Mỹ liệt Iran vào diện “phải để ý” sau vụ thử tên lửa đạn đạo

VOV.VN - Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Mike Flynn tuyên bố chính thức đưa Iran vào diện “phải để ý” sau vụ phóng tên lửa đạn đạo ngày 29/1 vừa qua của  Iran.

Tại cuộc họp báo ngày 1/2, ông Mike Flynn lên án vụ phóng tên lửa của Iran là vi phạm rõ ràng nghị quyết 2231 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về việc cấm Tehran tiến hành bất kỳ hoạt động nào liên quan đến phát triển tên lửa.

Hình ảnh một vụ thử tên lửa đạn đạo của Iran. Ảnh: Reuters

“Bằng cách này và các hoạt động tương tự khác, Iran tiếp tục đe dọa Mỹ và các đồng minh trong khu vực. Chính quyền mới của Mỹ lên án hành động của Iran làm mất an ninh, thịnh vượng và sự ổn định tại khu vực Trung Đông và nguy cơ ảnh hưởng đến nước. Hôm nay, Mỹ chính thức liệt Iran vào diện cần phải cảnh giác”, ông Mike Flynn nói.

Trước đó, ngày 29/1, Bộ Quốc phòng Iran đã lên tiếng xác nhận nước này đã tiến hành vụ phóng thử tên lửa đạn đạo từ một địa điểm gần tỉnh Semnan, cách thủ đô Tehran 225 km về phía Đông.

Vụ thử đã thất bại khi tên lửa đạn đạo này đã phát nổ sau khi bay được hơn 1.000km. Giới chức Iran cũng khẳng định hành động trên không vi phạm thỏa thuận hạt nhân mà nước này với 5 các cường quốc hồi năm 2015 (JCPOA).

Trước đó cùng ngày, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã tiến hành họp khẩn vụ phóng tên  lửa đạn đạo tầm trung theo yêu cầu của Mỹ và Israel. Tuy nhiên, cuộc họp kết thúc mà không đưa ra được tuyên bố về vấn đề này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hình ảnh tòa nhà 17 tầng của Iran cháy sập làm nhiều người thiệt mạng
Hình ảnh tòa nhà 17 tầng của Iran cháy sập làm nhiều người thiệt mạng

VOV.VN - Ngày 19/1, ít nhất 30 lính cứu hỏa Iran đã thiệt mạng vì 1 tòa nhà 17 tầng ở thủ đô Tehran đổ sập khi họ đang chiến đấu với ngọn lửa trong đó.

Hình ảnh tòa nhà 17 tầng của Iran cháy sập làm nhiều người thiệt mạng

Hình ảnh tòa nhà 17 tầng của Iran cháy sập làm nhiều người thiệt mạng

VOV.VN - Ngày 19/1, ít nhất 30 lính cứu hỏa Iran đã thiệt mạng vì 1 tòa nhà 17 tầng ở thủ đô Tehran đổ sập khi họ đang chiến đấu với ngọn lửa trong đó.

Tổng thống Iran chê Tổng thống Mỹ Donald Trump là “tập sự chính trị”
Tổng thống Iran chê Tổng thống Mỹ Donald Trump là “tập sự chính trị”

VOV.VN - Trước việc Tổng thống Mỹ cấm người nhập cư từ 7 nước Hồi giáo, Tổng thống Iran Rouhani đã kịch liệt phản đối và gọi ông Trump là “tập sự chính trị”.

Tổng thống Iran chê Tổng thống Mỹ Donald Trump là “tập sự chính trị”

Tổng thống Iran chê Tổng thống Mỹ Donald Trump là “tập sự chính trị”

VOV.VN - Trước việc Tổng thống Mỹ cấm người nhập cư từ 7 nước Hồi giáo, Tổng thống Iran Rouhani đã kịch liệt phản đối và gọi ông Trump là “tập sự chính trị”.

Iran và Iraq sôi sục tìm kiếm các biện pháp “trả đũa” Mỹ
Iran và Iraq sôi sục tìm kiếm các biện pháp “trả đũa” Mỹ

VOV.VN -Nhà Trắng có thể kéo dài lệnh tạm cấm người Hồi giáo nhập cảnh vào Mỹ, trong khi Iran và Iraq đang cân nhắc các biện pháp đáp trả quyết định này.

Iran và Iraq sôi sục tìm kiếm các biện pháp “trả đũa” Mỹ

Iran và Iraq sôi sục tìm kiếm các biện pháp “trả đũa” Mỹ

VOV.VN -Nhà Trắng có thể kéo dài lệnh tạm cấm người Hồi giáo nhập cảnh vào Mỹ, trong khi Iran và Iraq đang cân nhắc các biện pháp đáp trả quyết định này.

Bộ Quốc phòng Iran xác nhận vụ thử tên lửa hôm 29/1
Bộ Quốc phòng Iran xác nhận vụ thử tên lửa hôm 29/1

VOV.VN -Theo Bộ Quốc phòng Iran, vụ thử tên lửa mới không vi phạm nghị quyết 2231 bởi những tên lửa này không được thiết kế để mang đầu đạn hạt nhân.

Bộ Quốc phòng Iran xác nhận vụ thử tên lửa hôm 29/1

Bộ Quốc phòng Iran xác nhận vụ thử tên lửa hôm 29/1

VOV.VN -Theo Bộ Quốc phòng Iran, vụ thử tên lửa mới không vi phạm nghị quyết 2231 bởi những tên lửa này không được thiết kế để mang đầu đạn hạt nhân.