Mỹ sẽ duy trì các lệnh trừng phạt đối với Triều Tiên

VOV.VN - Mỹ sẽ tiếp tục duy trì các biện pháp trừng phạt cho đến khi Triều Tiên hoàn toàn dỡ bỏ vũ khí hạt nhân của mình.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hôm nay (8/7) khẳng định, các biện pháp trừng phạt Triều Tiên sẽ vẫn duy trì cho đến khi nước này hoàn tất quá trình giải giáp hạt nhân và được kiểm chứng đầy đủ.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo. Ảnh: AFP.

Tuyên  bố của ông Pompeo được đưa ra trong cuộc họp báo sau cuộc gặp Ngoại trường 3 bên giữa Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc tại thủ đô Tokyo.

Ông Pompeo cho biết, 3 nước đã đạt được nhất trí sẽ tăng cường hợp tác để cùng với Triều Tiên đạt được các mục tiêu đã đưa ra tại cuộc gặp Thượng đỉnh Mỹ - Triều hôm 12/6 vừa qua tại Singapore.

Ông cũng thông báo về kết quả chuyến thăm ngắn tới Bình Nhưỡng và cho biết hai bên đã có “cuộc đối thoại hiệu quả và nhiều tiến bộ”. Theo đó, Triều Tiên tái khẳng định cam kết sẽ giải giáp chương trình hạt nhân và  sẽ có những bước đi chi tiết để hướng đến quá trình hủy bỏ hoàn toàn vũ khí hạt nhân và có kiểm chứng.

Ngoại trưởng Mỹ tiết lộ, hai bên sẽ thành lập các nhóm làm việc ở cấp độ khác nhau để cùng thực hiện mục tiêu này. Tuy nhiên, ông Pompeo khẳng định, Mỹ sẽ tiếp tục duy trì các biện pháp trừng phạt cho đến khi Triều Tiên hoàn toàn dỡ bỏ vũ khí hạt nhân của mình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triều Tiên vẫn tin tưởng Tổng thống Mỹ Donald Trump
Triều Tiên vẫn tin tưởng Tổng thống Mỹ Donald Trump

VOV.VN - Triều Tiên vẫn tin tưởng vào ông Trump bất chấp kết quả chuyến thăm vừa qua của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo không được như ý.

Triều Tiên vẫn tin tưởng Tổng thống Mỹ Donald Trump

Triều Tiên vẫn tin tưởng Tổng thống Mỹ Donald Trump

VOV.VN - Triều Tiên vẫn tin tưởng vào ông Trump bất chấp kết quả chuyến thăm vừa qua của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo không được như ý.

Triều Tiên chỉ trích Mỹ “quá vội vàng”
Triều Tiên chỉ trích Mỹ “quá vội vàng”

VOV.VN - Cuộc gặp cấp cao đầu tiên giữa Mỹ và Triều Tiên sau Hội nghị Thượng đỉnh lịch sử hôm 12/6 đã kết thúc, song lại với kết quả không như mong đợi.

Triều Tiên chỉ trích Mỹ “quá vội vàng”

Triều Tiên chỉ trích Mỹ “quá vội vàng”

VOV.VN - Cuộc gặp cấp cao đầu tiên giữa Mỹ và Triều Tiên sau Hội nghị Thượng đỉnh lịch sử hôm 12/6 đã kết thúc, song lại với kết quả không như mong đợi.

Mỹ và Triều Tiên đạt tiến triển trong lộ trình phi hạt nhân hóa
Mỹ và Triều Tiên đạt tiến triển trong lộ trình phi hạt nhân hóa

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết Mỹ và Triều Tiên đã đạt được tiến triển hầu hết các vấn đề chủ chốt trong đó có vấn đề phi hạt nhân hóa.

Mỹ và Triều Tiên đạt tiến triển trong lộ trình phi hạt nhân hóa

Mỹ và Triều Tiên đạt tiến triển trong lộ trình phi hạt nhân hóa

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết Mỹ và Triều Tiên đã đạt được tiến triển hầu hết các vấn đề chủ chốt trong đó có vấn đề phi hạt nhân hóa.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ đến Triều Tiên vào tháng 9
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ đến Triều Tiên vào tháng 9

VOV.VN - Theo Yonhap, Triều Tiên gửi lời mời Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến thăm Bình Nhưỡng ngày 9/9 nhân dịp Quốc khánh nước này.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ đến Triều Tiên vào tháng 9

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ đến Triều Tiên vào tháng 9

VOV.VN - Theo Yonhap, Triều Tiên gửi lời mời Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến thăm Bình Nhưỡng ngày 9/9 nhân dịp Quốc khánh nước này.

Mỹ và Triều Tiên thành lập các nhóm công tác về phi hạt nhân hóa
Mỹ và Triều Tiên thành lập các nhóm công tác về phi hạt nhân hóa

VOV.VN - Phi hạt nhân hóa là nội dung nghị sự chủ yếu trong chuyến thăm Triều Tiên của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo.

Mỹ và Triều Tiên thành lập các nhóm công tác về phi hạt nhân hóa

Mỹ và Triều Tiên thành lập các nhóm công tác về phi hạt nhân hóa

VOV.VN - Phi hạt nhân hóa là nội dung nghị sự chủ yếu trong chuyến thăm Triều Tiên của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo.