Mỹ hứng chịu nhiều thiệt hại do thiên tai

Khô hạn, nắng nóng kỷ lục, lốc xoáy, bão tuyết, mưa lũ và cháy rừng gây thiệt hại nặng nề cho nền kinh tế Mỹ từ đầu năm tới nay.

Trong phát biểu ngày 8/9, Giám đốc Tổ chức Nghiên cứu Khí tượng Thủy văn Weather Underground Inc, ông Jeff Masters cho biết, vào đầu năm nay, tình hình thời tiết ở Mỹ đã diễn biến rất bất thường. Nguy cơ bất thường của thời tiết năm 2011 này được dự báo sẽ còn tiếp tục tái diễn ở Mỹ trong nhiều thập kỷ tới.

Hàng loạt vụ thiên tai xảy ra, từ trận bão tuyết làm tê liệt thành phố Chicago ở miền Bắc, đợt nắng nóng kỷ lục tại thủ đô Washington và bang Okclahoma, các trận lốc xoáy tàn phá các bang miền Nam, tới các trận lụt lịch sử ở hai bang: Vermont và New Jessy, vụ cháy rừng chỉ trong vài ba ngày đã thiêu trụi hơn 1.000 ngôi nhà ở bang Texas...

Thiên tai sẽ còn tiếp tục tấn công nước Mỹ (Ảnh: KT)

Thống kê của Cơ quan Đại dương và Khí quyển quốc gia Mỹ (NOAA) cho thấy, riêng trong 8 tháng đầu năm nay, ở Mỹ, đã xảy ra 10 thiên tai lớn, gây tổng thiệt hại lên tới 35 tỷ USD. Với những thiệt hại như vậy, năm 2011 này trở thành một trong những năm bị thiệt hại nặng nề nhất do thiên tai gây ra.

Trong một diễn biến mới nhất, ngày  8/9, Cơ quan Khí tượng quốc gia Mỹ (NWS) đã ban bố lệnh cảnh báo lũ lụt tại một loạt bang như: New York, New Jersey, Connecticut, Maryland và Virginia...

Theo NWS, lũ lụt tại nhiều thành phố đã làm tê liệt hầu hết mọi tuyến đường cao tốc. Đặc biệt, tại bang Pennsylvania, đã có ít nhất 3 người thiệt mạng và hơn 100.000 người phải đi sơ tán.

Những trận mưa xối xả trút xuống vùng Đông Bắc nước Mỹ trong những ngày qua cũng đã khiến mực nước sông Susquehanna, thuộc bang Philadelphia dâng cao và tràn bờ, khiến cho hàng nghìn người phải đi sơ tán./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên