Mỹ không còn là nền kinh tế cạnh tranh số một

Theo công bố mới nhất của Diễn đàn kinh tế thế giới ngày 8/9, Thụy Sỹ là nền kinh tế cạnh tranh số một của thế giới. Mỹ đã bị đẩy xuống đứng hàng thứ hai.  

Diễn đàn kinh tế thế giới dựa vào các nhân tố: Tính hiệu quả của Chính phủ, tốc độ tăng trưởng kinh tế, sự linh hoạt của thị trường lao động và khả năng hỗ trợ ý tưởng sáng tạo để đánh giá sức cạnh của các nền kinh tế thế giới.

Thụy sỹ nổi tiếng với hệ thống ngân hàng

Mỹ đã giữ vị trí số 1 này trong  suốt 5 năm qua, tuy nhiên các nhà phân tích kinh tế cho rằng tình trạng thâm hụt ngân sách khổng lồ của Mỹ năm 2009, thị trường tài chính và sự ổn định kinh tế vĩ mô giảm sút khiến Mỹ đã không duy trì được ngôi vị này.

Trong khi đó, Thụy sỹ đã duy trì tốt sự ổn định của nền kinh tế nước này ngay cả trong thời kỳ kinh tế thế giới bị suy thoái. Thụy sỹ được đánh giá cao về văn hóa kinh doanh, dịch vụ công cộng, giao thông và cơ sở hạ tầng của hệ thống viễn thông.

Cũng theo công bố mới này, Nhật bản đứng ở vị trí số 8, Canada ở vị trí thứ 9 và Hà Lan ở vị trí thứ 10. Trong khi đó Zimbabwe và Burundi là 2 nền kinh tế có sức cạnh tranh kém nhất trong bảng xếp hạng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên