Mỹ điều thêm máy bay tìm kiếm phi cơ MH370

VOV.VN - Quyết định được đưa ra sau khi vệ tinh của Thái Lan và Nhật Bản phát hiện thêm nhiều vật thể lạ gần khu vực tìm kiếm.

Ngày 28/3, các hoạt động tìm kiếm chiếc máy bay mang số hiệu MH370 của Malaysia Airlines bị mất tích sẽ được nối lại sau khi thời tiết ở khu vực phía nam Ấn Độ Dương có chuyển biến tích cực hơn.

Hoạt động tìm kiếm MH370 sẽ được nối lại trong ngày 28/3 (Ảnh: Reuters)

Theo Reuters, sáng sớm 28/3 (theo giờ Australia), một chiếc máy bay Ilyushin IL -76 của Trung Quốc đã cất cánh từ Perth lên đường đến vùng biển cách thành phố này khoảng 2.500km về phía Tây Nam.

Vùng tìm kiếm ngày 28/3 sẽ được mở rộng sau khi Thái Lan và Nhật Bản cung cấp thêm các hình ảnh vệ tinh cho thấy có nhiều vật thể lạ nghi là mảnh vỡ của chiếc máy bay bị mất tích cách nơi các đội cứu hộ quốc tế đang tìm kiếm khoảng 200km.

Ngày 27/3, ông Anond Snidvongs, Giám đốc điều hành của Cơ quan phát triển Công nghệ không gian và thông tin địa lý Thái Lan cho biết: “Chúng tôi đã phát hiện rất nhiều các vật thể nổi trên mặt biển, có lẽ là hơn 300 mảnh. Chúng tôi không dám khẳng định đó là những mảnh vỡ của MH370, điều đó cần phải được xác minh trước khi công bố”.

Hải quân Mỹ cho hay, họ vừa gửi thêm một chiếc máy bay P8 Poseidon – loại máy bay được mệnh danh là “sát thủ săn ngầm” của Mỹ tham gia đội tìm kiếm MH370. Như vậy, Mỹ hiện có 2 chiếc máy bay loại này tham gia hoạt động tìm kiếm.

Trung tá Hải quân Tom Moneymaker thuộc Hạm đội 7 của Mỹ nói: “Điều quan trọng nhất lúc này là phải tiếp tục tìm kiếm các mảnh vỡ. Chỉ có thế, chúng ta mới có thể xác định được vị trí của chiếc máy bay gặp nạn”.

Trước đó, ngày 26/3, Hải quân Mỹ đã đưa thiết bị dò tìm hộp đen tới Perth (Australia) để tìm kiếm tại vùng biển nam Ấn Độ Dương. Theo lịch trình, thiết bị dò hộp đen mang tên “Towed Pinger Locator 25” sẽ tới vùng biển nói trên vào ngày 5/4, tức 28 ngày sau khi xảy ra vụ tai nạn (nếu đúng là máy bay đâm xuống Nam Ấn Độ Dương như kết luận của giới chức Malaysia).

Có nhiều ý kiến tỏ ra lo ngại rằng, có thể hộp đen của MH370 sẽ không bao giờ được tìm thấy vì theo nguyên tắc, hộp đen của máy bay chỉ phát tín hiệu trong vòng 30 ngày. Do đó, thiết bị ghi âm và dữ liệu chuyến bay sẽ hết pin hai ngày sau khi “Towed Pinger Locator 25” được đưa tới vùng biển nói trên.

Cho dù hộp đen có thể phát tín hiệu thêm 10 ngày nữa (rất yếu), nhưng điều kiện gió to, sóng lớn và dòng chảy mạnh sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến nỗ lực tìm kiếm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ sẽ nghiên cứu lại dữ liệu vệ tinh về máy bay MH370
Mỹ sẽ nghiên cứu lại dữ liệu vệ tinh về máy bay MH370

VOV.VN - Hiện Mỹ đang liên lạc với cả phía Malaysia và công ty Inmarsat để tiếp cận dữ liệu nhằm tiến hành những phân tích riêng.

Mỹ sẽ nghiên cứu lại dữ liệu vệ tinh về máy bay MH370

Mỹ sẽ nghiên cứu lại dữ liệu vệ tinh về máy bay MH370

VOV.VN - Hiện Mỹ đang liên lạc với cả phía Malaysia và công ty Inmarsat để tiếp cận dữ liệu nhằm tiến hành những phân tích riêng.

Vượt sóng to gió lớn, tiếp tục chạy đua tìm MH370
Vượt sóng to gió lớn, tiếp tục chạy đua tìm MH370

VOV.VN - Các bên liên quan đều khẳng định sẽ nỗ lực đến cùng để giải mã bí ẩn MH370.

Vượt sóng to gió lớn, tiếp tục chạy đua tìm MH370

Vượt sóng to gió lớn, tiếp tục chạy đua tìm MH370

VOV.VN - Các bên liên quan đều khẳng định sẽ nỗ lực đến cùng để giải mã bí ẩn MH370.

Trung Quốc điều 8 tàu tìm phi cơ MH370 ở Ấn Độ Dương
Trung Quốc điều 8 tàu tìm phi cơ MH370 ở Ấn Độ Dương

VOV.VN - Trung Quốc khẳng định cuộc tìm kiếm vẫn là ưu tiên và nước này không bao giờ ngừng các nỗ lực tìm kiếm.

Trung Quốc điều 8 tàu tìm phi cơ MH370 ở Ấn Độ Dương

Trung Quốc điều 8 tàu tìm phi cơ MH370 ở Ấn Độ Dương

VOV.VN - Trung Quốc khẳng định cuộc tìm kiếm vẫn là ưu tiên và nước này không bao giờ ngừng các nỗ lực tìm kiếm.

Tiếp tục tìm kiếm MH370 ở phía Nam Ấn Độ Dương
Tiếp tục tìm kiếm MH370 ở phía Nam Ấn Độ Dương

VOV.VN - Thủ tướng Australia Tony Abbott khẳng định: “Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực tìm kiếm đến cùng”.

Tiếp tục tìm kiếm MH370 ở phía Nam Ấn Độ Dương

Tiếp tục tìm kiếm MH370 ở phía Nam Ấn Độ Dương

VOV.VN - Thủ tướng Australia Tony Abbott khẳng định: “Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực tìm kiếm đến cùng”.

Anh, Mỹ không loại trừ bất cứ điều gì về chuyến bay MH370
Anh, Mỹ không loại trừ bất cứ điều gì về chuyến bay MH370

VOV.VN - Trong đó bao gồm cả hành động khủng bố đối với máy bay bị mất tích của hãng Malaysia Airlines.

Anh, Mỹ không loại trừ bất cứ điều gì về chuyến bay MH370

Anh, Mỹ không loại trừ bất cứ điều gì về chuyến bay MH370

VOV.VN - Trong đó bao gồm cả hành động khủng bố đối với máy bay bị mất tích của hãng Malaysia Airlines.

Vệ tinh Thái Lan phát hiện 300 vật thể nghi của MH370
Vệ tinh Thái Lan phát hiện 300 vật thể nghi của MH370

VOV.VN - Những hình ảnh vệ tinh này ngay lập tức đã được phía Thái Lan chuyển cho nhà chức trách Malaysia.

Vệ tinh Thái Lan phát hiện 300 vật thể nghi của MH370

Vệ tinh Thái Lan phát hiện 300 vật thể nghi của MH370

VOV.VN - Những hình ảnh vệ tinh này ngay lập tức đã được phía Thái Lan chuyển cho nhà chức trách Malaysia.

Vụ máy bay MH370: Trung Quốc cử đặc phái viên sang Malaysia
Vụ máy bay MH370: Trung Quốc cử đặc phái viên sang Malaysia

VOV.VN - Trung Quốc quyết định cử đặc phái viên sang Malaysia để tìm hiểu và phối hợp giải quyết những vấn đề liên quan đến vụ máy bay mất tích.

Vụ máy bay MH370: Trung Quốc cử đặc phái viên sang Malaysia

Vụ máy bay MH370: Trung Quốc cử đặc phái viên sang Malaysia

VOV.VN - Trung Quốc quyết định cử đặc phái viên sang Malaysia để tìm hiểu và phối hợp giải quyết những vấn đề liên quan đến vụ máy bay mất tích.

Các nước gửi lời chia buồn Malaysia và Trung Quốc vụ MH370
Các nước gửi lời chia buồn Malaysia và Trung Quốc vụ MH370

VOV.VN -Trong khi đó, công tác tìm kiếm chiếc máy bay bị mất tích vẫn đang được tích cực triển khai.

Các nước gửi lời chia buồn Malaysia và Trung Quốc vụ MH370

Các nước gửi lời chia buồn Malaysia và Trung Quốc vụ MH370

VOV.VN -Trong khi đó, công tác tìm kiếm chiếc máy bay bị mất tích vẫn đang được tích cực triển khai.

Malaysia phiền lòng vì thái độ của thân nhân MH370
Malaysia phiền lòng vì thái độ của thân nhân MH370

VOV.VN - Phía Malaysia yêu cầu mọi người chia sẻ vì nước này đã và đang cố gắng hết sức để giải mã bí ẩn MH370.

Malaysia phiền lòng vì thái độ của thân nhân MH370

Malaysia phiền lòng vì thái độ của thân nhân MH370

VOV.VN - Phía Malaysia yêu cầu mọi người chia sẻ vì nước này đã và đang cố gắng hết sức để giải mã bí ẩn MH370.

Núi lửa, sóng dữ tại Ấn Độ Dương cản trở việc tìm kiếm MH370
Núi lửa, sóng dữ tại Ấn Độ Dương cản trở việc tìm kiếm MH370

VOV.VN - Những nhóm tìm kiếm phải đối mặt với những thách thức cực lớn do địa hình rất phức tạp ngoài khơi Ấn Độ Dương.

Núi lửa, sóng dữ tại Ấn Độ Dương cản trở việc tìm kiếm MH370

Núi lửa, sóng dữ tại Ấn Độ Dương cản trở việc tìm kiếm MH370

VOV.VN - Những nhóm tìm kiếm phải đối mặt với những thách thức cực lớn do địa hình rất phức tạp ngoài khơi Ấn Độ Dương.

Thân nhân hành khách chuyến bay MH370 bắt đầu nhận bảo hiểm
Thân nhân hành khách chuyến bay MH370 bắt đầu nhận bảo hiểm

VOV.VN - Những người này sẽ được nhận 3 loại bồi thường, bao gồm của hãng hàng không, bảo hiểm tai nạn cá nhân và bảo hiểm nhân thọ.

Thân nhân hành khách chuyến bay MH370 bắt đầu nhận bảo hiểm

Thân nhân hành khách chuyến bay MH370 bắt đầu nhận bảo hiểm

VOV.VN - Những người này sẽ được nhận 3 loại bồi thường, bao gồm của hãng hàng không, bảo hiểm tai nạn cá nhân và bảo hiểm nhân thọ.