Mỹ sẽ triển khai 300 quân đến Cameroon phục vụ chiến dịch tình báo

VOV.VN- Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 14/10 thông báo với Quốc hội ý định triển khai 300 binh sĩ đến Cameroon để tiến hành một chiến dịch tình báo.

Trong một lá thư do Nhà Trắng công bố, Tổng thống Obama cho biết, đã triển khai 90 binh sĩ Mỹ được vũ trang để tự vệ.

Tổng thống Obama gặp mặt các binh sĩ đang tham gia các chiến dịch quân sự của Mỹ ở nước ngoài. Ảnh Reuters

Người phát ngôn Nhà Trắng Josh Earnest cho biết, động thái được đưa ra sau lời đề nghị của Chính phủ Cameroon và đây là một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn nhằm ngăn chặn sự lan rộng của phiến quân Boko Haram cũng như các tổ chức bạo lực cực đoan khác ở Tây Phi.

“Mỹ có những cam kết khác đối với nỗ lực của khu vực và chúng tôi đã thảo luận về một số hình thức hỗ trợ có thể cung cấp cho Chính phủ Nigeria chiến đấu chống Bôcô Haram và các nhóm cực đoan khác ở đây”, ông Earnest nói.

Cameroon và nhiều nước Tây Phi khác đang là mục tiêu của phiến quân Boko Haram có nguồn gốc từ Nigeria nhưng đang nhanh chóng mở rộng phạm vi hoạt động ở khu vực này.

Trong vụ tấn công mới nhất ngày 13/10 vừa qua, Boko Haram đã gây ra 3 vụ nổ liên tiếp tại thành phố Maiduguri, thủ phủ bang Borno miền Đông Bắc Nigeria, vốn là thành trì của nhóm phiến quân này.

Trước đó, ngày 1/10, cũng tại thành phố Maiduguri đã xảy ra loạt vụ đánh bom liều chết làm ít nhất 10 người thiệt mạng và 39 người bị thương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nigeria giải cứu hàng trăm phụ nữ, trẻ em khỏi tay Boko Haram
Nigeria giải cứu hàng trăm phụ nữ, trẻ em khỏi tay Boko Haram

VOV.VN - Quân đội  Nigeria ngày 1/5 cho biết, họ đã giải cứu được gần 300 phụ nữ và trẻ em khỏi tay nhóm phiến quân Boko Haram.

Nigeria giải cứu hàng trăm phụ nữ, trẻ em khỏi tay Boko Haram

Nigeria giải cứu hàng trăm phụ nữ, trẻ em khỏi tay Boko Haram

VOV.VN - Quân đội  Nigeria ngày 1/5 cho biết, họ đã giải cứu được gần 300 phụ nữ và trẻ em khỏi tay nhóm phiến quân Boko Haram.

Quân đội Nigeria giải cứu gần 300 phụ nữ và trẻ em khỏi Boko Haram
Quân đội Nigeria giải cứu gần 300 phụ nữ và trẻ em khỏi Boko Haram

VOV.VN - Lực lượng quân đội Nigera giải cứu được gần 300 phụ nữ, trẻ em khỏi bàn tay nhóm phiến quân khủng bố Boko Haram.

Quân đội Nigeria giải cứu gần 300 phụ nữ và trẻ em khỏi Boko Haram

Quân đội Nigeria giải cứu gần 300 phụ nữ và trẻ em khỏi Boko Haram

VOV.VN - Lực lượng quân đội Nigera giải cứu được gần 300 phụ nữ, trẻ em khỏi bàn tay nhóm phiến quân khủng bố Boko Haram.

Nigeria tuần hành kỷ niệm 1 năm Boko Haram bắt cóc hơn 200 nữ sinh
Nigeria tuần hành kỷ niệm 1 năm Boko Haram bắt cóc hơn 200 nữ sinh

VOV.VN - Lực lượng Boko Haram tỏ ra tàn bạo không kém gì lực lượng IS.

Nigeria tuần hành kỷ niệm 1 năm Boko Haram bắt cóc hơn 200 nữ sinh

Nigeria tuần hành kỷ niệm 1 năm Boko Haram bắt cóc hơn 200 nữ sinh

VOV.VN - Lực lượng Boko Haram tỏ ra tàn bạo không kém gì lực lượng IS.

Đòn khủng bố đầu tiên của Boko Haram vào CH Chad
Đòn khủng bố đầu tiên của Boko Haram vào CH Chad

VOV.VN - Chính phủ Chad đã triệu tập cuộc họp khẩn và quy trách nhiệm cho nhóm Boko Haram về các vụ khủng bố đẫm máu ngày 15/6.

Đòn khủng bố đầu tiên của Boko Haram vào CH Chad

Đòn khủng bố đầu tiên của Boko Haram vào CH Chad

VOV.VN - Chính phủ Chad đã triệu tập cuộc họp khẩn và quy trách nhiệm cho nhóm Boko Haram về các vụ khủng bố đẫm máu ngày 15/6.

Khủng bố Boko Haram bắt cóc nữ sinh để “tẩy não“
Khủng bố Boko Haram bắt cóc nữ sinh để “tẩy não“

Những nữ sinh bị tổ chức Hồi giáo cực đoan Boko Haram bắt cóc đã bị "tẩy não", bị huấn luyện thành những chiến binh thánh chiến 

Khủng bố Boko Haram bắt cóc nữ sinh để “tẩy não“

Khủng bố Boko Haram bắt cóc nữ sinh để “tẩy não“

Những nữ sinh bị tổ chức Hồi giáo cực đoan Boko Haram bắt cóc đã bị "tẩy não", bị huấn luyện thành những chiến binh thánh chiến