Mỹ dọa điều tra hoạt động bảo vệ sở hữu trí tuệ của Trung Quốc

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ yêu cầu cố vấn về thương mại điều tra về hoạt động bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của Trung Quốc.

Từ đầu tháng 8, Tổng thống Donald Trump đã muốn yêu cầu mở cuộc điều tra theo Điều 301 Đạo luật Thương mại ban hành năm 1974, song buộc phải trì hoãn do Nhà Trắng mong đợi Trung Quốc sẽ hợp tác trong việc kiềm chế chương trìng hạt nhân của Triều Tiên.

Tổng thống Donald Trump tỏ ra không hài lòng và cho rằng, Trung Quốc chưa gây sức ép đủ mạnh lên Triều Tiên. Ảnh: AP

Tổng thống Mỹ từng tỏ ý rằng, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn đối với Trung Quốc nếu nước này thúc ép Triều Tiên nhiều hơn trong việc kiềm chế chương trình vũ khí hạt nhân.

Mặc dù Trung Quốc đồng thuận với quyết định của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc siết chặt trừng phạt kinh tế đối với Triều Tiên do nước này thử tên lửa tầm xa song Tổng thống Donald Trump vẫn cho rằng, Trung Quốc chưa hành động đủ mạnh.

Trả lời báo chí ngày 11/8, ông Donald Trump nói, Mỹ đã mất hàng trăm triệu USD mỗi năm trong giao dịch thương mại với Trung Quốc. Nếu như Trung Quốc chịu giúp đỡ Mỹ trong vấn đề Triều Tiên thì bản thân ông sẽ cảm thấy khác hơn rất nhiều trong vấn đề thương mại song phương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vừa trừng phạt Nga xong, Mỹ tính tới phương án trừng phạt Trung Quốc
Vừa trừng phạt Nga xong, Mỹ tính tới phương án trừng phạt Trung Quốc

Giữa lúc căng thẳng giữa Nga - Mỹ đang leo thang, thậm chí còn cao hơn thời kỳ Chiến tranh Lạnh, Mỹ đã tính tới phương án trừng phạt Trung Quốc.

Vừa trừng phạt Nga xong, Mỹ tính tới phương án trừng phạt Trung Quốc

Vừa trừng phạt Nga xong, Mỹ tính tới phương án trừng phạt Trung Quốc

Giữa lúc căng thẳng giữa Nga - Mỹ đang leo thang, thậm chí còn cao hơn thời kỳ Chiến tranh Lạnh, Mỹ đã tính tới phương án trừng phạt Trung Quốc.

Trung Quốc ủng hộ nghị quyết của LHQ trừng phạt Triều Tiên
Trung Quốc ủng hộ nghị quyết của LHQ trừng phạt Triều Tiên

VOV.VN - Mỹ và Trung Quốc đồng loạt ủng hộ nghị quyết mới của Liên Hợp Quốc về trừng phạt Triều tiên sau các vụ thử ICBM gần đây.

Trung Quốc ủng hộ nghị quyết của LHQ trừng phạt Triều Tiên

Trung Quốc ủng hộ nghị quyết của LHQ trừng phạt Triều Tiên

VOV.VN - Mỹ và Trung Quốc đồng loạt ủng hộ nghị quyết mới của Liên Hợp Quốc về trừng phạt Triều tiên sau các vụ thử ICBM gần đây.

“Trung Quốc chịu tác động lớn nhất từ lệnh trừng phạt Triều Tiên”
“Trung Quốc chịu tác động lớn nhất từ lệnh trừng phạt Triều Tiên”

VOV.VN - Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tuyên bố nước này phải chịu tác động lớn nhất từ lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc nhằm vào Triều Tiên.

“Trung Quốc chịu tác động lớn nhất từ lệnh trừng phạt Triều Tiên”

“Trung Quốc chịu tác động lớn nhất từ lệnh trừng phạt Triều Tiên”

VOV.VN - Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tuyên bố nước này phải chịu tác động lớn nhất từ lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc nhằm vào Triều Tiên.