Mỹ nâng cao cảnh giác với khủng bố

Theo Mỹ, al-Qaeda và các nhóm khủng bố đã thể hiện sự quan tâm đối với lễ kỷ niệm 10 năm vụ khủng bố 11/9 tới đây.

Ngày 7/9, Chính quyền Mỹ cho biết Tổng thống Obama đã có cuộc gặp với các cố vấn hàng đầu, để thảo luận các biện pháp an ninh nhằm đối phó với âm mưu của tổ chức al-Qaeda, trong thời điểm Mỹ tổ chức kỷ niệm 10 năm xảy ra vụ tấn công khủng bố ngày 11/9/2001.

Người phát ngôn Chính quyền Mỹ Carney nói rằng, al-Qaeda và các nhóm khủng bố đã thể hiện sự quan tâm đối với lễ kỷ niệm quan trọng này, cho nên, Mỹ vẫn phải duy trì sự cảnh giác và nhận thấy chưa có bất kỳ mối đe dọa cụ thể nào nhằm vào nước Mỹ.

Cuộc gặp của Tổng thống Obama tại Phòng Tình huống ở Nhà Trắng, bao gồm Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Napolitano và Cố vấn chống khủng bố hàng đầu của Mỹ Brennan.

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Mỹ đã nâng mức báo động tại các căn cứ quân sự của Mỹ ở trong nước trước thời điểm diễn ra kỷ niệm ngày 11/9./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên