Mỹ muốn tham gia Liên minh Thái Bình Dương

(VOV) - Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden khẳng định Mỹ tham gia Liên minh này với tư cách nước quan sát viên.

Ngày 27/5, Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden, đang ở thăm Colombia cho biết, Mỹ sẵn sang tham gia Liên minh Thái Bình Dương với tư cách nước quan sát viên.

Phát biểu trên của ông Joe Biden được đưa ra trong cuộc gặp với Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos.

Về phần mình, Tổng thống Juan Manuel Santos cho biết Colombia ủng hộ Mỹ và các nước khác tham gia Liên minh Thái Bình Dương và những vấn đề này sẽ được thảo luận tại cuộc họp Hội đồng Bộ trưởng của khối sắp tới.

Tại Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 7 vừa qua, Liên minh Thái Bình Dương đã thông qua việc kết nạp Costa Rica làm thành viên của khối này.

Liên minh Thái Bình Dương được Chile, Colombia, Mexico và Peru chính thức thành lập tháng 6/2012 nhằm tăng cường hội nhập giữa các nước này và thúc đẩy quan hệ với các quốc gia bên kia bờ Thái Bình Dương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ thử tên lửa đánh chặn Aegis ở Thái Bình Dương
Mỹ thử tên lửa đánh chặn Aegis ở Thái Bình Dương

Đây là lần đánh chặn thành công thứ 25 trong 31 lần phóng thử của chương trình Aegis kể từ khi bắt đầu thử nghiệm năm 2002.

Mỹ thử tên lửa đánh chặn Aegis ở Thái Bình Dương

Mỹ thử tên lửa đánh chặn Aegis ở Thái Bình Dương

Đây là lần đánh chặn thành công thứ 25 trong 31 lần phóng thử của chương trình Aegis kể từ khi bắt đầu thử nghiệm năm 2002.

Mỹ cam kết tăng cường hợp tác với châu Á - Thái Bình Dương
Mỹ cam kết tăng cường hợp tác với châu Á - Thái Bình Dương

(VOV) - Ngoại trưởng Mỹ nhắc lại cam kết của Mỹ về việc tăng cường hợp tác quân sự và tài chính với khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Mỹ cam kết tăng cường hợp tác với châu Á - Thái Bình Dương

Mỹ cam kết tăng cường hợp tác với châu Á - Thái Bình Dương

(VOV) - Ngoại trưởng Mỹ nhắc lại cam kết của Mỹ về việc tăng cường hợp tác quân sự và tài chính với khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Tổng thống Obama và chiến lược châu Á - Thái Bình Dương
Tổng thống Obama và chiến lược châu Á - Thái Bình Dương

(VOV) - Mới tái đắc cử, Tổng thống Hoa Kỳ Obama đã có ngay chuyến công du tới Đông Nam Á.

Tổng thống Obama và chiến lược châu Á - Thái Bình Dương

Tổng thống Obama và chiến lược châu Á - Thái Bình Dương

(VOV) - Mới tái đắc cử, Tổng thống Hoa Kỳ Obama đã có ngay chuyến công du tới Đông Nam Á.

Mỹ triển khai vũ khí tối tân tới châu Á - Thái Bình Dương
Mỹ triển khai vũ khí tối tân tới châu Á - Thái Bình Dương

(VOV) - Máy bay săn tàu ngầm, tên lửa hành trình, tàu chiến, máy bay tiêm kích tàng hình… sẽ được đưa tới châu Á trong những năm tới.

Mỹ triển khai vũ khí tối tân tới châu Á - Thái Bình Dương

Mỹ triển khai vũ khí tối tân tới châu Á - Thái Bình Dương

(VOV) - Máy bay săn tàu ngầm, tên lửa hành trình, tàu chiến, máy bay tiêm kích tàng hình… sẽ được đưa tới châu Á trong những năm tới.

Đối thoại Việt Nam-Mỹ về châu Á-Thái Bình Dương
Đối thoại Việt Nam-Mỹ về châu Á-Thái Bình Dương

(VOV) -Trên tinh thần hữu nghị, thẳng thắn, hai bên thảo luận các vấn đề song phương, khu vực và quốc tế cùng quan tâm.

Đối thoại Việt Nam-Mỹ về châu Á-Thái Bình Dương

Đối thoại Việt Nam-Mỹ về châu Á-Thái Bình Dương

(VOV) -Trên tinh thần hữu nghị, thẳng thắn, hai bên thảo luận các vấn đề song phương, khu vực và quốc tế cùng quan tâm.