Mỹ sẵn sàng hợp tác với Tổng thống mới của Philippines

VOV.VN - Mỹ ngày 10/5 tuyên bố sẵn sàng hợp tác với bất kỳ ứng viên nào trở thành Tổng thống mới của Philippines.

Theo tờ Inquirer, tuyên bố trên của phía Mỹ được đưa ra trong bối cảnh, ứng viên Tổng thống Rodrigo Duterte, người được mệnh danh là “Donald Trump” của Philippines lên tiếng khẳng định đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống tại quốc gia Đông Nam Á này.

Ông Rodrigo Duterte- người gần như chắc chắn trở thành Tổng thống mới của Philippines. Ảnh Reuters.

“Chúng tôi mong đợi được hợp tác và chúc mừng người chiến thắng”, nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Elizabeth Trudeau nói.

Bà Trudeau nhấn mạnh, dù kết quả chính thức chưa được công bố nhưng Mỹ vẫn sẵn sàng hợp tác với bất kỳ ứng viên nào trở thành Tổng thống mới của Philippines.

“Washington tôn trọng quyết định của người dân Philippines. Chúng tôi luôn vui mừng được hợp tác với nhà lãnh đạo mà họ lựa chọn”, bà Trudeau nói.

Trước đó, ông Duterte đã từng gây ra một bê bối lớn khi đùa cợt về việc một nhân viên ngoại giao của Australia bị hãm hiếp và sát hại trong một vụ bạo loạn tại một nhà tù ở Philippines năm 1989.

Ông Duterte còn khiến sự việc trầm trọng hơn khi tỏ ra bực tức trước việc Đại sứ Mỹ và Australia chỉ trích lời đùa cợt đó của ông. Ông Duterte thậm chí còn đe dọa chấm dứt mối quan hệ với Mỹ dù Mỹ là một trong những đồng minh thân thiết nhất của Philippines.

Cũng trong ngày 10/5, ông Duterte khẳng định, quan chức Mỹ cần phải tìm cách cải thiện quan hệ với ông và cho biết, ông đang chuẩn bị tiến hành các cuộc đối thoại trực tiếp với Mỹ về vấn đề tranh chấp ở Biển Đông.

Liên quan đến việc này, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Trudeau khẳng định: “Mỹ luôn ủng hộ các quốc gia thực hiện các biện pháp hòa bình để giải quyết tranh chấp lãnh thổ và hàng hải trên biển thay vì sử dụng vũ lực, lôi kéo hay dọa dẫm quốc gia khác”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bầu cử Philippines: Người dân kỳ vọng đột phá về kinh tế-xã hội
Bầu cử Philippines: Người dân kỳ vọng đột phá về kinh tế-xã hội

VOV.VN - Ngày 9/5 hơn 54 triệu cử tri Philippines đi bỏ phiếu bầu Tổng thống với hy vọng nhà lãnh đạo mới sẽ thúc đẩy sự phát triển của đất nước.

Bầu cử Philippines: Người dân kỳ vọng đột phá về kinh tế-xã hội

Bầu cử Philippines: Người dân kỳ vọng đột phá về kinh tế-xã hội

VOV.VN - Ngày 9/5 hơn 54 triệu cử tri Philippines đi bỏ phiếu bầu Tổng thống với hy vọng nhà lãnh đạo mới sẽ thúc đẩy sự phát triển của đất nước.

Bầu cử Tổng thống Philippines: Ứng cử viên Duterte giành chiến thắng
Bầu cử Tổng thống Philippines: Ứng cử viên Duterte giành chiến thắng

VOV.VN -Theo kết quả kiểm phiếu sơ bộ, Thị trưởng thành phố Davao, ông Rodrigo Duterte đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Phillippines.

Bầu cử Tổng thống Philippines: Ứng cử viên Duterte giành chiến thắng

Bầu cử Tổng thống Philippines: Ứng cử viên Duterte giành chiến thắng

VOV.VN -Theo kết quả kiểm phiếu sơ bộ, Thị trưởng thành phố Davao, ông Rodrigo Duterte đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Phillippines.

“Donald Trumph của Philippines” muốn đàm phán đa phương về Biển Đông
“Donald Trumph của Philippines” muốn đàm phán đa phương về Biển Đông

VOV.VN - Ông Duterte khẳng định, sau khi đắc cử Tổng thống Philippines, ông sẽ kêu gọi đàm phán đa phương nhằm giải quyết tranh chấp ở Biển Đông.

“Donald Trumph của Philippines” muốn đàm phán đa phương về Biển Đông

“Donald Trumph của Philippines” muốn đàm phán đa phương về Biển Đông

VOV.VN - Ông Duterte khẳng định, sau khi đắc cử Tổng thống Philippines, ông sẽ kêu gọi đàm phán đa phương nhằm giải quyết tranh chấp ở Biển Đông.

Tàu Mỹ tuần tra ở Biển Đông, Trung Quốc quay sang lôi kéo Philippines
Tàu Mỹ tuần tra ở Biển Đông, Trung Quốc quay sang lôi kéo Philippines

VOV.VN - Trung Quốc ngày 10/5 đã lên tiếng bày tỏ mong muốn giải quyết tranh chấp ở Biển Đông với Chính phủ mới của Philippines.

Tàu Mỹ tuần tra ở Biển Đông, Trung Quốc quay sang lôi kéo Philippines

Tàu Mỹ tuần tra ở Biển Đông, Trung Quốc quay sang lôi kéo Philippines

VOV.VN - Trung Quốc ngày 10/5 đã lên tiếng bày tỏ mong muốn giải quyết tranh chấp ở Biển Đông với Chính phủ mới của Philippines.