Mỹ dọa phủ quyết các phán quyết của WTO

VOV.VN - Đại sứ Shea nhấn mạnh, các phán quyết của Cơ quan phúc thẩm của WTO sẽ không có giá trị nếu quá trình phúc thẩm dài hơn 90 ngày.

Ngày 22/6, Mỹ  tiếp tục thách thức hệ thống thương mại toàn cầu với việc thông báo với Tổ chức thương mại thế giới (WTO) rằng các phán quyết phúc thẩm trong các vụ tranh chấp thương mại có thể bị phủ quyết nếu quá 90 ngày cho phép.

Tuyên bố của Đại sứ Mỹ tại WTO, Dennis Shea được cho là lời đe dọa vô hiệu hóa 1 yếu tố thực thi thương mại của WTO đó là cơ chế giải quyết tranh chấp bắt buộc vốn được coi là một biện pháp chống chủ nghĩa bảo hộ.

Đại sứ Mỹ tại WTO Dennis Shea. Ảnh: Sina.

Tuyên bố được đưa ra sau khi Tổng thống Donald Trump dọa sẽ đánh thuế nhập khẩu 20% đối với ô tô sản xuất ở Liên minh Châu Âu (EU). Đại sứ Shea nhấn mạnh, các phán quyết của Cơ quan phúc thẩm của WTO sẽ không có giá trị nếu quá trình phúc thẩm dài hơn thời gian quy định là 90 ngày. 

Các phán quyết của WTO thường được đưa ra muộn hơn so với quy định vì theo tổ chức này, các vụ tranh chấp liên tục tiễn ra và phức tạp. Ngoài ra, quá trình xử lý cũng bị chậm lại do Tổng thống Donald Trump đang cản trở việc chỉ định các thẩm phán mới trong Cơ quan phúc thẩm của WTO.

Tại cuộc họp ngày 22/6, Mỹ tiếp tục phản đối việc chỉ định các thẩm phán, đồng thời cho biết sẽ phủ quyết việc tái chỉ định một thẩm phán trong Cơ quan phúc thẩm.

Việc này có thể khiến Cơ quan phúc thẩm không xử lý được các tranh chấp do chỉ có 3 thẩm phán, con số tối thiểu cho mỗi vụ tranh chấp. Hiện 66 quốc gia thành viên WTO trong đó có cả đồng minh của Mỹ là Nhật Bản đều ủng hộ khuyến nghị yêu cầu Mỹ cho phép việc chỉ định các thẩm phán được tiến hành./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ trấn an lo ngại của các đồng minh sau Thượng đỉnh Mỹ-Triều
Mỹ trấn an lo ngại của các đồng minh sau Thượng đỉnh Mỹ-Triều

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ngày 13/6 đã tới Hàn Quốc để thảo luận kết quả Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều diễn ra vào ngày 12/6 vừa qua.

Mỹ trấn an lo ngại của các đồng minh sau Thượng đỉnh Mỹ-Triều

Mỹ trấn an lo ngại của các đồng minh sau Thượng đỉnh Mỹ-Triều

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ngày 13/6 đã tới Hàn Quốc để thảo luận kết quả Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều diễn ra vào ngày 12/6 vừa qua.

Nhật Bản khởi kiện Hàn Quốc lên WTO vì áp thuế chống bán phá giá thép
Nhật Bản khởi kiện Hàn Quốc lên WTO vì áp thuế chống bán phá giá thép

VOV.VN - Nếu hai nước không đạt được thỏa thuận thỏa đáng trong quá trình tham vấn, Nhật Bản có thể sẽ yêu cầu WTO thành lập một ủy ban để xét xử.

Nhật Bản khởi kiện Hàn Quốc lên WTO vì áp thuế chống bán phá giá thép

Nhật Bản khởi kiện Hàn Quốc lên WTO vì áp thuế chống bán phá giá thép

VOV.VN - Nếu hai nước không đạt được thỏa thuận thỏa đáng trong quá trình tham vấn, Nhật Bản có thể sẽ yêu cầu WTO thành lập một ủy ban để xét xử.

Canada hợp tác với EU, kiện Mỹ lên WTO
Canada hợp tác với EU, kiện Mỹ lên WTO

VOV.VN -Ngoại trưởng Canada Chrystia Freeland cho biết, việc áp mức thuế đơn phương của Mỹ với lý do bảo vệ an ninh quốc gia là không đúng.

Canada hợp tác với EU, kiện Mỹ lên WTO

Canada hợp tác với EU, kiện Mỹ lên WTO

VOV.VN -Ngoại trưởng Canada Chrystia Freeland cho biết, việc áp mức thuế đơn phương của Mỹ với lý do bảo vệ an ninh quốc gia là không đúng.

Lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc không thay đổi sau cuộc gặp Mỹ - Triều
Lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc không thay đổi sau cuộc gặp Mỹ - Triều

VOV.VN - Bên cạnh đó các biện pháp trừng phạt vẫn được duy trì cho tới khi Triều Tiên hoàn thành quá trình phi hạt nhân hóa.

Lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc không thay đổi sau cuộc gặp Mỹ - Triều

Lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc không thay đổi sau cuộc gặp Mỹ - Triều

VOV.VN - Bên cạnh đó các biện pháp trừng phạt vẫn được duy trì cho tới khi Triều Tiên hoàn thành quá trình phi hạt nhân hóa.

Trả đũa Mỹ, Trung Quốc sẽ áp thuế 25% lên 659 hàng hóa Mỹ
Trả đũa Mỹ, Trung Quốc sẽ áp thuế 25% lên 659 hàng hóa Mỹ

VOV.VN - Trung Quốc cho biết nước này sẽ áp thuế bổ sung 25% đối với 659 mặt hàng xuất khẩu của Mỹ trị giá 50 tỷ USD.

Trả đũa Mỹ, Trung Quốc sẽ áp thuế 25% lên 659 hàng hóa Mỹ

Trả đũa Mỹ, Trung Quốc sẽ áp thuế 25% lên 659 hàng hóa Mỹ

VOV.VN - Trung Quốc cho biết nước này sẽ áp thuế bổ sung 25% đối với 659 mặt hàng xuất khẩu của Mỹ trị giá 50 tỷ USD.