Mỹ - Hàn Quốc sẽ trao đổi các biện pháp đối phó với Triều Tiên

VOV.VN - Dự kiến trong đối thoại chiến lược, hai bên sẽ trao đổi về các biện pháp đối phó với Triều Tiên trong bối cảnh chuyển giao chính quyền mới của Mỹ...

Phủ Tổng thống Hàn Quốc cho biết, Phó Cố vấn an ninh quốc gia Phủ Tổng thống Cho Tae-yong sẽ thăm Mỹ từ ngày 5 - 7/1, dự Đối thoại chiến lược cấp cao Hàn - Mỹ lần thứ 5.

Trước đó, tại Đối thoại chiến lược Hàn - Mỹ tháng 10/2015 hai bên đã thống nhất tăng cường hợp tác cấp cao liên quan đến vấn đề hạt nhân Triều Tiên.

Ông Cho Tae-yong. Ảnh: Telegraph.
Dự kiến trong đối thoại lần này, hai bên sẽ trao đổi về các biện pháp đối phó với Triều Tiên trong bối cảnh chuyển giao chính quyền mới của Mỹ từ Tổng thống Obama sang Tổng thống Donald Trump và đánh giá hiệu quả việc triển khai Nghị quyết 2321 của Hội đồng Bảo an LHQ về việc trừng phạt Triều Tiên.

Phủ Tổng thống cho biết, để các biện pháp trừng phạt Triều Tiên đạt hiệu quả thực chất cần phải có sự hợp tác chặt chẽ của Trung Quốc và cộng đồng quốc tế.

Trước đó, ông Cho Tae Yong cho biết, thông qua đối thoại lần này, hai bên sẽ khẳng định lại lập trường cơ bản của Hàn - Mỹ ưu tiên giải quyết vấn đề Triều Tiên thông qua sự hợp tác chặt chẽ với chính quyền mới của Mỹ trong thời gian tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga luôn để mở cánh cửa đối thoại chân thành và thực chất với Mỹ
Nga luôn để mở cánh cửa đối thoại chân thành và thực chất với Mỹ

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ngày 1/12 bày tỏ hy vọng hợp tác trên tinh thần xây dựng với Tổng thổng mới đắc cử của Mỹ.

Nga luôn để mở cánh cửa đối thoại chân thành và thực chất với Mỹ

Nga luôn để mở cánh cửa đối thoại chân thành và thực chất với Mỹ

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ngày 1/12 bày tỏ hy vọng hợp tác trên tinh thần xây dựng với Tổng thổng mới đắc cử của Mỹ.

Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc tiếc vì đảng đối lập hủy đối thoại
Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc tiếc vì đảng đối lập hủy đối thoại

VOV.VN - Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc vẫn mong muốn tổ chức một cuộc gặp giữa lãnh đạo hai đảng vào thời điểm thích hợp.

Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc tiếc vì đảng đối lập hủy đối thoại

Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc tiếc vì đảng đối lập hủy đối thoại

VOV.VN - Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc vẫn mong muốn tổ chức một cuộc gặp giữa lãnh đạo hai đảng vào thời điểm thích hợp.

Ngoại trưởng Mỹ Kerry kêu gọi khôi phục đối thoại hòa bình Syria
Ngoại trưởng Mỹ Kerry kêu gọi khôi phục đối thoại hòa bình Syria

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã lên tiếng kêu gọi đối thoại nhằm tạo khuôn khổ cho phép sơ tán người dân khỏi thành phố Aleppo một cách an toàn.

Ngoại trưởng Mỹ Kerry kêu gọi khôi phục đối thoại hòa bình Syria

Ngoại trưởng Mỹ Kerry kêu gọi khôi phục đối thoại hòa bình Syria

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã lên tiếng kêu gọi đối thoại nhằm tạo khuôn khổ cho phép sơ tán người dân khỏi thành phố Aleppo một cách an toàn.

Mỹ vẫn bình thản dù bị gạt khỏi đối thoại về Syria ở Nga
Mỹ vẫn bình thản dù bị gạt khỏi đối thoại về Syria ở Nga

VOV.VN - Mỹ đang tìm cách xoa dịu dư luận về việc nước này vắng mặt trong cuộc gặp 3 bên Nga, Iran, Thổ Nhĩ Kỳ tại Moscow ngày 20/12 để thảo luận về Syria. 

Mỹ vẫn bình thản dù bị gạt khỏi đối thoại về Syria ở Nga

Mỹ vẫn bình thản dù bị gạt khỏi đối thoại về Syria ở Nga

VOV.VN - Mỹ đang tìm cách xoa dịu dư luận về việc nước này vắng mặt trong cuộc gặp 3 bên Nga, Iran, Thổ Nhĩ Kỳ tại Moscow ngày 20/12 để thảo luận về Syria.