Mỹ giải ngân 1,6 tỷ USD cứu trợ các ngân hàng nhỏ

Số tiền này nhằm khuyến khích phát triển các doanh nghiệp nhỏ và kích thích tạo công ăn việc làm.

Bộ tài chính Mỹ ngày 28/9 tuyên bố Quỹ cho vay doanh nghiệp nhỏ (SBLF) của nước này vừa giải ngân đợt cứu trợ thứ 7 và cũng là đợt cứu trợ cuối cùng của Chính phủ, trị giá 1,6 tỷ USD đến 141 ngân hàng trên toàn nước Mỹ.

Tuyên bố của Bộ tài chính Mỹ cho biết, tổng cộng trong chương trình cứu trợ này, hơn 4 tỷ USD đã được giải ngân cho 332 ngân hàng của Mỹ.

Khoản cứu trợ hơn 4 tỷ USD này sẽ giúp các ngân hàng của thị trường sản xuất và tiêu dùng ở Mỹ (Main Street) có vốn cung cấp cho các công ty doanh nghiệp sản xuất hàng hóa.

Đây là một phần trong hàng loạt các động thái kích thích nền kinh tế của Chính phủ Mỹ nhằm giải quyết 2 vấn nạn lúc này là tăng trưởng trì trệ và tỷ lệ thất nghiệp cao./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên