Mỹ hối thúc Israel, Palestine ngừng kích động bạo lực

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ngày 28/10 hối thúc các nhà lãnh đạo Israel, Palestine ngừng các phát ngôn có thể gây kích động bạo lực.

Ngoại trưởng Mỹ Kerry nhấn mạnh thêm, lãnh đạo Palestine và Israel cần “sáng tạo” trong phương thức lãnh đạo nhằm chấm dứt vòng xoáy bạo lực hiện nay.  

Phát biểu tại một diễn đàn về chính sách đối ngoại của Mỹ tổ chức ở tại Washington, Ngoại trưởng Kerry nói: "Giải pháp 2 nhà nước cùng với các biện pháp bảo vệ an ninh mạnh mẽ vẫn là cách duy nhất giải quyết tình hình hiện nay". 

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry. (Ảnh: AFP).

"Điều cấp thiết là Israel cần có những bước đi giúp các nhà lãnh đạo Palestine cải thiện cơ hội phát triển kinh tế, nâng cao đời sống của người dân. Song song với đó, giới lãnh đạo Palestine cũng cần nỗ lực giảm bạo lực, đưa ra điều gì đó thiết thực hơn là những tuyên bố hoa mĩ", ông John Kerry cho biết. 

Trong tháng qua, bạo lực tái bùng phát giữa Israel và Palestine tại Jerusalem, Bờ Tây và Dải Gaza, làm hàng chục người chết.

Israel đã thông qua một loạt biện pháp, trong đó có điều động quân đội bảo đảm an ninh tại các thành phố và những tuyến đường chính.

Chính quyền Palestine đã chỉ trích mạnh mẽ các động thái này, cho rằng sẽ chỉ làm cho tình hình tồi tệ hơn.

Cũng ngày 28/10, phát biểu tại Hội đồng nhân quyền Liên Hợp Quốc ở Geneva, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas cáo buộc Israel vi phạm có hệ thống các nguyên tắc của luật pháp quốc tế và kêu gọi quốc tế có biện pháp bảo vệ người Palestine./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Palestine kêu gọi Liên Hợp Quốc điều tra vụ giết hại người Palestine
Palestine kêu gọi Liên Hợp Quốc điều tra vụ giết hại người Palestine

VOV.VN - Chính quyền Palestine ngày 17/10 kêu gọi Liên Hợp Quốc tiến hành điều tra việc các lực lượng Israel giết hại người Palestine ở khu Bờ Tây và Dải Gaza. 

Palestine kêu gọi Liên Hợp Quốc điều tra vụ giết hại người Palestine

Palestine kêu gọi Liên Hợp Quốc điều tra vụ giết hại người Palestine

VOV.VN - Chính quyền Palestine ngày 17/10 kêu gọi Liên Hợp Quốc tiến hành điều tra việc các lực lượng Israel giết hại người Palestine ở khu Bờ Tây và Dải Gaza. 

Người Palestine châm lửa đốt đền thờ người Do Thái ở Bờ Tây
Người Palestine châm lửa đốt đền thờ người Do Thái ở Bờ Tây

VOV.VN- Khoảng 100 người Palestine đã châm lửa đốt một đền thờ của người Do Thái ở khu Bờ Tây.

Người Palestine châm lửa đốt đền thờ người Do Thái ở Bờ Tây

Người Palestine châm lửa đốt đền thờ người Do Thái ở Bờ Tây

VOV.VN- Khoảng 100 người Palestine đã châm lửa đốt một đền thờ của người Do Thái ở khu Bờ Tây.

Israel hạn chế người Palestine vào khu đền linh thiêng Al Aqsa
Israel hạn chế người Palestine vào khu đền linh thiêng Al Aqsa

VOV.VN - Hơn 3.500 cảnh sát Israel đã được triển khai trên khắp khu phố cổ Jerusalem và cổng dẫn vào khu đền Al Aqsa. 

Israel hạn chế người Palestine vào khu đền linh thiêng Al Aqsa

Israel hạn chế người Palestine vào khu đền linh thiêng Al Aqsa

VOV.VN - Hơn 3.500 cảnh sát Israel đã được triển khai trên khắp khu phố cổ Jerusalem và cổng dẫn vào khu đền Al Aqsa. 

Israel và Palestine “đấu khẩu’’tại Liên Hợp Quốc
Israel và Palestine “đấu khẩu’’tại Liên Hợp Quốc

VOV.VN - Cuộc họp tại Liên Hợp Quốc đã biến thành màn đấu khẩu kịch liêt giữa Israel và Palestine xoay quanh làn sóng bạo lực gần đây giữa hai bên.

Israel và Palestine “đấu khẩu’’tại Liên Hợp Quốc

Israel và Palestine “đấu khẩu’’tại Liên Hợp Quốc

VOV.VN - Cuộc họp tại Liên Hợp Quốc đã biến thành màn đấu khẩu kịch liêt giữa Israel và Palestine xoay quanh làn sóng bạo lực gần đây giữa hai bên.