Mỹ: Sierra Leone sẽ đối mặt với thảm kịch do Ebola

VOV.VN -Tính đến thời điểm này có hơn 3.000 trường hợp nhiễm bệnh tại Tây Phi, nhưng theo Tổ chức Y tế thế giới con số này thực tế có thể cao hơn từ 2 - 4 lần.

Ngày 30/8, người đứng đầu Trung tâm phòng chống và kiểm soát dịch bệnh của Mỹ Tom Freiden cảnh báo, cần phải có hành khẩn cấp để tránh một thảm kịch do Ebola gây ra đối với Sierra Leone.

Các tình nguyện viên chôn cất một bệnh nhân tử vong do Ebola (Ảnh Reuters)
Ông Tom Freiden nói: “Nước láng giềng Liberia có thể coi là một lời cảnh báo nghiêm trọng đối với mỗi cá nhân tại Sierra Leone, bởi các trường hợp đang tăng khá nhanh tại Sierra Leone. Các hành động khẩn cấp cần được đưa ra để kiểm soát bệnh dịch, những hành động này không được chậm trễ , đặc biệt trong việc hành lập các đơn vị điều trị, đảm bảo việc chôn cất an toàn những người đã tử vong do Ebola, tăng cường an toàn cho đội ngũ nhân viên y tế …”.

Trước đó, Tổng thống Sierra Leone  đã cách chức Bộ trưởng Y tế nước này vì có phản ứng chậm đối với việc kiểm soát dịch bệnh khiến hơn 400 người tại Sierra Leone thiệt mạng. Tuy nhiên, giới chuyên gia y tế cho rằng, quyết định này là quá muộn và không phải là giải pháp để ngăn chặn dịch bệnh. Đây là thời điểm cần có những hành động cụ thể và hợp tác, theo đúng hướng thì mới có thể xóa bỏ được dịch bệnh nguy hiểm này.

Tổ chức Y tế thế giới cảnh báo, dịch Ebola có thể ảnh hưởng đến hơn 20.000 người và lan rộng ra nhiều nước. Tính đến thời điểm này có hơn 3.000 trường hợp nhiễm bệnh tại Tây Phi, nhưng theo Tổ chức Y tế thế giới con số này thực tế có thể cao hơn từ 2 - 4 lần./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Số người chết vì dịch Ebola đã vượt quá 1.500 người
Số người chết vì dịch Ebola đã vượt quá 1.500 người

VOV.VN - Bất chấp những nỗ lực của WHO và các nước Tây Phi, dịch bệnh Ebola vẫn đang bùng phát rất nhanh.

Số người chết vì dịch Ebola đã vượt quá 1.500 người

Số người chết vì dịch Ebola đã vượt quá 1.500 người

VOV.VN - Bất chấp những nỗ lực của WHO và các nước Tây Phi, dịch bệnh Ebola vẫn đang bùng phát rất nhanh.

WHO ban bố lộ trình đối phó với dịch Ebola tại Tây Phi
WHO ban bố lộ trình đối phó với dịch Ebola tại Tây Phi

VOV.VN -Chi phí cho việc thực hiện lộ trình trên trong vòng 6 tháng tới ước tính khoảng 490 triệu USD.

WHO ban bố lộ trình đối phó với dịch Ebola tại Tây Phi

WHO ban bố lộ trình đối phó với dịch Ebola tại Tây Phi

VOV.VN -Chi phí cho việc thực hiện lộ trình trên trong vòng 6 tháng tới ước tính khoảng 490 triệu USD.

Bệnh nhân Ebola châu Phi cố tình trốn khỏi vùng cách ly
Bệnh nhân Ebola châu Phi cố tình trốn khỏi vùng cách ly

VOV.VN - Bộ Y tế Senegal hôm qua (29/8)  thông báo, nước này đã phát hiện ca nhiễm Ebola đầu tiên.

Bệnh nhân Ebola châu Phi cố tình trốn khỏi vùng cách ly

Bệnh nhân Ebola châu Phi cố tình trốn khỏi vùng cách ly

VOV.VN - Bộ Y tế Senegal hôm qua (29/8)  thông báo, nước này đã phát hiện ca nhiễm Ebola đầu tiên.

Thế giới ghi nhận thêm các trường hợp nghi nhiễm Ebola
Thế giới ghi nhận thêm các trường hợp nghi nhiễm Ebola

VOV.VN - Các nước trên thế giới đang tăng cường thêm các bệnh pháp để ngăn chặn nguy cơ Ebola tấn công tới nước mình.

Thế giới ghi nhận thêm các trường hợp nghi nhiễm Ebola

Thế giới ghi nhận thêm các trường hợp nghi nhiễm Ebola

VOV.VN - Các nước trên thế giới đang tăng cường thêm các bệnh pháp để ngăn chặn nguy cơ Ebola tấn công tới nước mình.

Senegal xác nhận trường hợp đầu tiên nhiễm virus Ebola
Senegal xác nhận trường hợp đầu tiên nhiễm virus Ebola

VOV.VN - Trường hợp nhiễm bệnh là một thanh niên người Guinea.

Senegal xác nhận trường hợp đầu tiên nhiễm virus Ebola

Senegal xác nhận trường hợp đầu tiên nhiễm virus Ebola

VOV.VN - Trường hợp nhiễm bệnh là một thanh niên người Guinea.

Dịch Ebola bùng phát tại Tây Phi gây gia tăng đói nghèo
Dịch Ebola bùng phát tại Tây Phi gây gia tăng đói nghèo

VOV.VN -Đây là tuyên bố do Quĩ tiền tệ quốc tế (IMF) đưa ra hôm 28/8. Tổ chức này đang phải làm việc tích cực với các nước nhằm đưa ra những đánh giá về tác động của dịch Ebola.

Dịch Ebola bùng phát tại Tây Phi gây gia tăng đói nghèo

Dịch Ebola bùng phát tại Tây Phi gây gia tăng đói nghèo

VOV.VN -Đây là tuyên bố do Quĩ tiền tệ quốc tế (IMF) đưa ra hôm 28/8. Tổ chức này đang phải làm việc tích cực với các nước nhằm đưa ra những đánh giá về tác động của dịch Ebola.