Syria hối thúc LHQ hỗ trợ truy tìm thủ phạm tấn công đoàn xe sơ tán

VOV.VN - Syria vừa lên lên tiếng kêu gọi Liên Hợp Quốc hỗ trợ tìm thủ phạm vụ đánh bom đẫm máu nhằm vào những chiếc xe bus chở người dân đi sơ tán.

Ít nhất 126 người, trong đó có 68 trẻ em thiệt mạng, hàng chục người khác bị thương trong vụ đánh bom xe ngày 15/4 vừa qua nhằm vào một số xe bus chở người dân sơ tán từ hai ngôi làng Kefraya và Foua đang chờ để được vào thành phố Aleppo.

Hiện trường vụ tấn công. Ảnh: Reuters

Trong hai bức thư gửi tới Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres và Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 16/4, Bộ Ngoại giao Syria nhấn mạnh, vụ tấn công man rợ này đã cho thấy rõ rằng các nhóm khủng bố, đặc biệt là IS và Jabhat Fateh al-Sham Takfiri đã mệt mỏi và dường như bị “dồn vào đường cùng” trước những chiến thắng liên tiếp gần đây của quân đội Chính phủ Syria.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Syria cũng một lần nữa khẳng định sự cần thiết phải phối hợp các nỗ lực quốc tế trong việc chống lại các nhóm khủng bố ở quốc gia Arab này, cũng như tầm quan trọng của việc hợp tác đầy đủ với chính quyền Syria trong bất kỳ nỗ lực chống khủng bố nào.

Cho đến nay chưa có nhóm nào đứng ra nhận trách nhiệm thực hiện vụ tấn công, nhưng thời gian qua IS và Mặt trận al-Sham- chi nhánh của al-Qaeda cũng thường xuyên thực hiện các cuộc tấn công tương tự nhằm vào dân thường tại những khu vực do chính phủ kiểm soát.

Điều phối viên cứu trợ của Liên Hợp Quốc Stephen O'Brien đã lên án vụ tấn công tàn bạo này, đồng thời kêu gọi tất cả các bên liên quan tuân thủ nghĩa vụ của mình theo luật nhân đạo và nhân quyền quốc tế, cũng như tạo điều kiện cho Liên Hợp Quốc và các đối tác của Liên Hợp Quốc tiếp cận và giúp đỡ dân thường vô tội./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga không muốn kịch bản Iraq lặp lại ở Syria
Nga không muốn kịch bản Iraq lặp lại ở Syria

VOV.VN - Bà Valentina Matvienko tuyên bố, Nga không muốn kịch bản Mỹ xâm lược Iraq tái hiện ở Syria.

Nga không muốn kịch bản Iraq lặp lại ở Syria

Nga không muốn kịch bản Iraq lặp lại ở Syria

VOV.VN - Bà Valentina Matvienko tuyên bố, Nga không muốn kịch bản Mỹ xâm lược Iraq tái hiện ở Syria.

Người Đức phản đối chính phủ bênh Mỹ trong vụ tấn công Syria
Người Đức phản đối chính phủ bênh Mỹ trong vụ tấn công Syria

VOV.VN – Ngày 15/4, hàng nghìn người Đức tuần hành rầm rộ tại Berlin để yêu cầu chính phủ nước này có cách tiếp độc lập trong vấn đề Syria.

Người Đức phản đối chính phủ bênh Mỹ trong vụ tấn công Syria

Người Đức phản đối chính phủ bênh Mỹ trong vụ tấn công Syria

VOV.VN – Ngày 15/4, hàng nghìn người Đức tuần hành rầm rộ tại Berlin để yêu cầu chính phủ nước này có cách tiếp độc lập trong vấn đề Syria.

Syria bắt đầu sơ tán dân thường ra khỏi những điểm nóng
Syria bắt đầu sơ tán dân thường ra khỏi những điểm nóng

VOV.VN - Ngày 14/4, hàng nghìn người đã được sơ tán ra khỏi 4 thị trấn bị bao vây tại Syria theo thỏa thuận giữa chính phủ và phe đối lập tháng trước.

Syria bắt đầu sơ tán dân thường ra khỏi những điểm nóng

Syria bắt đầu sơ tán dân thường ra khỏi những điểm nóng

VOV.VN - Ngày 14/4, hàng nghìn người đã được sơ tán ra khỏi 4 thị trấn bị bao vây tại Syria theo thỏa thuận giữa chính phủ và phe đối lập tháng trước.

“Đã đến lúc Mỹ cứng rắn với Nga trong vấn đề Syria”
“Đã đến lúc Mỹ cứng rắn với Nga trong vấn đề Syria”

VOV.VN - Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ McMaster khẳng định, đã đến lúc Mỹ cần tiến hành các cuộc đàm phán cứng rắn với Nga liên quan đến vấn đề Syria.

“Đã đến lúc Mỹ cứng rắn với Nga trong vấn đề Syria”

“Đã đến lúc Mỹ cứng rắn với Nga trong vấn đề Syria”

VOV.VN - Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ McMaster khẳng định, đã đến lúc Mỹ cần tiến hành các cuộc đàm phán cứng rắn với Nga liên quan đến vấn đề Syria.