Mỹ hy vọng Liên Hợp Quốc xiết chặt trừng phạt Triều Tiên

VOV.VN - Trợ lí Ngoại trưởng Mỹ Daniel Russel bày tỏ tin tưởng Liên Hợp Quốc sẽ đạt được những bước tiến đáng kể trong việc gia tăng trừng phạt Triều Tiên.

Ông Russel cho biết sẽ có một nghị quyết mới của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Tuy nhiên, Russel ông cũng chưa biết chính xác mức độ sức ép cũng như các biện pháp trừng phạt cụ thể nhằm vào quốc gia này.

Ảnh minh họa: AP

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đang thảo luận các biện pháp trừng phạt Triều Tiên mạnh mẽ hơn sau vụ thử hạt nhân thứ 5 của nước này vào tháng trước.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, Trung Quốc ủng hộ phản ứng mạnh mẽ hơn của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, nhưng biện pháp này phải tập trung trực tiếp vào chương trình hạt nhân của Triều Tiên.

Theo ông Russel, điều quan trọng là nghị quyết mới sẽ tiếp tục yêu cầu việc thực hiện đầy đủ những biện pháp trừng phạt đã được thông qua vào tháng 3 vừa qua. Ông Russel cũng cho biết có thêm nhiều nước tuyên bố sẽ “đơn phương” bảo vệ mình khỏi các mối đe dọa  từ Triều Tiên.

Tuy nhiên, Trợ lí Ngoại trưởng Mỹ phụ trách vấn đề Đông Á vẫn khẳng định,  Mỹ và các đồng minh luôn để ngỏ cánh cửa đàm phán với Triều Tiên, miễn là các cuộc đàm phán này tập trung vào vấn đề hạt nhân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàn Quốc, Mỹ, Nhật Bản đang cảnh giác cao độ mối đe dọa từ Triều Tiên
Hàn Quốc, Mỹ, Nhật Bản đang cảnh giác cao độ mối đe dọa từ Triều Tiên

VOV.VN - Có thông tin cho rằng Triều Tiên đang gia tăng hoạt động tại bãi thử hạt nhân của nước này– có thể là nhằm chuẩn bị cho một vụ thử hạt nhân mới. 

Hàn Quốc, Mỹ, Nhật Bản đang cảnh giác cao độ mối đe dọa từ Triều Tiên

Hàn Quốc, Mỹ, Nhật Bản đang cảnh giác cao độ mối đe dọa từ Triều Tiên

VOV.VN - Có thông tin cho rằng Triều Tiên đang gia tăng hoạt động tại bãi thử hạt nhân của nước này– có thể là nhằm chuẩn bị cho một vụ thử hạt nhân mới. 

Bán đảo Triều Tiên tiếp tục dậy sóng sau vụ thử tên lửa của Triều Tiên
Bán đảo Triều Tiên tiếp tục dậy sóng sau vụ thử tên lửa của Triều Tiên

VOV.VN -Các vụ phóng tên lửa trên được thực hiện sau khi Hàn Quốc và Mỹ hôm 8/7 đã quyết định chính thức triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD.

Bán đảo Triều Tiên tiếp tục dậy sóng sau vụ thử tên lửa của Triều Tiên

Bán đảo Triều Tiên tiếp tục dậy sóng sau vụ thử tên lửa của Triều Tiên

VOV.VN -Các vụ phóng tên lửa trên được thực hiện sau khi Hàn Quốc và Mỹ hôm 8/7 đã quyết định chính thức triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD.

Đại sứ Mỹ đến Nhật và Hàn Quốc kêu gọi “xiết” trừng phạt Triều Tiên
Đại sứ Mỹ đến Nhật và Hàn Quốc kêu gọi “xiết” trừng phạt Triều Tiên

VOV.VN - Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Samantha Power ngày 6/10 đến Nhật Bản và Hàn Quốc để thảo luận với 2 đồng minh về khả năng “xiết” trừng phạt Triều Tiên.

Đại sứ Mỹ đến Nhật và Hàn Quốc kêu gọi “xiết” trừng phạt Triều Tiên

Đại sứ Mỹ đến Nhật và Hàn Quốc kêu gọi “xiết” trừng phạt Triều Tiên

VOV.VN - Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Samantha Power ngày 6/10 đến Nhật Bản và Hàn Quốc để thảo luận với 2 đồng minh về khả năng “xiết” trừng phạt Triều Tiên.

Bán đảo Triều Tiên dậy sóng, Mỹ tuyên bố tăng sức ép với Triều Tiên
Bán đảo Triều Tiên dậy sóng, Mỹ tuyên bố tăng sức ép với Triều Tiên

VOV.VN - Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Samantha Power ngày 9/10 tuyên bố sẽ sử dụng tất cả các biện pháp cần thiết để gia tăng sức ép lên Triều Tiên. 

Bán đảo Triều Tiên dậy sóng, Mỹ tuyên bố tăng sức ép với Triều Tiên

Bán đảo Triều Tiên dậy sóng, Mỹ tuyên bố tăng sức ép với Triều Tiên

VOV.VN - Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Samantha Power ngày 9/10 tuyên bố sẽ sử dụng tất cả các biện pháp cần thiết để gia tăng sức ép lên Triều Tiên.