Mỹ lo ngại nguy cơ tin tặc nước ngoài phá hoại bầu cử Tổng thống

VOV.VN - Tình báo Mỹ lo ngại tin tặc nước ngoài có thể tìm cách phá hoại cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới bằng các cuộc tấn công mạng.

Tuyên bố được Cơ quan An ninh quốc gia Mỹ (NSA) đưa ra ngày 13/9 trong bối cảnh, trong thời gian gần đây có nhiều vụ tấn công mạng nhằm vào hệ thống bầu cử Mỹ, trong đó có cả vụ xâm nhập mạng nội bộ của đảng Dân chủ.

Ảnh minh họa: Reuters

Trả lời câu hỏi của Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ John McCain trong phiên điều trần cùng ngày, Giám đốc NSA Mike Rogers cho biết, các cơ quan tình báo Mỹ thật sự quan ngại trước nguy cơ tin tặc nước ngoài phá hoại cuộc bầu cử Tổng thống sắp tới tại Mỹ. Hiện các cơ quan chức năng đang “nghiêm túc” đánh giá những khả năng như vậy.

“Tôi chưa thể cung cấp thông tin cụ thể về chi tiết bản đánh giá của chúng tôi về các vụ tấn công an ninh mạng liên quan đến cuộc bầu cử. Nhưng tôi cần phải nhấn mạnh rằng, đây là những hành động nghiêm trọng.

Cơ quan điều tra Liên bang (FBI) và Bộ an ninh nội địa đang tiến hành điều tra về các vụ tấn công mạng như vậy để xem nó có thực sự là do chính phủ nước ngoài thực hiện haty không”, ông Rogers nói.

Cùng ngày, người đứng đầu Ủy ban Toàn quốc của Đảng Dân chủ của Mỹ (DNC) cáo buộc tin tặc do Nga tài trợ, vốn đang cố gắng gây ảnh hưởng lên cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sắp tới, đã xâm nhập mạng của đảng này.

Chủ tịch lâm thời của Đảng Dân chủ Donna Brazile nói rằng, có một người đứng sau những hành động phạm tội này để trục lợi và đó là ứng cử viên Tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump. Ông Trump không chỉ bao che mà còn công khai cổ xúy cho hành động gián điệp của Nga nhằm hỗ trợ chiến dịch tranh cử của mình.

Cũng trong tháng 7 vừa qua, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) thông báo đã phát hiện các vụ tấn công cơ sở dữ liệu đăng ký cử tri tại hai bang Illinois và Arizona. Khi đó, hệ thống đăng ký bầu cử tại bang Illinois bị đánh sập trong 10 ngày sau khi các tin tặc đánh cắp thành công dữ liệu cá nhân của hơn 200.000 cử tri.

Trong khi đó, vụ tấn công cơ sở dữ liệu ở Arizona ít nghiêm trọng hơn do các tin tặc chỉ cài được một mã độc vào máy tính của một nhân viên trong chính quyền bang. Sau đó, Cục Điều tra Liên bang Mỹ đã phải hối thúc các bang tăng cường đảm bảo an ninh mạnh trước thềm cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào ngày 8/11 tới.

Theo các quan chức an ninh Mỹ, kể từ năm ngoái, tin tặc liên tục nhằm vào hệ thống bầu cử Mỹ, trong đó nổi bật nhất là vụ thâm nhập hệ thống máy tính của đảng Dân chủ và Ủy ban phụ trách tranh cử của ứng cử viên Tổng thống Hillary Clinton./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ: Hệ thống máy tính của đảng Dân chủ lại bị tin tặc tấn công
Mỹ: Hệ thống máy tính của đảng Dân chủ lại bị tin tặc tấn công

Hệ thống máy tính của đảng Dân chủ lại một lần nữa là mục tiêu tấn công của tin tặc.

Mỹ: Hệ thống máy tính của đảng Dân chủ lại bị tin tặc tấn công

Mỹ: Hệ thống máy tính của đảng Dân chủ lại bị tin tặc tấn công

Hệ thống máy tính của đảng Dân chủ lại một lần nữa là mục tiêu tấn công của tin tặc.

Mỹ xem xét biện pháp ngăn chặn tin tặc gây gián đoạn bầu cử Tổng thống
Mỹ xem xét biện pháp ngăn chặn tin tặc gây gián đoạn bầu cử Tổng thống

VOV.VN - Chính quyền Barack Obama hối thúc các bang tăng cường đảm bảo an ninh mạng máy tính trước thềm cuộc bầu cử Tổng thống diễn ra vào ngày 8/11 tới.

Mỹ xem xét biện pháp ngăn chặn tin tặc gây gián đoạn bầu cử Tổng thống

Mỹ xem xét biện pháp ngăn chặn tin tặc gây gián đoạn bầu cử Tổng thống

VOV.VN - Chính quyền Barack Obama hối thúc các bang tăng cường đảm bảo an ninh mạng máy tính trước thềm cuộc bầu cử Tổng thống diễn ra vào ngày 8/11 tới.

FBI: Tin tặc nước ngoài xâm nhập vào hệ thống bầu cử Mỹ
FBI: Tin tặc nước ngoài xâm nhập vào hệ thống bầu cử Mỹ

VOV.VN - FBI đã thu thập được những bằng chứng cho thấy tin tặc nước ngoài đang xâm nhập vào hệ thống bầu cử của 2 bang tại Mỹ trong những tuần gần đây.

FBI: Tin tặc nước ngoài xâm nhập vào hệ thống bầu cử Mỹ

FBI: Tin tặc nước ngoài xâm nhập vào hệ thống bầu cử Mỹ

VOV.VN - FBI đã thu thập được những bằng chứng cho thấy tin tặc nước ngoài đang xâm nhập vào hệ thống bầu cử của 2 bang tại Mỹ trong những tuần gần đây.

Mỹ buộc tội tin tặc đối với 7 công dân Iran
Mỹ buộc tội tin tặc đối với 7 công dân Iran

VOV.VN - Giới chức Mỹ hôm 24/3 chính thức cáo buộc 7 công dân Iran tội danh tấn công hoặc âm mưu tấn công mạng nhằm vào các cơ sở hạ tầng quan trọng của Mỹ.

Mỹ buộc tội tin tặc đối với 7 công dân Iran

Mỹ buộc tội tin tặc đối với 7 công dân Iran

VOV.VN - Giới chức Mỹ hôm 24/3 chính thức cáo buộc 7 công dân Iran tội danh tấn công hoặc âm mưu tấn công mạng nhằm vào các cơ sở hạ tầng quan trọng của Mỹ.