Mỹ kêu gọi quốc tế cắt đứt mọi quan hệ ngoại giao với Triều Tiên

VOV.VN - Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc kêu gọi các nước cắt đứt quan hệ ngoại giao với Triều Tiên. Bà đe dọa “Triều Tiên sẽ bị hủy diệt” nếu chiến tranh nổ ra.

Hôm 29/11, Mỹ kêu gọi cộng đồng quốc tế cắt đứt mọi mối quan hệ ngoại giao và thương mại với Triều Tiên, bao gồm cả lô dầu mà Trung Quốc xuất sang Triều Tiên sau vụ thử tên lửa có tầm bắn xa nhất của nước này vào hôm 29/11.

Đại sứ Mỹ tại LHQ Nikki Haley. Ảnh: Post and courier.

Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley nói với các nhà ngoại giao nước ngoài: “Chúng tôi kêu gọi tất cả các quốc gia cắt đứt mọi mối liên hệ với Triều Tiên”.

Bà Haley cho biết, Trump đã gọi điện cho Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và hối thúc ông Tập “ngừng cung cấp dầu cho Triều Tiên”.

Nhà nữ ngoại giao Mỹ khẳng định, “đây là bước đi quan trọng” của thế giới. Bà cũng đe dọa, “nếu chiến tranh xảy ra”, “Triều Tiên sẽ bị hủy diệt hoàn toàn”.

Washington hối thúc các hành động cứng rắn đối với Triều Tiên trong bối cảnh Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp về động thái phóng tên lửa đạn đạo của Triều Tiên.

Bình Nhưỡng hôm 29/11 đã phóng thử quả tên lửa đạn đạo liên lục địa thứ 3 của mình. Họ tuyên bố tên lửa này có thể tấn công bất cứ nơi nào trên lãnh thổ Mỹ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lãnh đạo Mỹ - Trung Quốc điện đàm sau vụ phóng tên lửa của Triều Tiên
Lãnh đạo Mỹ - Trung Quốc điện đàm sau vụ phóng tên lửa của Triều Tiên

VOV.VN - Ông Donald Trump hối thúc Trung Quốc cần gia tăng áp lực để Triều Tiên dừng các hành động mà Mỹ cho là gây hấn. 

Lãnh đạo Mỹ - Trung Quốc điện đàm sau vụ phóng tên lửa của Triều Tiên

Lãnh đạo Mỹ - Trung Quốc điện đàm sau vụ phóng tên lửa của Triều Tiên

VOV.VN - Ông Donald Trump hối thúc Trung Quốc cần gia tăng áp lực để Triều Tiên dừng các hành động mà Mỹ cho là gây hấn. 

Mọi tính toán của Mỹ phải thay đổi sau vụ phóng tên lửa của Triều Tiên
Mọi tính toán của Mỹ phải thay đổi sau vụ phóng tên lửa của Triều Tiên

VOV.VN - Vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên dường như đã “vô hiệu hóa” chính sách gây sức ép tối đa của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Mọi tính toán của Mỹ phải thay đổi sau vụ phóng tên lửa của Triều Tiên

Mọi tính toán của Mỹ phải thay đổi sau vụ phóng tên lửa của Triều Tiên

VOV.VN - Vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên dường như đã “vô hiệu hóa” chính sách gây sức ép tối đa của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Anh triệu Đại sứ Triều Tiên để phản đối vụ thử ICBM
Anh triệu Đại sứ Triều Tiên để phản đối vụ thử ICBM

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Anh cho biết, nước này ngày 29/11 đã triệu Đại sứ Triều Tiên tại Anh để phản đối việc Triều Tiên thử tên lửa đạn đạo liên lục địa.

Anh triệu Đại sứ Triều Tiên để phản đối vụ thử ICBM

Anh triệu Đại sứ Triều Tiên để phản đối vụ thử ICBM

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Anh cho biết, nước này ngày 29/11 đã triệu Đại sứ Triều Tiên tại Anh để phản đối việc Triều Tiên thử tên lửa đạn đạo liên lục địa.

HĐBA kêu gọi gia tăng trừng phạt Triều Tiên sau vụ phóng tên lửa
HĐBA kêu gọi gia tăng trừng phạt Triều Tiên sau vụ phóng tên lửa

VOV.VN - Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tối 30/11 đã họp khẩn để thảo luận về tình hình Triều Tiên, ngay sau vụ phóng tên lửa của nước này.

HĐBA kêu gọi gia tăng trừng phạt Triều Tiên sau vụ phóng tên lửa

HĐBA kêu gọi gia tăng trừng phạt Triều Tiên sau vụ phóng tên lửa

VOV.VN - Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tối 30/11 đã họp khẩn để thảo luận về tình hình Triều Tiên, ngay sau vụ phóng tên lửa của nước này.

Nga kêu gọi Triều Tiên ngừng các vụ thử tên lửa đạn đạo
Nga kêu gọi Triều Tiên ngừng các vụ thử tên lửa đạn đạo

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Nga đã kêu gọi Triều Tiên ngừng các vụ thử tên lửa đạn đạo và Mỹ và Hàn Quốc không tiến hành các cuộc tập trận chung trong tháng 12.

Nga kêu gọi Triều Tiên ngừng các vụ thử tên lửa đạn đạo

Nga kêu gọi Triều Tiên ngừng các vụ thử tên lửa đạn đạo

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Nga đã kêu gọi Triều Tiên ngừng các vụ thử tên lửa đạn đạo và Mỹ và Hàn Quốc không tiến hành các cuộc tập trận chung trong tháng 12.