Mỹ - Malaysia bí mật đàm phán để kiềm chế Trung Quốc ở Biển Đông

Malaysia cân nhắc cho máy bay do thám Mỹ xuất phát từ nước này để tuần tra Biển Đông, đối phó với hoạt động gia tăng của Trung Quốc.

Sau một chuỗi những vụ tàu Trung Quốc xâm phạm vùng biển Malaysia những tháng gần đây, các cuộc thảo luận giữa chính phủ Mỹ và văn phòng Thủ tướng Najib Razak đang tăng cường, Bloomberg View, mảng xã luận của hãng Bloomberg News, dẫn lời hai quan chức quốc phòng Mỹ cho biết.

Trung Quốc bồi đắp trái phép các bãi đá ở Biển Đông. Ảnh: Reuters.

Phía Mỹ đang hối thúc chính phủ của ông Najib cho phép hải quân nước này vận hành cả máy bay do thám trên biển P-8 Poseidon và P-3 Orion từ các đường băng của Malaysia tại Biển Đông, nơi chính phủ Trung Quốc đang tăng cường xây dựng các đảo nhân tạo. 

Về phía Mỹ, các quan chức từ Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương ở Hawaii và ông David Shear, trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng về an ninh châu Á - Thái Bình Dương dẫn đầu cuộc đàm phán, một quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ nói. 

Hiện hai chính phủ chưa đạt được thoả thuận cuối cùng nào. Phát ngôn viên Lầu Năm Góc từ chối bình luận về các cuộc thảo luận song phương, trong khi đại sứ quán Malaysia tại Washington D.C không hồi đáp yêu cầu bình luận. 

Dù Lầu Năm Góc đã hối thúc Malaysia hợp tác từ trước, những cuộc thảo luận mới được tiếp thêm động lực sau khi tàu Trung Quốc đi tới phía nam Biển Đông, trong vùng đặc quyền kinh tế của Malaysia.

Đô đốc Jonathan Greenert, tham mưu trưởng hải quân Mỹ, mùa thu năm ngoái cho biết phía Malaysia đã đề nghị cho Mỹ triển khai các máy bay P-8 từ Đông Malaysia. Lầu Năm Góc và chính phủ Malaysia sau đó nói rõ rằng hai bên chưa đạt thoả thuận cuối cùng nào./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lầu Năm Góc cáo buộc Trung Quốc gia tăng xây dựng ở Biển Đông
Lầu Năm Góc cáo buộc Trung Quốc gia tăng xây dựng ở Biển Đông

Theo Báo cáo của Lầu Năm Góc, hoạt động của Trung Quốc xây dựng các đảo nhân tạo tại quần đảo Trường Sa trên Biển Đông đã tăng gần 50% so với hồi tháng 5.

Lầu Năm Góc cáo buộc Trung Quốc gia tăng xây dựng ở Biển Đông

Lầu Năm Góc cáo buộc Trung Quốc gia tăng xây dựng ở Biển Đông

Theo Báo cáo của Lầu Năm Góc, hoạt động của Trung Quốc xây dựng các đảo nhân tạo tại quần đảo Trường Sa trên Biển Đông đã tăng gần 50% so với hồi tháng 5.

Mỹ tố Trung Quốc tăng tốc xây đường băng trên đảo nhân tạo ở Trường Sa
Mỹ tố Trung Quốc tăng tốc xây đường băng trên đảo nhân tạo ở Trường Sa

VOV.VN -Trong bối cảnh Trung Quốc sắp hoàn tất đường băng trên một đảo nhân tạo ở Trường Sa, Mỹ lên án và coi hành động này gây căng thẳng quân sự ở khu vực.

Mỹ tố Trung Quốc tăng tốc xây đường băng trên đảo nhân tạo ở Trường Sa

Mỹ tố Trung Quốc tăng tốc xây đường băng trên đảo nhân tạo ở Trường Sa

VOV.VN -Trong bối cảnh Trung Quốc sắp hoàn tất đường băng trên một đảo nhân tạo ở Trường Sa, Mỹ lên án và coi hành động này gây căng thẳng quân sự ở khu vực.

Mỹ chuẩn bị trừng phạt Trung Quốc và Nga vì tấn công mạng?
Mỹ chuẩn bị trừng phạt Trung Quốc và Nga vì tấn công mạng?

VOV.VN - Biện pháp trừng phạt có thể bao gồm việc cắt đứt các mối liên hệ của cá nhân và tổ chức này với hệ thống tài chính Mỹ. 

Mỹ chuẩn bị trừng phạt Trung Quốc và Nga vì tấn công mạng?

Mỹ chuẩn bị trừng phạt Trung Quốc và Nga vì tấn công mạng?

VOV.VN - Biện pháp trừng phạt có thể bao gồm việc cắt đứt các mối liên hệ của cá nhân và tổ chức này với hệ thống tài chính Mỹ. 

Nhà máy hoá chất Sơn Đông nổ đúng lúc Trung Quốc chuẩn bị đại lễ
Nhà máy hoá chất Sơn Đông nổ đúng lúc Trung Quốc chuẩn bị đại lễ

VOV.VN - Vụ nổ nhà máy hoá chất Sơn Đông làm 10 người thương vong xảy ra sau vụ nổ ở Thiên Tân, đúng lúc Trung Quốc chuẩn bị đại lễ 70 năm chiến thắng Phát xít.

Nhà máy hoá chất Sơn Đông nổ đúng lúc Trung Quốc chuẩn bị đại lễ

Nhà máy hoá chất Sơn Đông nổ đúng lúc Trung Quốc chuẩn bị đại lễ

VOV.VN - Vụ nổ nhà máy hoá chất Sơn Đông làm 10 người thương vong xảy ra sau vụ nổ ở Thiên Tân, đúng lúc Trung Quốc chuẩn bị đại lễ 70 năm chiến thắng Phát xít.