Mỹ Latin- mũi tên thứ 3 trong chính sách chấn hưng kinh tế Nhật Bản

VOV.VN - Thủ tướng Nhật Bản Shizo Abe ngày 29/7 đã tới thủ đô Bogota và có cuộc gặp với Tổng thống Colombia Manuel Santos.

Đây là chặng dừng chân thứ 3 của ông Abe trong khuôn khổ chuyến công du 11 ngày tới 5 nước Mỹ Latinh và được xem là nhằm hiện thực hóa mũi tên thứ 3 trong chiến lược chấn hưng kinh tế của ông Abe, đó là mở cửa kinh tế cho cạnh tranh quốc tế.

Thủ tướng Abe là nhà lãnh đạo Nhật Bản đầu tiên thực hiện chuyến thăm chính thức tới Colombia.

Thủ tướng Nhật Bản Abe (trái) và Tổng thống Colombia Santos (Ảnh AFP)

Phát biểu với báo chí sau cuộc gặp Tổng thống Santos, Thủ tướng Abe bày tỏ hy vọng chuyến thăm sẽ giúp thúc đẩy quan hệ ngoại giao cũng như hợp tác giữa hai nước trong các vấn đề toàn cầu.

“Tổng thống Santos sẽ lãnh đạo Colombia thêm một nhiệm kỳ nữa. Tôi hi vọng các cuộc đàm phán giữa hai nước về một thỏa thuận trao đổi thương mại song phương sẽ được thúc đẩy và song song với đó, chúng ta cũng cần cùng nhau làm việc để tăng cường các mối quan hệ song phương và trong giải quyết các vấn đề toàn cầu như vấn đề Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên”, ông Abe nhấn mạnh.

Ông Abe cũng cho biết Nhật Bản mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác với khu vực Mỹ Latin, trước mắt thông qua tăng cường hợp tác với diễn đàn hợp tác kinh tế Liên minh Thái Bình Dương (PA) bao gồm Colombia, Mexico, Peru và Chile. Hiện Nhật Bản đang tham gia diễn đàn này với tư cách là nước quan sát viên. 

Colombia là chặng dừng chân thứ ba trong chuyến công du 5 nước Mỹ Latin của nhà lãnh đạo Nhật Bản, kéo dài từ ngày 25/7- 4/8. Chuyến thăm cho thấy quyết tâm của Nhật Bản tăng cường sự hiện diện tại Mỹ Latin, vốn lâu nay vẫn được xem là sân sau của Mỹ và đang được Trung Quốc, một quốc gia châu Á khác nhắm tới. Chuyến đi diễn ra chỉ một ngày sau khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kết thúc chuyến thăm khu vực hồi giữa tuần trước.

Cũng giống như Trung Quốc, Thủ tướng Nhật Bản đặt trọng tâm vào các vấn đề năng lượng, nông phẩm, cơ sở hạ tầng trong chuyến công du lần này, nhất là trong bối cảnh, nền kinh tế Nhật Bản  đang phải chứng kiến mức thâm hụt thương mại kỷ lục trong quý đầu năm nay. Chịu tác động mạnh của cuộc khủng hoảng hạt nhân tại Fukushima, Nhật Bản đang muốn đa đạng hóa các nguồn năng lượng và đặc biệt nhắm đến nguồn dầu lửa của khu vực Nam Mỹ.

Ngoài ra, lý do chính trị và ngoại giao cũng là động lực thúc đẩy ông Abe trong chuyến công du này. Nhật Bản đang muốn nhắm tới vị trí ủy viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vào năm 2016.

Theo các nhà phân tích, chắc chắn Nhật Bản cũng muốn được công nhận là một cường quốc khu vực tại châu Á trong bối cảnh Trung Quốc đang ngày càng có những hành động quyết đoán tại khu vực./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

FARC ngừng bắn tạo điều kiện cho bầu cử Tổng thống Colombia
FARC ngừng bắn tạo điều kiện cho bầu cử Tổng thống Colombia

VOV.VN - Trước đó, trong cuộc bầu cử Tổng thống vòng 1, FARC cũng đã đơn phương tuyên bố ngừng bắn.

FARC ngừng bắn tạo điều kiện cho bầu cử Tổng thống Colombia

FARC ngừng bắn tạo điều kiện cho bầu cử Tổng thống Colombia

VOV.VN - Trước đó, trong cuộc bầu cử Tổng thống vòng 1, FARC cũng đã đơn phương tuyên bố ngừng bắn.

Mỹ sẵn sàng hỗ trợ Colombia trong các cuộc đàm phán hòa bình
Mỹ sẵn sàng hỗ trợ Colombia trong các cuộc đàm phán hòa bình

VOV.VN - Mỹ tin tưởng rằng Chính phủ Colombia và FARC sẽ tiến tới một thỏa thuận lâu dài vì lợi ích của người dân.

Mỹ sẵn sàng hỗ trợ Colombia trong các cuộc đàm phán hòa bình

Mỹ sẵn sàng hỗ trợ Colombia trong các cuộc đàm phán hòa bình

VOV.VN - Mỹ tin tưởng rằng Chính phủ Colombia và FARC sẽ tiến tới một thỏa thuận lâu dài vì lợi ích của người dân.

Colombia bắt đầu bầu cử Tổng thống
Colombia bắt đầu bầu cử Tổng thống

VOV.VN - Ngày 25/ 5, cử tri Colombia đã đi bỏ phiếu nhằm lựa chọn một Tổng thống mới trong vòng 4 năm tới.

Colombia bắt đầu bầu cử Tổng thống

Colombia bắt đầu bầu cử Tổng thống

VOV.VN - Ngày 25/ 5, cử tri Colombia đã đi bỏ phiếu nhằm lựa chọn một Tổng thống mới trong vòng 4 năm tới.

Chính phủ Colombia và lực lượng nổi dậy nối lại đàm phán
Chính phủ Colombia và lực lượng nổi dậy nối lại đàm phán

VOV.VN - Cả 2 bên đều cho rằng, đàm phán là giải pháp khả thi nhất cho cuộc xung đột kéo dài suốt 50 năm qua ở Colombia.

Chính phủ Colombia và lực lượng nổi dậy nối lại đàm phán

Chính phủ Colombia và lực lượng nổi dậy nối lại đàm phán

VOV.VN - Cả 2 bên đều cho rằng, đàm phán là giải pháp khả thi nhất cho cuộc xung đột kéo dài suốt 50 năm qua ở Colombia.

Đương kim Tổng thống Colombia tái đắc cử
Đương kim Tổng thống Colombia tái đắc cử

VOV.VN -Ông Juan Manuel Santos đã tái đắc cử Tổng thống với khoảng 50% số phiếu bầu.

Đương kim Tổng thống Colombia tái đắc cử

Đương kim Tổng thống Colombia tái đắc cử

VOV.VN -Ông Juan Manuel Santos đã tái đắc cử Tổng thống với khoảng 50% số phiếu bầu.

Thủ tướng Nhật Bản thăm Colombia thúc đẩy quan hệ song phương
Thủ tướng Nhật Bản thăm Colombia thúc đẩy quan hệ song phương

VOV.VN - Hai nhà lãnh đạo đã thảo luận một loạt chủ đề, từ đàm phán tự do thương mại song phương, đến hòa bình quốc tế.

Thủ tướng Nhật Bản thăm Colombia thúc đẩy quan hệ song phương

Thủ tướng Nhật Bản thăm Colombia thúc đẩy quan hệ song phương

VOV.VN - Hai nhà lãnh đạo đã thảo luận một loạt chủ đề, từ đàm phán tự do thương mại song phương, đến hòa bình quốc tế.

FACR đề xuất thỏa thuận ngừng chiến với Chính phủ Colombia
FACR đề xuất thỏa thuận ngừng chiến với Chính phủ Colombia

VOV.VN -Cho tới nay, Chính phủ Colombia vẫn từ chối mọi đề xuất ngừng chiến mà FARC đưa ra.

FACR đề xuất thỏa thuận ngừng chiến với Chính phủ Colombia

FACR đề xuất thỏa thuận ngừng chiến với Chính phủ Colombia

VOV.VN -Cho tới nay, Chính phủ Colombia vẫn từ chối mọi đề xuất ngừng chiến mà FARC đưa ra.

Mỹ yêu cầu Colombia tiếp nhận tù nhân từ Guantanamo
Mỹ yêu cầu Colombia tiếp nhận tù nhân từ Guantanamo

VOV.VN - Hiện phía Colombia chưa phản hồi yêu cầu trên vì còn phải nghiên cứu tác động của việc này.

Mỹ yêu cầu Colombia tiếp nhận tù nhân từ Guantanamo

Mỹ yêu cầu Colombia tiếp nhận tù nhân từ Guantanamo

VOV.VN - Hiện phía Colombia chưa phản hồi yêu cầu trên vì còn phải nghiên cứu tác động của việc này.

Colombia đàm phán với “quân đội” cánh tả
Colombia đàm phán với “quân đội” cánh tả

VOV.VN - Các nhóm nổi dậy khác cũng tuyên bố đơn phương ngừng bắn để tạo thuận lợi cho bầu cử tổng thống vòng 2 ở nước này.

Colombia đàm phán với “quân đội” cánh tả

Colombia đàm phán với “quân đội” cánh tả

VOV.VN - Các nhóm nổi dậy khác cũng tuyên bố đơn phương ngừng bắn để tạo thuận lợi cho bầu cử tổng thống vòng 2 ở nước này.

Xe buýt bốc cháy, 32 học sinh Colombia chết thảm
Xe buýt bốc cháy, 32 học sinh Colombia chết thảm

VOV.VN - Chiếc xe buýt được thiết kế để chuyên chở tối đa 38 hành khách nhưng có thể đã chở khoảng 50 người khi vụ cháy xảy ra.

Xe buýt bốc cháy, 32 học sinh Colombia chết thảm

Xe buýt bốc cháy, 32 học sinh Colombia chết thảm

VOV.VN - Chiếc xe buýt được thiết kế để chuyên chở tối đa 38 hành khách nhưng có thể đã chở khoảng 50 người khi vụ cháy xảy ra.

Đàm phán hòa bình ở Colombia lâm vào bế tắc
Đàm phán hòa bình ở Colombia lâm vào bế tắc

VOV.VN - Hai bên chưa tìm được tiếng nói chung trong việc giải giáp vũ khí, bồi thường cho các nạn nhân trong cuộc xung đột.

Đàm phán hòa bình ở Colombia lâm vào bế tắc

Đàm phán hòa bình ở Colombia lâm vào bế tắc

VOV.VN - Hai bên chưa tìm được tiếng nói chung trong việc giải giáp vũ khí, bồi thường cho các nạn nhân trong cuộc xung đột.