Mỹ - Nhật - Hàn khẳng định tiếp tục gia tăng sức ép lên Triều Tiên

VOV.VN - Đặc phái viên Hàn Quốc, Nhật Bản, Mỹ ngày 1/6 có cuộc gặp tại Tokyo để thảo luận về tình hình trên bán đảo Triều Tiên. 

Cuộc họp diễn ra sau khi Hàn Quốc ngày 31/5 thông báo Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên phóng thử tên lửa tầm trung nhưng vụ phóng có thể đã thất bại.

Sau cuộc họp kéo dài 3 giờ, các bên nhất trí tiếp tục gia tăng sức ép với Triều Tiên liên quan đến chương trình hạt nhân của nước. 

Ảnh chụp từ vệ tinh bãi thử hạt nhân Punggye-ri của Triều Tiên. (Ảnh: CNBC).

Vụ trưởng Vụ châu Á - châu Đại dương thuộc Bộ Ngoại giao Nhật Bản ông Kimihiro Ishikane cho biết, không thể tha thứ cho ý định của Triều Tiên tiến hành các vụ thử hạt nhân và tên lửa. 

Các nước cần phải tiếp tục gia tăng sức ép lên Triều Tiên để giải quyết vấn đề này. Đặc phái viên Mỹ về Triều Tiên Sung Kim cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực hiện nghị quyết 2270 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, trừng phạt Triều Tiên liên quan đến các vụ phóng tên lửa và hạt nhân.

Liên quan đến tình hình trên bán đảo Triều Tiên, người phát ngôn Bộ Thống nhất Hàn Quốc Jeong Joon-hee ngày 1/6 hy vọng, chuyến thăm của Phó Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên Ri Su-yong tới Trung Quốc sẽ là cơ hội để đưa nước này tiến gần hơn đến mục tiêu phi hạt nhân hóa, mang lại hòa bình cho bán đảo Triều Tiên.

Ông Jeong Joon-hee nhấn mạnh, phi hạt nhân hóa vẫn là ưu tiên hàng đầu trong chính sách của chính phủ Hàn Quốc, đồng thời là điều kiện tiên quyết cho bất cứ cuộc đối thoại nào với Triều Tiên./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Uganda tuyên bố cắt đứt quan hệ quân sự với Triều Tiên
Uganda tuyên bố cắt đứt quan hệ quân sự với Triều Tiên

VOV.VN - Uganda hôm qua (29/05) tuyên bố sẽ cắt đứt hoạt động hợp tác quân sự với Triều Tiên liên quan đến hoạt động phổ biến hạt nhân của Triều Tiên.

Uganda tuyên bố cắt đứt quan hệ quân sự với Triều Tiên

Uganda tuyên bố cắt đứt quan hệ quân sự với Triều Tiên

VOV.VN - Uganda hôm qua (29/05) tuyên bố sẽ cắt đứt hoạt động hợp tác quân sự với Triều Tiên liên quan đến hoạt động phổ biến hạt nhân của Triều Tiên.

Triều Tiên thử tên lửa đạn đạo tầm trung bất thành
Triều Tiên thử tên lửa đạn đạo tầm trung bất thành

VOV.VN - Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc cho rằng, vụ thử sáng 31/5 của Triều Tiên liên quan đến loại tên lửa đạn đạo tầm trung Musudan.

Triều Tiên thử tên lửa đạn đạo tầm trung bất thành

Triều Tiên thử tên lửa đạn đạo tầm trung bất thành

VOV.VN - Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc cho rằng, vụ thử sáng 31/5 của Triều Tiên liên quan đến loại tên lửa đạn đạo tầm trung Musudan.

Đông Bắc Á lại dậy sóng sau vụ phóng tên lửa của Triều Tiên
Đông Bắc Á lại dậy sóng sau vụ phóng tên lửa của Triều Tiên

VOV.VN - Cả Hàn Quốc và Nhật Bản đều tuyên bố đang theo dõi chặt chẽ động thái của Triều Tiên và sẽ có hành động đáp trả nếu cần thiết.

Đông Bắc Á lại dậy sóng sau vụ phóng tên lửa của Triều Tiên

Đông Bắc Á lại dậy sóng sau vụ phóng tên lửa của Triều Tiên

VOV.VN - Cả Hàn Quốc và Nhật Bản đều tuyên bố đang theo dõi chặt chẽ động thái của Triều Tiên và sẽ có hành động đáp trả nếu cần thiết.

Mỹ lên án Triều Tiên phóng tên lửa, yêu cầu ngừng khiêu khích
Mỹ lên án Triều Tiên phóng tên lửa, yêu cầu ngừng khiêu khích

VOV.VN - Ngày 31/5, Mỹ lên án vụ phóng tên lửa mới của Triều Tiên, đồng thời hối thúc nước này kiềm chế hành động gây căng thẳng khu vực Đông Bắc Á.

Mỹ lên án Triều Tiên phóng tên lửa, yêu cầu ngừng khiêu khích

Mỹ lên án Triều Tiên phóng tên lửa, yêu cầu ngừng khiêu khích

VOV.VN - Ngày 31/5, Mỹ lên án vụ phóng tên lửa mới của Triều Tiên, đồng thời hối thúc nước này kiềm chế hành động gây căng thẳng khu vực Đông Bắc Á.

Mỹ: Nhiều dấu hiệu cho thấy Triều Tiên đang tái chế Plutonium
Mỹ: Nhiều dấu hiệu cho thấy Triều Tiên đang tái chế Plutonium

VOV.VN - Mỹ cho biết, các bức ảnh vệ tinh cho thấy các cột khói thải ra từ một nhà máy nhiệt ở Yongbyon dùng để làm nóng thiết bị thí nghiệm hóa học phóng xạ. 

Mỹ: Nhiều dấu hiệu cho thấy Triều Tiên đang tái chế Plutonium

Mỹ: Nhiều dấu hiệu cho thấy Triều Tiên đang tái chế Plutonium

VOV.VN - Mỹ cho biết, các bức ảnh vệ tinh cho thấy các cột khói thải ra từ một nhà máy nhiệt ở Yongbyon dùng để làm nóng thiết bị thí nghiệm hóa học phóng xạ.