹ “thua trắng” trước FTA EU - Nhật Bản

VOV.VN - Việc chính quyền Mỹ ghét bỏ FTA và toàn cầu hóa đang tạo ra cảm hứng cho các nước khác tạo nên các sân chơi mới, hấp dẫn hơn.

Tổng thống Mỹ lại dọa hủy bỏ thỏa thuận NAFTA
Tổng thống Mỹ lại dọa hủy bỏ thỏa thuận NAFTA

VOV.VN - Thông báo của ông Trump được đưa ra trước khi 3 nước Bắc Mỹ gồm Mỹ, Canada và Mexico chuẩn bị bước vào vòng đàm phán thứ 2.

Tổng thống Mỹ lại dọa hủy bỏ thỏa thuận NAFTA

Tổng thống Mỹ lại dọa hủy bỏ thỏa thuận NAFTA

VOV.VN - Thông báo của ông Trump được đưa ra trước khi 3 nước Bắc Mỹ gồm Mỹ, Canada và Mexico chuẩn bị bước vào vòng đàm phán thứ 2.

Hàn Quốc sẽ bị thiệt hại nặng nếu đàm phán lại FTA với Mỹ
Hàn Quốc sẽ bị thiệt hại nặng nếu đàm phán lại FTA với Mỹ

VOV.VN - Kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc sang Mỹ có thể thiệt hại 17 tỷ USD trong 5 năm tới nếu hai nước đàm phán lại FTA song phương.

Hàn Quốc sẽ bị thiệt hại nặng nếu đàm phán lại FTA với Mỹ

Hàn Quốc sẽ bị thiệt hại nặng nếu đàm phán lại FTA với Mỹ

VOV.VN - Kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc sang Mỹ có thể thiệt hại 17 tỷ USD trong 5 năm tới nếu hai nước đàm phán lại FTA song phương.