Mỹ - Nhật thảo luận các biện pháp trừng phạt Triều Tiên

VOV.VN – Động thái đưa ra trong bối cảnh Triều Tiên kêu gọi Liên Hợp Quốc xem xét lại việc thực thi loạt biện pháp trừng phạt đối với nước này.

Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Taro Aso và Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin ngày hôm qua (12/5) khẳng định, Mỹ và Nhật Bản sẵn sàng làm việc chặt chẽ với nhau trong việc thực thi các lệnh trừng phạt kinh tế đối với Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên.

Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Taro Aso (trái) và người đồng cấp Mỹ Steven Mnuchin (phải) bắt tay nhau trong một cuộc gặp tại Washington. Ảnh: AFP.

Phát biểu đưa ra bên lề cuộc họp các Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng nhóm 7 nền công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) tại Italy. Theo Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Taro Aso, tình hình Triều Tiên vẫn căng thẳng và nhiều người có thể sẽ chạy sang Nhật Bản trong trường hợp khủng hoảng xảy ra.

Căng thẳng gia tăng trên bán đảo Triều Tiên trong bối cảnh Triều Tiên tuyên bố sẵn sàng tiến hành vụ thử hạt nhân mới vào bất cứ lúc nào trong khi Mỹ cảnh báo tấn công phủ đầu nếu có tin chắc chắn rằng Triều Tiên sẽ thử hạt nhân.

Cũng trong ngày hôm qua, phái bộ thường trực của Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc đã kêu gọi tổ chức quốc tế lớn nhất thế giới này xem xét lại việc thực thi loạt biện pháp trừng phạt chống lại Triều Tiên sau khi các chuyên gia về trừng phạt nước này kêu gọi Hội đồng Bảo an siết chặt những biện pháp trừng phạt được thông qua trong các nghị quyết 2270 và 2321./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triều Tiên gửi thư phản đối Hạ viện Mỹ
Triều Tiên gửi thư phản đối Hạ viện Mỹ

VOV.VN - Ủy ban Đối ngoại của Triều Tiên đã gửi thư phản đối Hạ viện Mỹ thông qua dự luật trừng phạt Triều Tiên ở cấp độ nặng nề hơn.

Triều Tiên gửi thư phản đối Hạ viện Mỹ

Triều Tiên gửi thư phản đối Hạ viện Mỹ

VOV.VN - Ủy ban Đối ngoại của Triều Tiên đã gửi thư phản đối Hạ viện Mỹ thông qua dự luật trừng phạt Triều Tiên ở cấp độ nặng nề hơn.

Nga sẵn sàng hỗ trợ giải quyết vấn đề hạt nhân Triều Tiên
Nga sẵn sàng hỗ trợ giải quyết vấn đề hạt nhân Triều Tiên

VOV.VN - Tổng thống Putin khẳng định với tân Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in rằng Nga sẵn sàng đóng vai trò quan trọng giải quyết nguy cơ hạt nhân Triều Tiên.

Nga sẵn sàng hỗ trợ giải quyết vấn đề hạt nhân Triều Tiên

Nga sẵn sàng hỗ trợ giải quyết vấn đề hạt nhân Triều Tiên

VOV.VN - Tổng thống Putin khẳng định với tân Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in rằng Nga sẵn sàng đóng vai trò quan trọng giải quyết nguy cơ hạt nhân Triều Tiên.

Hội đàm không chính thức hé mở cánh cửa đối thoại Mỹ - Triều Tiên
Hội đàm không chính thức hé mở cánh cửa đối thoại Mỹ - Triều Tiên

VOV.VN - Giữa những thông điệp và bước đi cứng rắn vẫn có những tín hiệu hiếm hoi về một cơ hội đối thoại giải quyết căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.

Hội đàm không chính thức hé mở cánh cửa đối thoại Mỹ - Triều Tiên

Hội đàm không chính thức hé mở cánh cửa đối thoại Mỹ - Triều Tiên

VOV.VN - Giữa những thông điệp và bước đi cứng rắn vẫn có những tín hiệu hiếm hoi về một cơ hội đối thoại giải quyết căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.

Đức gia tăng sức ép của lệnh trừng phạt Triều Tiên
Đức gia tăng sức ép của lệnh trừng phạt Triều Tiên

VOV.VN - Đức sẽ đóng cửa một khách sạn nằm trong khuôn viên Đại sứ quán Triều Tiên tại Berin như một phần trong Nghị quyết của Liên Hợp quốc.

Đức gia tăng sức ép của lệnh trừng phạt Triều Tiên

Đức gia tăng sức ép của lệnh trừng phạt Triều Tiên

VOV.VN - Đức sẽ đóng cửa một khách sạn nằm trong khuôn viên Đại sứ quán Triều Tiên tại Berin như một phần trong Nghị quyết của Liên Hợp quốc.

Tổng thống Hàn Quốc Moon nhất trí hợp tác với Mỹ về vấn đề Triều Tiên
Tổng thống Hàn Quốc Moon nhất trí hợp tác với Mỹ về vấn đề Triều Tiên

VOV.VN - Tân Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong đó hai bên nhất trí hợp tác chặt chẽ trong vấn đề Triều Tiên.

Tổng thống Hàn Quốc Moon nhất trí hợp tác với Mỹ về vấn đề Triều Tiên

Tổng thống Hàn Quốc Moon nhất trí hợp tác với Mỹ về vấn đề Triều Tiên

VOV.VN - Tân Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong đó hai bên nhất trí hợp tác chặt chẽ trong vấn đề Triều Tiên.